Em trai người mẫu Andrea Aybar "tranh cử" khóa trưởng HV Ngoại giao

(Dân trí) - Từng là chàng lớp trưởng ấn tượng tại THPT Phan Đình Phùng (HN), Rufino Aybar - em trai người mẫu trẻ Andrea Aybar - đã lọt tới đêm chung kết Thủ lĩnh Sinh viên Ngoại giao 2017.

Vừa mới nhập học khoảng hai tháng, các tân SV Học viện Ngoại giao đã thể hiện sự tự tin và tài năng của mình qua chương trình tranh cử khóa trưởng K44 “DAV's Leaders 2017”.

Đây là hoạt động thường niên dành cho các tân sinh viên Học viện Ngoại giao với mục đích chính là tuyển chọn ra gương mặt có khả năng đảm nhận vị trí Khóa trưởng, đại diện cho sinh viên khóa 44.


Top 5 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài trong đêm chung kết của DAV’s Leaders.

Top 5 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài trong đêm chung kết của DAV’s Leaders.

Lấy cảm hứng từ cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ, các ứng cử viên đã có khoảng thời gian vô cùng thú vị để áp dụng những kiến thức mình đã được tiếp xúc về ngành Ngoại giao, tìm hiểu thêm về những cách lãnh đạo, quản lý, học hỏi và rèn luyện các kỹ năng để trở thành một nhà ngoại giao tương lai.

Hơn 150 lượt đăng ký cho cuộc thi, nhưng chỉ 5 tân sinh viên xuất sắc với 5 đề án hay nhất lọt vào chung kết DAV’s Leaders. Các ứng cử viên phải trải qua ba vòng thi: sơ tuyển, vận động tranh cử, tranh biện theo nhóm, cá nhân và chung kết.

Đáng chú ý trong số những thí sinh lọt vào Chung kết là gương mặt sinh viên ngoại quốc Rufino Aybar. Em trai của người mẫu Andrea Aybar này từng là chàng lớp trưởng ấn tượng khi còn học tại THPT Phan Đình Phùng (HN).


Rufino Aybar hùng biện về đề án Biệt đội giải cứu môi trường. Đáng tiếc chàng trai có chiều cao vượt trội này không giành đủ số điểm để đi tiếp vào vòng trong.

Rufino Aybar hùng biện về đề án "Biệt đội giải cứu môi trường". Đáng tiếc chàng trai có chiều cao vượt trội này không giành đủ số điểm để đi tiếp vào vòng trong.

Trong đêm chung kết, đề án Biệt đội giải cứu môi trường của chàng trai "sếu vườn" này phải cạnh tranh mạnh mẽ với các đề án khác như đề án Cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên trong Học viện của bạn Nguyễn Thị Thu Trà, Ngày hội giao lưu văn hóa các nước nói tiếng Anh (Nguyễn Nhật Hùng), hay đề án CLB Kỹ năng mềm (Phan Quỳnh Nga), tăng cường giao lưu chuyên môn về truyền thông của sinh viên HV Ngoại Giao với các trường khác trên địa bàn Hà Nội (Nguyễn Khánh Linh).

Các đề án phải thể hiện được tính gần gũi và thiết thực với đời sống sinh viên, không chỉ phục vụ lợi ích riêng của sinh viên Học viện Ngoại giao như học tập, giải trí, kỹ năng mềm...mà còn mang tính gắn kết với cựu học sinh và giảng viên trong trường.

Sau khi thuyết trình về đề án của mình, các thí sinh phải phản biện những câu hỏi hóc búa từ phía ban giám khảo, chính là những thầy cô trong trường – những người luôn hoạt động gần gũi, sát sao nhất với phong trào sinh viên.

Đáng tiếc màn thuyết trình khá ấn tượng của Rufino Aybar không giúp cho nam sinh này góp mặt ở vòng thi quyết định. Hai thí sinh được xác định đi tiếp là Nguyễn Nhật Hùng và Phan Quỳnh Nga.

Căng thẳng vòng tranh biện trực tiếp chọn khối trưởng HV Ngoại giao

Ở vòng thi quyết định, hai thí sinh phải trổ tài hùng biện về luận điểm “Thủ lĩnh là người đặt sự phát triển của tập thể lên trên mục tiêu công việc”, Nhật Hùng là người bảo vệ phe “đồng thuận”, và Quỳnh Nga phải đưa ra những luận cứ phản đối ý kiến này.

Sau cuộc tranh luận gay cấn, cùng sự cân nhắc kĩ lưỡng của Ban giám khảo, gương mặt của tân khóa trưởng đã chính thức được "trình làng". Đó là tân sinh viên đến từ Nghệ An Phan Quỳnh Nga.

Tại bài phát biểu “nhậm chức” của mình, nữ sinh khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao xúc động cho biết: “Mình xin hứa sẽ luôn cố gắng làm hết mình, làm những gì tốt nhất cho phong trào sinh viên của chúng ta và mong các bạn sẽ luôn ủng hộ mình trên chặng đường tiếp theo”.


Sau những phút tranh biện, phản biện căng thẳng, Quỳnh Nga đã lên ngôi Thủ lĩnh tân sinh viên Học viện Ngoại giao một cách thuyết phục.

Sau những phút tranh biện, phản biện căng thẳng, Quỳnh Nga đã lên ngôi Thủ lĩnh tân sinh viên Học viện Ngoại giao một cách thuyết phục.

Hồng Minh