Bình Định: Mỗi đoàn viên, thanh niên trồng và chăm sóc 1 cây xanh

Doãn Công

(Dân trí) - Tại Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2021, Tỉnh đoàn Bình Định kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên trồng và chăm sóc 1 cây xanh.

Ngày 21/2, Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp với UBND thị xã An Nhơn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2021 với sự tham dự của hơn 200 bạn đoàn viên, thanh niên, người dân địa phương.

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bình Định: Mỗi đoàn viên, thanh niên trồng và chăm sóc 1 cây xanh - 1
Lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng đoàn viên, thanh niên trồng cây xanh hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động

Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định trao tặng 42 suất quà (mỗi suất gồm 1 phần quà và 500.000 đồng tiền mặt) cho đoàn viên, thanh niên xã Nhơn Phúc đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Tại chương trình, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã ra quân trồng 350 cây xanh dọc bờ kè sông Kôn, Khu văn hóa thể thao và Nghĩa trang liệt sĩ xã Nhơn Phúc. Đồng thời, thực hiện 3 vườn cây cho em tại các trường Tiểu học và THCS xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Phong.

Bình Định: Mỗi đoàn viên, thanh niên trồng và chăm sóc 1 cây xanh - 2
Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, tặng quà cho các thanh niên xã Nhơn Phúc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh Bình Định cũng đồng loạt ra quân trồng 5.000 cây xanh tại các khu văn hóa thể thao, các tuyến đường nông thôn, các trường học, thực hiện 900 đường hoa thanh niên, thực hiện 90 Vườn cây thanh niên...

Theo anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, từ nay đến hết tháng 3, tất cả các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc và cơ sở Đoàn trong tỉnh này sẽ thực hiện các công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, xây dựng mới Vườn cây thanh niên…

Bình Định: Mỗi đoàn viên, thanh niên trồng và chăm sóc 1 cây xanh - 3
Anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định tặng quà cho thanh niên xã Nhơn Phúc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Đặc biệt, Tỉnh đoàn Bình Định cũng đang kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên trong tỉnh trồng và chăm sóc 1 cây xanh cho đến khi trưởng thành. Hiện tỉnh Bình Định có gần 300.000 đoàn viên, thanh niên.

Theo ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa sẽ tạo ra những áp lực nhất định về môi trường sinh thái, ảnh hưởng lớn cuộc sống mỗi người dân, nhất là môi trường sống ở đô thị.

Do vậy, phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên là yêu cầu cấp thiết của địa phương để bảo đảm sự phát triển bền vững. Việc tham gia trồng rừng, trồng thêm nhiều cây xanh là hành động thiết thực nhất để góp phần cải thiện về môi trường sinh thái.

Bình Định: Mỗi đoàn viên, thanh niên trồng và chăm sóc 1 cây xanh - 4
Tỉnh đoàn Bình Định kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên trồng và chăm sóc 1 cây xanh

"Việc trồng thêm cây xanh cần gắn kết chặt chẽ với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm tạo bước đột phá trong chuyển đổi nhiều loại cây trồng mới như: cây ăn quả, cây hoa kiểng các loại có giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích.

Mặt khác, việc trồng cây xanh phải gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và trên cơ sở quy hoạch phát triển đô thị nhằm góp phần tạo ra môi trường cảnh quan đô thị và nông thôn thị thật sự ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn", ông Tùng nhấn mạnh.