Cách tán tỉnh và hẹn hò thành công qua Instagram

Lê Nguyễn Quỳnh Anh

(Dân trí) - Nếu bạn đã thử các ứng dụng hẹn hò mà kết quả không được như ý, hãy cân nhắc sử dụng Instagram.

Rất nhiều cặp vợ chồng nổi tiếng cũng nên duyên nhờ Instagram, như Joe Jonas và Sophie Turner, Simone Biles và Jonathan Owens. Thậm chí, Meghan Markle cũng trở thành người của hoàng gia nhờ đăng một bức ảnh lên Instagram và được Hoàng tử Harry để ý.

Dưới đây là một vài mẹo hữu ích để tán tỉnh và hẹn hò qua Instagram, theo chia sẻ của những người dùng Gen Z.

Cách tán tỉnh và hẹn hò qua Instagram

Joy Ofodu, nhà sáng tạo nội dung và chủ nhân kênh podcast "Hẹn hò bất ổn" với hơn 200.000 người theo dõi, cho rằng bước đầu tiên để tiếp cận một người trên Instagram là tìm hiểu xem họ có đang độc thân hay không.

Mặc dù Instagram không có tính năng thiết lập tình trạng mối quan hệ như các ứng dụng hẹn hò, nhưng bạn vẫn có thể biết được trạng thái của họ nhờ vào trang cá nhân, tương tự như trên Facebook. Giờ đây, với nhiều người, đăng tải hình ảnh của mình và người yêu lên Instagram là cách xác lập mối quan hệ và thông báo cho tất cả những người theo dõi của bạn cùng biết.

Nếu vẫn không thể biết được bạn có độc thân không sau khi xem trang cá nhân của họ, thì bạn có thể hỏi trực tiếp qua tin nhắn với thái độ tôn trọng, theo Ofodu. Khi nhận được kết quả như ý, hãy hẹn gặp mặt, kể cả gọi FaceTime hay hẹn gặp trực tiếp. Điều quan trọng là đừng nản lòng nếu lần đầu tiên không thành công.

Cách tán tỉnh và hẹn hò thành công qua Instagram - 1

Nhiều người trẻ sử dụng Instagram với mục đích tìm kiếm đối tượng hẹn hò (Ảnh: Rafael Henrique/Getty Images).

Nhắn tin thông thường không phải là cách duy nhất để sử dụng Instagram cho mục đích hẹn hò. Dave Ramirez, nhân viên pha chế 24 tuổi ở Atlanta (Mỹ), sử dụng tính năng ghi chú mới ra mắt của ứng dụng này, để dẫn vào cuộc trò chuyện. Đăng một trạng thái ngắn gọn về cảm xúc của bạn hoặc một câu hỏi gợi ý có thể giúp cuộc nói chuyện tự nhiên hơn và thu hút người bạn thích.

Một số kỹ năng tán tỉnh qua Instagram khác của Ramirez phức tạp hơn. Anh cho biết, nếu muốn tìm hiểu cụ thể về ai đó, bạn nên thêm họ vào danh sách "bạn thân" trên Instagram của mình, một tính năng chia sẻ cho những người riêng tư hơn, người được thêm cũng cảm thấy họ đặc biệt hơn; sau đó, đăng những nội dung mà bạn cho rằng nó sẽ thu hút sự chú ý của người đó và có khả năng người đó sẽ nhắn tin.

Patricia Blanton, nhân viên lưu trữ 26 tuổi ở Los Angeles (Mỹ), cũng đưa những người cô ấy quan tâm vào danh sách bạn thân. Ngoài ra cô cũng thường bấm "Like" (thích) các câu chuyện trên Instagram. Cô nói: "Đó là một cách để ai đó biết rằng bạn quan tâm họ". Rất nhiều người cũng làm tương tự Blanton. Một đại diện Instagram cho biết: "Hơn hai tỷ lượt "Like" được gửi trên Instagram mỗi ngày".

Raul Martinez, 24 tuổi, đến từ Washington (Mỹ), đã có gần 20 cuộc hẹn hò nhờ Instagram; anh cho rằng nên sử dụng hồ sơ trên Instagram như một phương tiện để đánh giá xem người đó có phù hợp với tính cách của bạn hay không. Martinez tin rằng hồ sơ người dùng Instagram đánh giá chân thật về con người hơn là một ứng dụng hẹn hò.

Anh cho biết: "Tôi sử dụng Instagram để chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống, từ những trải nghiệm thú vị đến sở thích của mình, tôi nghĩ mọi người cũng vậy, chúng tôi có thể dựa vào đó để quyết định xem liệu chúng tôi có phù hợp để hẹn hò cùng nhau hay không".

Tại sao người trẻ lại bị thu hút bởi việc hẹn hò trên Instagram?

Phần lớn Gen Z và Millennials (Gen Y) đều sử dụng mạng xã hội, nên không có gì ngạc nhiên khi họ chia sẻ cuộc sống của mình lên mạng xã hội. Theo báo cáo xu hướng năm 2023 của Instagram, hơn một nửa số người dùng mạng xã hội Gen Z cảm thấy thoải mái hơn khi giao tiếp qua tin nhắn hơn là gặp trực tiếp. Hashtag #love được dùng nhiều nhất trên Instagram, với hơn 2 tỷ lượt sử dụng.

Một cuộc khảo sát cho thấy gần 80% số người được khảo sát đang cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức khi hẹn hò trực tuyến. Điều này khiến nhiều người bắt đầu quay lại các nền tảng mạng xã hội như Instagram, để tìm kiếm các kết nối thực chất hơn là hẹn hò qua các ứng dụng hẹn hò thông thường.

Bản thân Ofodu cũng trải qua tình trạng tương tự. Trong khoảng hai năm, Ofodu đã lướt qua hơn 3.000 hồ sơ và hẹn hò 20 người. Một năm trước, cô gặp người yêu hiện tại của mình trên ứng dụng hẹn hò, nhưng thay vì quẹt phải và gửi tin nhắn qua ứng dụng, cô đã liên lạc qua địa chỉ Instagram. Họ đã hẹn hò kể từ đó.

Cô nói: "Tôi nghĩ rằng nếu tôi giao tiếp với anh ấy ở đó, chúng tôi sẽ hiểu nhau hơn".

Đối với Barista Ramirez, 24 tuổi, Instagram vốn chỉ là phương tiện để theo dõi bạn bè. Giờ đây, đó lại là ứng dụng để anh ấy tìm hiểu những mối quan hệ tiềm năng, bởi anh ấy có thể tìm hiểu nhiều hơn trên ứng dụng hẹn hò. Ofodu cũng đồng ý, bởi Instagram phản ánh thực chất thế giới mà loài người sống và hoạt động.

Theo time.com