“Điểm chung” của những người trẻ tiêu biểu

(Dân trí) - Điểm chung của những gương mặt trẻ là sự đam mê, nhiệt huyết, sẵn sàng thực hiện những ước mơ, hoài bão bằng sự kiên nhẫn, nhiệt tình của tuổi trẻ. Nhưng sự cống hiến cũng đi đôi với nỗ lực vượt qua gian khó, thậm chí đối mặt hiểm nguy…

Trần Ngọc Toản: Đội Phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu: “Tôi chỉ mong được… thất nghiệp”.
 
“Điểm chung” của những người trẻ tiêu biểu - 1

Trần Ngọc Toản được mệnh danh là "người nghiện phá án ma túy" (Ảnh: Quang Thắng)

Tròn 30 tuổi, chiến sĩ Trần Ngọc Toản đã giữ chức vụ Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu nhờ chính những thành tích phá án xuất sắc của bản thân và đồng đội. Bảng thành tích dài dằng dặc của anh trong chỉ trong 2 năm từ 2007-2009 khiến nhiều người khâm phục: khám phá hơn 157 vụ án ma túy, bắt giữ khởi tố 254 đối tượng, thu giữ 24 bánh heroin cùng 187,19g heroin; 1.324,74 gam nhựa thuốc phiện, bóc gỡ 3 tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt phá 46 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ ngoài vào Than Uyên và các địa bàn khác tiêu thụ.

Đặc biệt, riêng chuyên án mang bí số 208T mà anh tham gia phá án thành công vào ngày 1/9/2008 đã bắt quả tang 39 bánh heroin trị giá 5 tỷ 859 triệu đồng, nâng tổng trị giá số heroin và tang vật thu được từ chuyên án là 8 tỷ 750 triệu đồng. Cũng với thành tích xuất sắc này mà nhiều người đặt cho anh biệt danh “người nghiện phá án ma túy”. Chính anh cũng thừa nhận, một tháng anh và đồng đội mà không phá khoảng 4 đến 6 vụ án ma túy thì thấy… ngứa ngày trong người lắm.

Tuy nhiên, Ngọc Toản chia sẻ càng phá được nhiều án thì anh lại càng buồn, thậm chí đôi khi chỉ mong được… thất nghiệp, tức là lúc mà xã hội trở nên thanh bình hơn. “Chừng nào xã hội còn người nghiện ma túy, nghiện thứ hàng hóa phi lợi nhuận bằng cách gieo rắc cái chết trắng thì những chiến sĩ trinh sát chúng tôi còn chiến đấu”, Ngọc Toản khẳng định.

Khi được hỏi về động lực để vượt qua mọi khó khăn khi đối diện với tội phạm ma túy - loại tội phạm nguy hiểm số một, anh chia sẻ: “Mình và các anh em luôn tâm niệm, phía trước là kẻ địch, phía sau là hậu phương. Nên mỗi lần đánh án đều mang quyết tâm đánh thắng và phải trở về nhà an toàn, để nghe tiếng gọi của con, nhìn thấy nụ cười của vợ”

Bùi Thế Duy, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội: “Người Việt Nam ở lĩnh vực nào cũng giỏi, những hơi thiếu tự tin”
 
“Điểm chung” của những người trẻ tiêu biểu - 2

Bùi Thế Duy, PGS-TS trẻ nhất Việt Nam được vinh danh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2009 (Ảnh: Quang Thắng)

Bùi Thế Duy hiện là Phó giáo sư, tiến sĩ trẻ nhất Việt Nam. Anh sinh năm 1978, bắt đầu chính thức giảng dạy 6 năm nhưng đảm nhiệm rất nhiều chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn Mạng và truyền thông máy tính, Trưởng phòng thí nghiệm mục tiêu Tương tác người - máy, Chủ nhiệm khoa CNTT.

Làngười luôn say mê, yêu nghề và có nhiều hoạtđộng vìcộng đồng; anh đã từ bỏ nhiều lời mời của các công ty nước ngoài với mức lương cao để được cống hiến sức trẻ của mình trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Chỉ trong 6 năm công tác, anh đã công bố được 32 bài báo khoa học trên tạp chí, kỷ yếu hội nghị quốc tế, xuất bản 3 sách giáo trình. Anh chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2 đề tài cấp Đại học Quốc gia, tham gia 2 đề tài cấp Nhà nước.

Bằng sự nỗ lực của mình, anh đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý như giải thưởng Nhà khoa học trẻ ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2008, giải thưởng Quả cầu vàng CNTT năm 2007, là 1 trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2009…

Chia sẻ về con đường sự nghiệp của mình, Bùi Thế Duy khẳng định một cách chân thành: “Từng được ra nước ngoài học tập và nghiên cứu, mình nhận thấy người Việt Nam mình cũng rất giỏi, rất có ý chí, nghị lực. Nhưng ở một số lĩnh vực thì người Việt vẫn còn thiếu tự tin, vì lý do đó mà mình mong muốn đem hết những kiến thức về khoa học công nghệ mà mình học được, nhân rộng ra càng nhiều, càng nhanh, càng tốt”.

Vũ Tô Sa Anh, giáo viên âm nhạc Trường Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, Quảng Ninh: “Khi có đam mê, bạn sẽ có nhiệt huyết cống hiến”
 
“Điểm chung” của những người trẻ tiêu biểu - 3

Vũ Tô Sa Anh, gương mặt trẻ tiêu biểu trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Cô giáo dạy nhạc sinh năm 1988 trên đất mỏ Quảng Ninh mang cái tên rất lạ: Vũ Tô Sa Anh, người duy nhất được vinh danh gương mặt trẻ tiêu biểu nhất năm 2009 trong lĩnh vực nghệ thuật. Sa Anh sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống âm nhạc (mẹ cũng là giáo viên dạy nhạc), được làm quen và gắn bó với cây đàn tranh đã được 13 năm. Trong 13 năm ấy, cô gái trẻ đã mang tiếng đàn của mình đến cả những vùng đất xa xôi của tổ quốc và sang nhiều quốc gia trên thế giới. Ấn tượng nhất với cô gái là lần đại diện cho Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Ninh ra Trường Sa thân yêu để thăm và động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của tổ quốc.

Ngoài vai trò giáo viên, hiện tại Sa Anh vẫn đang là sinh viên của Học viện Âm nhạc quốc gia, tháng 6 này sẽ tốt nghiệp ra trường và tiếp tục thực hiện những dự định mới. Sa Anh nói: “Âm nhạc từ những nhạc cụ truyền thống rất dễ đi vào lòng người. Mình hy vọng các bạn trẻ có thể hiểu được và yêu thích âm nhạc truyền thống. Dự định của mình trong những năm tới, cũng chính ước mơ ấp ủ lâu nay là: đem âm nhạc truyền thống đến gần hơn với các bạn trẻ Việt Nam và “khoe” sản vật vô giá này của dân tộc với thế giới.
 
“Điểm chung” của những người trẻ tiêu biểu - 4

Vũ Tô Sa Anh ấn tượng với màn trình diễn đàn tranh (Ảnh: Sông Lam)

Ngay trong buổi vinh danh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất Việt Nam 2009, Sa Anh đã hút hồn người xem bằng màn biểu diễn đàn tranh độc đáo, hấp dẫn từ đầu đến cuối. Cô gái trẻ này còn thổ lộ, sau khi tốt nghiệp ra trường mong muốn sẽ được ra Trường Sa để làm cô giáo dạy nhạc, vì thương những em nhỏ xinh xắn, đáng yêu của vùng biển đảo đang thiếu thốn “đời sống tinh thần”.

Đặng Tất Dũng, Bí thư Đoàn trường ĐH Luật, TPHCM: “Mỗi người trẻ hãy SỐNG theo đúng nghĩa viết hoa”
 
“Điểm chung” của những người trẻ tiêu biểu - 5

Đặng Tất Dũng với dự án lãng mạn "thơ hóa luật"

Cómột bản giới thiệu về chức vụ khá dài, Đặng Tất Dũng, thạc sĩ Luật, trường ĐH Luật, TPHCM là đại diện cho sự hăng say trong các hoạt động Đoàn của thế hệ trẻ ngày nay. Dũng nói: “Người đầu tiên cho Dũng sự năng động như ngày hôm nay là mẹ. Từ khi còn bé, mẹ đã khuyến khích để mình tham gia tất cả các hoạt động xã hội, từ việc của trường lớp đến làng xóm. Từ các hoạt động đấy, thanh niên chúng tôi thấy, chúng tôi đang SỐNG theo đúng nghĩa viết hoa của từ đó

Dũng cũng cho hay, nhiều người thường cho rằng, học luật, làm luật là khô khan cứng nhắc, nhưng với Dũng thì để thành công trong bất cứ một công việc gì, đằng sau một “cái đầu lạnh” bao giờ cũng cầm một “trái tim nóng”. Với hoạt động Đoàn lại rất cần một trái tim nóng ấm, một tâm hồn đủ lãng mạn và nhạy cảm để thực hiện những việc tưởng chừng như không thể làm được. “Đó cũng là thể hiện quyết tâm, hoài bão của lớp trẻ”, Dũng khẳng định.

Hiện nay, Dũng đang chuẩn bị hành trang để đầu tháng 9 sang Anh làm nghiên cứu sinh. Đồng thời, Dũng cùng phối hợp với đồng nghiệp thực hiện dự án:khá “lãng mạn: Thơ hóa Luật. Tức là, chọn những điều luật cơ bản để viết thành những câu thơ có văn vần, phục vụ công tác tuyên truyền Pháp luật đến từng người dân từ các em nhỏ đến đồng bào vùng cao. “Mình tin là khi dự án này thành công nó sẽ rất có ý nghĩa cho đất nước”- Dũng tự tin nói.
 
Mai Hoa - Sông Lam