Cô gái Quảng Trị nghỉ việc lương 18 triệu đồng/tháng để lên đường nhập ngũ

Tiến Thành

(Dân trí) - Tốt nghiệp Đại học Nông Lâm và đang có công việc thu nhập tốt nhưng Phương Thảo vẫn quyết định gác lại mọi thứ, quyết tâm lên đường nhập ngũ.

Trần Thị Phương Thảo (SN 2000, trú thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh) là một trong những nữ tân binh Quảng Trị sẽ lên đường nhập ngũ đợt này.

Phương Thảo chia sẻ, sau khi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm (Đại học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), cô được nhận vào làm tại một trang trại lớn ở tỉnh Bình Phước.

Cô gái Quảng Trị nghỉ việc lương 18 triệu đồng/tháng để lên đường nhập ngũ - 1

Quyết định viết đơn xin nhập ngũ của nữ tân binh Trần Thị Phương Thảo (áo đỏ) được gia đình ủng hộ (Ảnh: Nhật Anh).

Với vai trò bác sĩ thú y, Thảo được trả mức lương khoảng 18 triệu đồng/tháng. Nhờ nguồn thu nhập này, cô có kinh phí nuôi em gái học đại học, cũng như đỡ đần một phần cho bố mẹ.

Mặc dù công việc đang ổn định, mới đây, Phương Thảo khiến bạn bè, đồng nghiệp bất ngờ khi thông báo bản thân sẽ lên đường nhập ngũ.

Trước đó vào tháng 10/2023, Thảo đã thông báo về gia đình, trình bày nguyện vọng nhập ngũ, đồng thời viết đơn gửi Ban Chỉ huy Quân sự ở địa phương. Đến cuối tháng 1, Thảo nhận được lệnh gọi công dân nhập ngũ.

"Gia đình em có truyền thống cách mạng, bố cũng từng là bộ đội, nhà chỉ có hai chị em gái nên em muốn tiếp nối truyền thống của bố. Hơn nữa, em còn trẻ, muốn vào quân ngũ để thử sức, rèn luyện và thực hiện nghĩa vụ của một công dân", Phương Thảo bộc bạch.

Về phía gia đình, ông Trần Trọng Thiện - bố của Phương Thảo - cho hay, gia đình rất ủng hộ quyết định của con gái.

Ông Thiện cho biết, năm 1983, ông nhập ngũ, vào huấn luyện trong lực lượng Quân chủng Phòng không không quân, vài năm sau xuất ngũ trở về địa phương lao động sản xuất.

Từng ở trong môi trường quân ngũ nên ông Thiện tin rằng, con gái sẽ có quãng thời gian ý nghĩa, được học hỏi, rèn luyện, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Từ đó, Thảo sẽ trưởng thành, tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống, công việc sau này.

Cô gái Quảng Trị nghỉ việc lương 18 triệu đồng/tháng để lên đường nhập ngũ - 2

Hạ Bảo Thương sắp nhập ngũ tham gia nghĩa vụ công an (Ảnh: NVCC).

Giống như Phương Thảo, Lê Thị Kim Oanh (SN 2001, trú huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) và Hồ Hạ Bảo Thương (SN 2002, trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng là những nữ tân binh sẽ lên đường nhập ngũ đợt này.

Cả hai nữ tân binh đều tốt nghiệp trường y. Trong đó, Oanh thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn Thương tham gia nghĩa vụ công an.

Các cô gái cho biết, họ tình nguyện nhập ngũ với mong muốn hoàn thành nghĩa vụ công dân, có thể đóng góp và cống hiến sức trẻ của mình xây dựng quê hương.