Thanh Hóa:

Đoàn Thanh niên thuê thuyền vớt rác, giúp dân thả cá "chầu trời"

(Dân trí) - Sáng 23/1, hơn 20 Đoàn viên phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa đã có mặt tại những đoạn sông mà người dân hay đến thả cá ông Táo để giúp họ “tiễn” cá và thu gom túi nilon.

Trên địa bàn phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa có đoạn sông Hạc chảy qua đây, tại địa điểm cầu Hạc là nơi mà nhiều người dân thường đến đây thả cá ông Táo nhiều nhất sau khi làm lễ xong.

Tình trạng sau khi thả cá xong, nhiều người dân vô ý thức đã ném luôn túi nilon đựng cá xuống sông gây ô nhiễm nguồn nước. Bên cạnh đó, những con cá ông Táo sau khi mới được thả xuống sông, nhiều người dân khác lại dùng lưới, kích điện đến đánh bắt luôn đã gây ra những hình ảnh xấu trong ngày tiễn ông Táo về trời.

Trước thực trạng trên, Ban chấp hành Đoàn phường Đông Thọ đã lập kế hoạch, cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm lại ra quân đến những điểm này để giúp người dân thả cá ông Táo, sao đó thu gom các loại túi nilon lại để đổ đúng nơi quy định.

 Các bạn đoàn viên đứng trên cầu để đón nhận những túi cá người dân mang đến thả.
Ngay từ sáng sớm đã có hơn 20 Đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa đến tại địa điểm cầu Hạc để túc trực. Các bạn đoàn viên đứng trên cầu để đón nhận những túi cá người dân mang đến thả.

Giúp người dân thả cá ông Táo xuống sông.
Giúp người dân thả cá ông Táo xuống sông. 

Công việc này sẽ kết thúc vào 19h cùng ngày, được biết sẽ có hơn 20 đoàn viên liên tục được phân công, túc trực tại các địa điểm trên để giúp người dân.

Rất nhiều người dân khi đến đoạn sông cầu Hạc để thả cá cảm thấy vui mừng và yên tâm hơn khi có các bạn đoàn viên giúp đỡ. Cứ mỗi khi người dân khi mang cá đến đây thả thì lại được các bạn đoàn viên giúp đỡ đem cá xuống tận sông để thả. Sau khi thả cá xong, các túi nilon lại được các bạn đoàn viên gom vào thùng rác để đổ đúng nơi quy định.

Bên cạnh đó, ngay dưới sông, Đoàn phường cũng thuê một con thuyền để túc trực, khi có túi nilong hoặc rác trôi qua lại dùng gậy vớt rác lên thuyền tránh rác trôi nổi gây ô nhiễm môi trường như mọi năm.

Mỗi khi có người đến thả cá, các đoàn viên liền chạy đến mang xuống sông thả giúp.
 Sau đó gom rác, túi nilong vào thùng để đi đổ đúng nơi quy định tránh tình trạng ô nhiễm môi trường.

Mỗi khi có người đến thả cá, các đoàn viên liền chạy đến mang xuống sông thả giúp.
 Ngay dưới sông có một con thuyền để mỗi khi có rác trôi qua, các bạn đoàn viên lại dùng gậy vớt rác lên thuyền tránh ô nhiễm nguồn nước.

Thái Bá