Chàng trai "6 múi" Bình Thuận: Hái quả ngọt từ nỗ lực không mệt mỏi

(Dân trí) - Bằng niềm đam mê tập thể hình mãnh liệt, chàng trai trẻ Phạm Khắc Hy đã nuôi ý định đưa bộ môn gym Việt Nam giới thiệu đến bạn bè thế giới. Trong 5 năm qua, Hy đã gặt hái rất nhiều thành công. Mới đây là danh hiệu toàn năng tại giải NABBA WFF tổ chức ở Malaysia.

Vận động viên thể hình Phạm Khắc Hy: Hái quả ngọt từ nỗ lực không mệt mỏi

Những năm đầu thập niên 90, chàng trai trẻ này từ Bình Thuận khăn gói vào TPHCM học sửa ô tô. Cuộc sống bôn ba, những năm sau đó, anh hết làm việc ở Malaysia rồi đến Hàn Quốc.

Cái duyên bén vào niềm đam mê với môn thể hình, Phạm Khắc Hy có cơ hội thể hiện mình khi là thành viên thi đấu cho đơn vị Quân Khu 7- Bộ Quốc Phòng và giành huy chương vàng giải Fitness TPHCM năm 2013.

Từ thành tích này đã thúc đẩy chàng vận động viên trẻ nỗ lực hơn nữa, luyện tập ngày đêm. Năm 2014, Hy đạt huy chương vàng quốc gia.

Là một người luôn cầu tiến và có tham vọng lớn, mong muốn nâng tầm bộ môn gym của Việt Nam lên tầm cỡ quốc tế, Hy đã “im hơi lặng tiếng” hơn một năm để âm thầm tập luyện.

Đầu tháng 5/2017, gia đình và bạn bè vỡ òa khi hay tin Hy chinh phục giải NABBA WFF tại Malaysia với danh hiệu toàn năng. Trước đó, tại giải NABBA WFF tổ chức ở Singapore, Hy đã giành huy chương đồng nội dung Bodybuilding.

Phạm Khắc Hy vượt qua 500 đối thủ có mặt ở vòng chung kết giải NABBA WFF tại Malaysia.
Phạm Khắc Hy vượt qua 500 đối thủ có mặt ở vòng chung kết giải NABBA WFF tại Malaysia.
Với thể hình cân đối, chuẩn, Hy xuất sắc giành danh hiệu toàn năng, danh hiệu danh giá nhất giải.
Với thể hình cân đối, chuẩn, Hy xuất sắc giành danh hiệu toàn năng, danh hiệu danh giá nhất giải.
Vợ và con gái ra sân bay mừng anh chiến thắng trở về.
Vợ và con gái ra sân bay mừng anh chiến thắng trở về.

Vừa về nước, Hy bước ngay vào việc luyện tập để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.

Vừa về nước, Hy bước ngay vào việc luyện tập để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.

Một bài tập mở rộng vai của Hy.
Một bài tập mở rộng vai của Hy.
Niềm đam mê thể hình đã giúp Hy có một vóc dáng đẹp mà nhiều người mơ ước.
Niềm đam mê thể hình đã giúp Hy có một vóc dáng đẹp mà nhiều người mơ ước.
Với Hy, niềm vui lớn nhất mỗi ngày chính là được tập luyện.
Với Hy, niềm vui lớn nhất mỗi ngày chính là được tập luyện.

Quyết tâm theo đuổi niềm đam mê, giờ đây Phạm Khắc Hy đã bắt đầu hái quả ngọt từ sự nỗ lực của mình. Hy hiện nay đã là chủ nhân của 2 trung tâm tập gym mang tên mình với hơn 1.000 hội viên đang theo tập tại các chi nhánh của PHG, trong số đó có rất nhiều người mẫu, diễn viên như: Người mẫu diễn viên Bình Minh, Hoa hậu điện ảnh Yến Trinh, nhà thiết kết Sỹ Hoàng.....

Nhằm tư vấn và theo dõi các chỉ số cơ thể cho hội viên tốt hơn, Hy đã mạnh dạn đầu tư chiếc máy đo chuyên dụng này hơn mười ngàn USD.
Nhằm tư vấn và theo dõi các chỉ số cơ thể cho hội viên tốt hơn, Hy đã mạnh dạn đầu tư chiếc máy đo chuyên dụng này hơn mười ngàn USD.
Từ các thông số sau khi đo, Hy tư vấn cách tập tốt nhất cho từng hội viên.
Từ các thông số sau khi đo, Hy tư vấn cách tập tốt nhất cho từng hội viên.
Hy lấy ví dụ trên chính bản thân mình khi hội viên có vấn đề thắc mắc.
Hy lấy ví dụ trên chính bản thân mình khi hội viên có vấn đề thắc mắc.
Các hội viên đến phòng tập của Phạm Khắc Hy đều trầm trồ trước thành tích mà ông chủ câu lạc bộ đạt được.
Các hội viên đến phòng tập của Phạm Khắc Hy đều trầm trồ trước thành tích mà ông chủ câu lạc bộ đạt được.
Nỗ lực của Phạm Khắc Hy đã được đền đáp bằng những thành tích xứng đáng.
Nỗ lực của Phạm Khắc Hy đã được đền đáp bằng những thành tích xứng đáng.

Ông chủ trẻ kêu gọi mọi người luyện tập, nâng cao sức khỏe bằng việc mang về những thành tích cao tầm cỡ quốc tế. Hy chứng minh cho mọi người thấy rằng sự kiên nhẫn, không nản chí đã làm nên một vóc dáng Phạm Khắc Hy ngày hôm nay, chỉ sau vài năm miệt mài tập luyện.

Mỗi ngày, ông chủ trẻ chạy qua lại hai câu lạc bộ, một bên Bình Thạnh, một bên quận 7. Công việc bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian cho việc luyện tập và chuẩn bị cho các giải đấu lớn.

Phạm Nguyễn