Giới trẻ Mỹ "cháy túi" vì tiền mừng đám cưới

Tuệ Nhi

(Dân trí) - 2022 được xem là năm bùng nổ đám cưới tại Mỹ và đây cũng là thời điểm lạm phát ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua.

Giá cả tăng chóng mặt khiến những vị khách mời gặp khó khăn trong việc thanh toán chi phí cho vé máy bay, phòng khách sạn, trang phục và quà tặng. Thậm chí, một số người phải từ chối lời mời đám cưới vì vấn đề tài chính.

Theo nghiên cứu của The Wedding Report, ước tính có khoảng 2,5 triệu đám cưới diễn ra ở Mỹ trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 1984, do các cặp đôi đã phải hoãn kết hôn vì đại dịch Covid-19.

Giới trẻ Mỹ cháy túi vì tiền mừng đám cưới - 1
Nhiều người chật vật vì liên tục nhận được thiệp mời đám cưới (Ảnh: Shutterstock).

Còn khảo sát của Credit Karma cho thấy 73% khách mời cho biết lạm phát đang ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham dự đám cưới của họ, buộc một số người phải vay nợ, sử dụng tiền tiết kiệm hoặc từ chối lời mời tham gia sự kiện.

Issy Berkey (New York, Mỹ) nhận 10 tấm thiệp mời cưới từ bạn bè chỉ trong 6 tháng đầu năm. Cô gái 27 tuổi đành từ chối tham dự bữa tiệc ở Italy vì giá vé máy bay nằm ngoài khả năng chi trả của cô. Theo dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng gần nhất tại Mỹ, trong tháng 4, giá vé máy bay trung bình đã tăng 33% so với năm trước đó và gần 19% so với tháng trước.

Dù vậy, Berkey vẫn tham dự 8 đám cưới và tiệc độc thân ở những địa điểm khác như Arizona đến Canada và Chicago. Tổng chi phí ước tính là 20.000 USD (hơn 464 triệu đồng).

"Đây chắc chắn không phải những khoản chi lý tưởng nằm trong mục tiêu tài chính của tôi. Tôi sống khá tiết kiệm, tôi phải hy sinh những việc khác để đi đám cưới bạn bè", cô kể.

FOMO - Hội chứng sợ bỏ lỡ

Trung bình mỗi người Mỹ sẽ tham dự 2,5 đám cưới trong năm nay và chi khoảng 1.000 USD/lần (hơn 23 triệu đồng). Hơn 50% cho biết họ sẵn sàng chi nhiều hơn mức bình thường cho đám cưới vì họ đã không thể tham dự bất cứ sự kiện nào trong thời gian dịch bệnh bùng phát.

Colleen McCreary - Trưởng nhóm tài chính tiêu dùng tại Credit Karma - cho biết: "Có nhiều lý do khiến mọi người cảm thấy phấn khởi khi tham dự đám cưới. Một phần do phải ở nhà quá lâu, họ đều chờ đợi những ngày vui như thế này trong một khoảng thời gian".

1/3 số người được hỏi cho biết rằng, FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ) khiến họ cố gắng tham dự đám cưới hoặc sự kiện liên quan, mặc dù không dư giả tài chính. Đối với thế hệ Z, tỷ lệ này là 50%, Millennials là 45%.

FOMO cũng là lý do khiến Erin Scanlon (24 tuổi, Texas) phải vật lộn lo tiền dự đám người bạn thân nhất của mình ở North Carolina. "Với chi phí quá lớn, tôi thực sự không thể mua vé máy bay vào tháng 6 với giá 800 USD (hơn 18 triệu đồng), sau đó mua thêm vé chiều về vào tháng 7. Nó khiến tôi có cảm giác như mình đang bỏ lỡ vậy đó", cô nói.

Đối với những đám cưới khác được tổ chức vào cuối năm nay, Scanlon và bạn trai đang cố gắng quyết định xem liệu họ sẽ tham dự cùng nhau hay tiết kiệm bằng cách chỉ một người đi. Giá vé máy bay và khách sạn đều tăng trung bình 23% so với năm ngoái, cô nhận thấy rằng lạm phát sẽ ảnh hưởng nhiều đến những khía cạnh khác của cuộc sống.

Giới trẻ Mỹ cháy túi vì tiền mừng đám cưới - 2
Một số người còn phải cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm tiền đi đám cưới (Ảnh: Shutterstock).

Jeff Yu (ở Seattle) cũng không muốn bỏ lỡ ngày trọng đại của bạn bè. Chàng trai 28 tuổi nhận được lời mời đến 4 đám cưới và thêm 2 tiệc độc thân. Trong lúc đó, anh và bạn gái cũng lên kế hoạch cho hôn lễ của mình. Anh ước tính mừng 1.000-1.500 USD (23-34 triệu đồng) cho mỗi đám cưới như thế.

"Đó là những người bạn mà tôi không gặp mặt trong nhiều năm qua nên sẽ thật khó để định giá cho những dịp như vậy. Chúng tôi sẽ coi những dịp này là kỳ nghỉ của mình", anh cho hay.

Cắt giảm chi phí

Một số người còn phải cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm tiền đi đám cưới. Nancy Nyström, hiện đang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo ở New York, đang có ý định tham dự một đám cưới của người thân tại Florida vào cuối năm nay.

Cô gái 29 tuổi này đã được mời tham dự tổng cộng 7 đám cưới và cô phải từ chối 3 sự kiện vì chi phí quá lớn. Cô cũng không tham dự tiệc độc thân của một người bạn vì sẽ chi tới 800 USD (hơn 18 triệu đồng) cho chuyến đi trên du thuyền ở Miami, cộng thêm 200 USD (hơn 4,6 triệu đồng) cho đồ uống.

"Tôi đang cố gắng để sắp xếp trước mọi thứ, nhưng thực tế, nó trở nên khá nực cười", cô thở dài.

Mariana Martinez - Nhà tư vấn về kết nối gia đình của Wells Fargo cho rằng, thật sự khó mở lời từ chối tham dự một đám cưới. Song, việc bạn quyết định như thế nào phụ thuộc vào mức độ thân thiết của mối quan hệ đó".

Martinez cũng khuyên rằng, nên tạo một danh sách chi phí thực tế cho các chuyến bay, khách sạn và quà tặng đám cưới. Bạn sẽ quyết định nên cắt giảm chi tiêu cho phần nào.

"Bạn phải biết được bản thân đang thực hiện những mục tiêu của mình ra sao khi cố gắng đáp ứng những lời mời của người khác", cô kết luận.

Theo www.bloomberg.com