Cặp đôi yêu xa nửa vòng trái đất kể câu chuyện tình 5 năm thanh xuân

Mai Hương

(Dân trí) - Yêu nhau từ khi còn là những cô cậu học sinh ngây ngô đến khi trưởng thành chín chắn, Tất Thành và Thu Hà đã cùng nhau tạo nên một mối tình thanh xuân đẹp đẽ, đáng yêu dù xa nhau nửa vòng trái đất.

Cặp đôi yêu xa nửa vòng trái đất kể câu chuyện tình 5 năm thanh xuân - 1
Cặp đôi Tất Thành (21 tuổi) và Thu Hà (22 tuổi).

Nhờ bạn trai để có động lực cải thiện ngoại hình, tự tin hơn

Tình yêu xa của đôi bạn trẻ bắt đầu khi Tất Thành 17 tuổi, định cư ở Mỹ và Thu Hà 18 tuổi, sống tại Việt Nam. Sau khi được bạn giới thiệu về Hà, Thành chủ động bắt chuyện với cô trên Facebook sau đó bị thu hút bởi đối phương khi trò chuyện, Thành đã tỏ tình và nhận được sự đồng ý của Hà.

Đồng hành cùng nhau quãng đường 5 năm, cặp đôi đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau có những thay đổi tích cực. Đặc biệt, nếu 5 năm trước Hà từng là cô gái rất tự ti về bản thân thì giờ đây đã trở nên tự tin hơn, biết yêu bản thân hơn nhờ có sự động viên của Thành trong suốt quãng thời gian bên nhau.

"Hồi đó ngoại hình là nỗi tự ti rất lớn vì mình mập và còn bị móm nên lần đầu tiên gặp Thành sau 8 tháng yêu qua mạng mình cảm thấy bản thân không xứng với Thành. Khoảng một năm rưỡi sau khi chúng mình hiểu nhau nhiều hơn, gắn kết hơn mình mới bắt đầu mở lòng và dám nói với Thành về những khuyết điểm bấy lâu mình vẫn luôn tự ti.

Với những khuyết điểm đó, mình nghĩ theo thời gian Thành sẽ chán rồi chia tay với mình, nhưng ngược lại, Thành động viên và giúp mình vượt qua sự tự ti đó. Thành khuyến khích mình đi tập gym, ăn kiêng, chia sẻ cho mình nhiều cách để cải thiện ngoại hình. Đến thời điểm hiện tại, đây là phiên bản tốt nhất của bản thân mình và nếu không có những lời động viên của Thành mỗi ngày mình cũng sẽ không có động lực to lớn để thay đổi tích cực hơn", Thu Hà chia sẻ.

Cặp đôi yêu xa nửa vòng trái đất kể câu chuyện tình 5 năm thanh xuân - 2
Tất Thành là mối tình đầu của Thu Hà.

Bên cạnh sự thay đổi từ tự ti đến tự tin của Thu Hà, Tất Thành cũng từ một chàng trai trẻ con trở nên trưởng thành hơn.

Thu Hà chia sẻ: "Thành lúc mới yêu là một người khá khô khan và đặc biệt rất hay giận dỗi, còn mình là con gái cũng nhõng nhẽo, hay hờn giận nên chúng mình cãi nhau rất nhiều và chúng mình yêu xa do vậy mỗi lần cãi vã mình đều cảm thấy tủi thân, thậm chí nghĩ đến việc chia tay.

Tuy nhiên, Thành là mối tình đầu của mình và tình cảm mình dành cho Thành rất lớn nên mình đã bắt đầu thay đổi từng chút những tính cách này của cậu ấy. Thật sự rất khó thay đổi tính cánh một người nên mình đã nhẫn nại, nhường nhịn và nhiều khi cực kỳ tủi thân trong suốt quá trình đó.

Mình đã dùng 4 năm để thay đổi 70% tính cách của cậu ấy, từ một người khô khan ít thể hiện tình cảm đến một người sống tình cảm, thể hiện ra bên ngoài nhiều hơn dù giờ vẫn còn rất vụng về. Bên cạnh đó, nếu trước đây Thành dễ giận và mỗi lần giận đều không nói chuyện với mình đến khi mình chịu xin lỗi dù đúng hay sai thì bây giờ Thành đã biết chủ động xin lỗi và giảng hòa trước với mình".

Từng chia tay 3 lần vì yêu xa

Yêu xa 5 năm nhưng Tất Thành và Thu Hà đã 3 năm không gặp được nhau vì dịch bệnh Covid-19 cản trở. Khoảng cách địa lý từng nhiều lần làm 2 người rơi nước mắt vì nhớ nhung. Đặc biệt, Thành còn là mối tình đầu của Hà nên cô gái càng dễ tủi thân hơn khi nhìn những cặp đôi yêu nhau hẹn hò, kề cận những dịp lễ tết.

"Vào những dịp sinh nhật bọn mình thường chỉ đón sinh nhật cùng nhau qua màn hình nhưng vẫn sẽ ăn mặc thật đẹp như đi hẹn hò rồi mua một chiếc bánh nhỏ xinh, hát cho nhau nghe và thổi nến, gửi quà cho nhau. Tuy không thể hạnh phúc trọn vẹn như khi ở cạnh bên nhau nhưng như thế chúng mình đã cảm thấy rất hạnh phúc. Đôi khi 2 đứa còn bật khóc vì hạnh phúc xen lẫn nhớ nhung", Hà tâm sự.

Cặp đôi yêu xa nửa vòng trái đất kể câu chuyện tình 5 năm thanh xuân - 3
Gia đình hai bên đều ủng hộ mối tình của Tất Thành và Thu Hà.

Ngoài những giây phút hạnh phúc, trong hành trình yêu xa của hai bạn trẻ cũng có những thời điểm trầm lắng và gặp nhiều khó khăn.

"Tình yêu của chúng mình đã từng gặp nhiều khó khăn, nhất là khoảng thời gian đầu tiên do chưa hiểu nhau nên chúng mình từng chia tay 3 lần, may mắn sau đó chúng mình đã vượt qua và quay về với nhau.

Cả 3 lần mình đều là người chủ động chia tay trước với cùng một lý do là mình cảm thấy Thành không còn dành cho mình nhiều tình cảm và sự quan tâm nữa. Thành khi đó mặc dù đã vơi bớt tình cảm dành cho mình, có thể nói là rơi vào giai đoạn đã cảm thấy chán với mối tình này nhưng Thành vẫn tỏ ra bình thường. Tuy nhiên, với trực giác của một người con gái khi yêu, mình cảm nhận được rõ ràng nên đã quyết định để hai đứa xa nhau.

Với mình, một mối tình phải xuất phát từ hai phía, mình yêu họ và họ cũng yêu mình thì mới có thể tiếp tục đi cùng nhau còn nếu chỉ có tình cảm từ một phía, mình sẽ dừng lại dù mình vẫn yêu đối phương để tránh chịu đau khổ lâu hơn.

Khoảng 3 tháng sau khi chia tay, mỗi lần đều là Thành liên lạc với mình và đề nghị quay lại. Lúc đó, mình đã đồng ý vì mình vẫn còn yêu Thành. Hơn nữa, sau một khoảng thời gian khá dài 2 đứa xa nhau sẽ đủ để cho Thành suy nghĩ về tình cảm của bản thân và khi Thành quyết định quay lại thì mình tin mối tình này vẫn có thể tiếp tục.

Sau khi quay lại , Thành thay đổi và trưởng thành hơn trước rất nhiều, cố gắng bù đắp cho mình từng ngày", Hà tâm sự.

Gắn bó cùng nhau 5 năm, cặp đôi thấy rằng khoảng cách địa lý chỉ là một yếu tố thử thách trong tình yêu, vậy nên nếu thực sự yêu nhau thì dù có cách xa nửa vòng trái đất cũng sẽ về bên nhau.

Châm ngôn khi yêu xa của cặp đôi là tin tưởng, nhẫn nại và tôn trọng đối phương. Hai bạn trẻ sẵn sàng chia sẻ cho nhau mọi suy nghĩ, vấn đề để cùng nhau giải quyết, đặt bản thân vào vị trí của đối phương để thấu hiểu nhau nhiều hơn, yêu thương nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Ảnh: NVCC