“Cậu bé Việt tặng hoa nguyên thủ” hát chầu văn trong chương trình vì hòa bình của UNESCO

(Dân trí) - Nguyễn Như Khôi cùng với với NSND Lệ Ngọc Diễn trình diễn chầu văn "Giá Ông Hoàng Mười và giá Cô Bé Thượng Ngàn” tại Liên hoan Festival thế giới chủ đề “Nghệ thuật lên tiếng vì Hòa bình” (Art speak for Peace) diễn ra ở Philipines.

Nguyễn Như Khôi và NSND Ngọc Diễn hát chầu văn trong chương trình vì hòa bình của UNESCO

Nguyễn Như Khôi (12 tuổi) là cậu bé được đại diện thiếu nhi đón Tổng thống Mỹ Donald Trump, và bất ngờ được Tổng thống tặng hoa khi ông lần đầu đến Việt Nam. Khôi để lại ấn tượng tốt bằng khả năng ngoại ngữ và sự tự tin của em.

Như Khôi đã nhiều lần được giao nhiệm vụ đón chào các nguyên thủ quốc gia ghé thăm Việt Nam, trong đó có lễ đón Tổng thống Mỹ (11/11/2017) và Tổng thống Chile (9/11/2017). Trước đó Như Khôi đã từng có vinh dự được đón Nhà vua và phu nhân Nhật Bản, Thủ tướng và phu nhân Singapore, Thủ tướng và phu nhân Sril Lanka, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea In và phu nhân (tháng 3/2018)...

Như Khôi không chỉ mạnh dạn trong giao tiếp mà còn có khả năng nói 4 ngoại ngữ và viết thành thạo hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung. Theo em, tiếng Anh là nền tảng để tiếp cận nhiều nguồn tri thức đa dạng.

Màn trình diễn chầu văn của NSND Lệ Ngọc Diễn và Nguyễn Như Khôi lên các báo nước ngoài
Màn trình diễn chầu văn của NSND Lệ Ngọc Diễn và Nguyễn Như Khôi lên các báo nước ngoài

Bên cạnh đó, Khôi có năng khiếu xuất sắc trong âm nhạc. Như Khôi đã tham gia rất nhiều sân khấu ca nhạc từ quy mô thiếu nhi cho tới chương trình lớn tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

Gần đây nhất, Nguyễn Như Khôi vinh dự cùng với NSND Lệ Ngọc Diễn trình chầu văn “giá Ông Hoàng Mười và giá Cô Bé Thượng Ngàn” tại festival Thế giới, Liên hoan “Nghệ thuật lên tiếng vì Hòa bình” (Art speak for Peace) diễn ra ở Philipines.

Như Khôi và nghệ sĩ Ngọc Diễn
Như Khôi và nghệ sĩ Ngọc Diễn

Như Khôi phiên dịch cho bài phát biểu của NSND Lệ Ngọc Diễn tại Festival Phong trào vì hòa bình thế giới

Như Khôi cùng với các nghệ sĩ tham gia chương trình
Như Khôi cùng với các nghệ sĩ tham gia chương trình

“Nghệ thuật lên tiếng vì Hòa bình” (Art Speak for Peace) là thông điệp của Festival và Diễn đàn Phong trào vì Hòa bình Thế giới “Không bằng sức mạnh mà bằng nghệ thuật” do UNESCO phối hợp với Hiệp hội Sân khấu Thế giới (ITI) và Trung tâm ITI Philipines tổ chức tại Manila từ 20-24/5/2018 .

Chương trình mang thông điệp: Không bằng sức mạnh mà bằng nghệ thuật làm mềm (Not by Force but by Art) các diễn giả và các nghệ sĩ cùng nhau trao đổi, tham luận về những giá trị mà nghệ thuật mang lại cho cuộc sống, nó có thể tạo ra “sức mạnh mềm” làm thay đổi cách nhìn, cách giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi quốc gia, dân tộc, hạn chế đối đầu, tăng cường đối thoại thông qua các hoạt động nghệ thuật để góp phần mang lại hòa bình cho nhân loại.

Tham dự Festival là các nhóm nghệ sĩ đến từ các nước có liên quan đến khu vực tranh chấp trên Biển Đông như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Philipines cùng một số quốc gia khác như Hàn Quốc, Đức, Syrilanca, Mỹ...

Các nghệ sĩ đã mang đến Festival những tiết mục nghệ thuật độc đáo của dân tộc mình được UNECO công nhận, là nghệ thuật truyền thống mang bản sắc dân tộc, với tiết mục tôn giáo cao, việt nam lựa chọn giới thiệu bạn bè quốc tế,và tham gia ct để cùng nhau hòa chung tiếng nói Nghệ thuật vì Hòa bình.

Thông qua Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Trung tâm ITI Việt Nam, CLB Sân khấu Lệ Ngọc được mời tham dự với màn trình diễn “Ngũ Biến” của NSND Lệ Ngọc cùng một số nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam đã hâm nóng khán phòng với những tràng pháo tay không ngớt và những lời trầm trồ thán phục loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta.

Như Khôi nhận được bằng khen thưởng Ngôi sao sáng do Bà Cecilia Chủ tịch ITI Philippines - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan đại diện trao tặng
Như Khôi nhận được bằng khen thưởng Ngôi sao sáng do Bà Cecilia Chủ tịch ITI Philippines - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan đại diện trao tặng

Như Khôi và NSND Lệ Ngọc Diễn chụp ảnh cùng ông Mohammed Al-Atkham - Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Thế giới (ITI)
Như Khôi và NSND Lệ Ngọc Diễn chụp ảnh cùng ông Mohammed Al-Atkham - Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Thế giới (ITI)

Tại chương trình này, Nguyễn Như Khôi duy nhất là nghệ sĩ nhỏ tuổi, em vinh dự được Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Thế giới khen thưởng Ngôi sao sáng. Vở diễn “Ngũ Biến” các nghệ sĩ Việt Nam cũng được ban tổ chức đánh giá là Vở diễn xuất sắc nhất.

Sau khi trở về từ chương trình nghệ thuật quốc tế này, Như Khôi cảm nghĩ: “Ai cũng thích được sống trong hòa bình, nhưng chính con người lại tạo ra chiến tranh, nghệ thuật đối thoại Biển Đông với mong muốn, chấm dứt chiến tranh, đoàn kết để phát triển kinh tế, trong đó Việt Nam cũng đã khẳng định mang hình ảnh di sản văn hóa ra giới thiệu với bạn bè quốc tế, thực hiện đúng theo lời Bác Hồ dạy, “Văn hóa Nghệ Thuật cũng là một mặt trận, anh chị em cũng là chiến sĩ trên mặt trận ấy” .

Có thể nói mỗi nghệ sĩ là một bông hoa và Như khôi cũng là một bông hoa chớm nở, em đã cố gắng rèn luyện học tập và ca hát để khẳng định một tuổi thơ đầy ý nghĩa, con đường nghệ thuật sẽ thành công nếu em tiếp tục theo đuổi và học cơ bản về âm nhạc”.

Thế nhưng Khôi chia sẻ rằng con đường ca hát của Như khôi tới đây sẽ rất ít xuất hiện, em sẽ tạm dừng lại khi vào học lớp 7 để tập trung cho việc học tập và trau dồi ngoại ngữ, vì ước mơ của em là mong ước trở thành một nhà ngoại giao trong tương lai.

Mai Châm