Có nên hẹn hò với người vừa chia tay người yêu?

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Có vài lý do khiến bạn nên thận trọng khi hẹn hò với người vừa rời bỏ một mối quan hệ tình cảm trước đó.

Nhiều người sau khi chia tay bạn trai - bạn gái sẽ cảm thấy rất khó khăn khi phải làm quen lại với cuộc sống "một mình". Đó là lý do họ nhanh chóng tìm người thay thế.

Chuyên gia mai mối tình cảm và huấn luyện viên hẹn hò Anika Walker cho biết: "Sau khi trải qua một cuộc chia tay, tất cả chúng ta đều tự hỏi mình một câu giống nhau: "Khi nào tôi sẽ quay lại với chuyện hẹn hò?".

Việc bạn được một người mới độc thân theo đuổi là điều dễ hiểu nhưng liệu bạn có nên hẹn hò với một người vừa mới thoát khỏi một mối quan hệ? Có những điều bạn cần cân nhắc trước khi hẹn hò với một người vừa mới thoát khỏi một mối quan hệ tình cảm.

Những điều cần cân nhắc trước khi hẹn hò với một người vừa chia tay người yêu

Chuyên gia mai mối và huấn luyện viên hẹn hò Anika Walker nói: "Tất cả chúng ta đều nghe nói rằng, cách dễ nhất để quên đi một người là bước vào một điều gì đó mới mẻ".

Anika Walker giải thích rằng người vừa chia tay người yêu có thể hẹn hò lại để đối phó với sự mất mát trong mối quan hệ trước đây của họ. Mặt khác, Walker cũng nói rằng, một số người có cảm giác buồn chán khi ở bên một người quá lâu nên họ chia tay để có thể tìm người khác, trải nghiệm cảm xúc "lúc mới yêu".

Anika Walker nói: "Đôi khi bạn không hẹn hò đã quá lâu, bạn muốn biết cuộc sống hẹn hò là như thế nào. Vì vậy bạn muốn nhanh chóng có người yêu mới.

Hẹn hò ngay sau khi chia tay có thể là một cách hay để bạn tìm hiểu về những điều bạn thích và không thích sau khi trải qua một mối quan hệ lâu dài hoặc để bạn lấy lại sự tự tin trong chuyện hẹn hò".

Huấn luyện viên yêu bản thân Maria Inoa cho biết: "Khi ai đó kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cảm giác khó chịu khi đột nhiên ở một mình có thể lấn át họ. Quay trở lại hẹn hò ngay lập tức là cách để họ tránh sự khó chịu đó. Vì vậy thay vì hàn gắn tình cảm của bản thân, họ lại lao vào một mối quan hệ khác quá sớm".

Maria Inoa lưu ý rằng một người mới kết thúc một mối quan hệ và dễ dàng hẹn hò trở lại có thể sẽ là vấn đề vì họ chưa dành đủ thời gian thích hợp để chữa lành vết thương lòng trước đó.

Có nên hẹn hò với người vừa chia tay người yêu? - 1

Hẹn hò với người vừa chia tay người yêu không phải điều dễ dàng (Ảnh minh họa: Freepik).

Những hạn chế khi hẹn hò với người mới trở lại đời sống độc thân

Trước khi gắn kết với người vừa trải qua một cuộc chia tay, điều quan trọng là bạn phải xem xét các rủi ro tiềm ẩn.

Chuyên gia về mối quan hệ và huấn luyện viên hẹn hò Alexis Germany giải thích: "Nếu ai đó cực kỳ háo hức hẹn hò ngay sau khi vừa kết thúc một mối quan hệ thì đó cũng là vấn đề. Kiểu người "luôn ở trong một mối quan hệ" thường sợ ở một mình và có thể họ chỉ sử dụng đối tác mới để "lấp chỗ trống".

Đối tác tiềm năng của bạn cũng có thể đang tìm kiếm một mối quan hệ mới như một hình thức trả thù hoặc làm tổn thương người yêu cũ của họ.

Nếu bạn đang cân nhắc hẹn hò với một người vừa bị "tình cũ" lừa dối hoặc rời bỏ một mối quan hệ rất tồi tệ, tôi khuyên bạn nên "bỏ của chạy lấy người" vì người đó cần có thêm thời gian để chữa lành vết thương lòng".

Chuyên gia về mối quan hệ và huấn luyện viên hẹn hò Jennifer Hurvitz cũng chia sẻ quan điểm này. Cô nói: "Nếu bạn hẹn hò với một người đang nói xấu người yêu cũ của họ. Ngay cả khi người yêu cũ của họ đã lừa dối hoặc lạm dụng tình cảm thì đó là dấu hiệu cho thấy người đó chưa được phục hồi hoàn toàn sau mối tình đau thương đó".

Làm thế nào để hẹn hò với một người vừa mới rời khỏi một mối quan hệ?

Nếu bạn vẫn quyết định cho người ấy cơ hội sau khi cân nhắc những kết quả có thể xảy ra khi hẹn hò với một người vừa trải qua một cuộc chia tay, các chuyên gia chia sẻ rằng, việc hai bạn cùng nhau tập trung vào sự phát triển và kết nối có thể tạo nền tảng cho một mối quan hệ lành mạnh.

"Nếu người đó vừa trải qua một mối quan hệ tình cảm ngắn ngủi và hiện đang muốn hẹn hò với bạn hoặc hành động của họ cho thấy rằng họ hoàn toàn ổn về tinh thần, thể xác... Bạn có thể hẹn hò với người ấy", Hurvitz nói.

Khi bạn cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ và nhận thấy đối tác của bạn đã làm mọi việc cần thiết để quên đi tình cũ, tập trung vào mối quan hệ với bạn thì bạn có thể sẽ có một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp.

Bạn cũng nên nhớ rằng, hãy để mọi việc tiến triển chậm rãi, từ từ. Walker nói: "Điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng bạn đang dành thời gian để suy ngẫm, để bạn không vấp phải bất cứ sai lầm nào".

Hurvitz nói, bất kể điều gì đã xảy ra trong quá khứ, việc duy trì sự đồng cảm và thấu hiểu những lý do mà người vừa "đứt gánh" có thể muốn hẹn hò lại sau một mối quan hệ là điều quan trọng. Vấn đề cốt lõi là hai bạn phải thật sự cảm thông và chia sẻ với nhau.

"Không ai trong chúng ta có thể là người hoàn hảo và điều đó hoàn toàn ổn! Bí quyết để có một mối quan hệ tốt đẹp là tìm một đối tác sẵn lòng làm mọi thứ cùng với bạn. Sự đồng tâm, đồng lòng sẽ là tiền đề tốt đẹp cho mọi mối quan hệ", huấn luyện viên hẹn hò Jennifer Hurvitz chia sẻ.