Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Thanh niên phải dấn thân, tránh phô trương

Doãn Công

(Dân trí) - "Thanh niên phải dấn thân, dám nghĩ, dám làm, hành động bằng việc làm thiết thực có ý nghĩa xã hội; tránh phô trương, hành chính hóa trong công tác đoàn", Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nói.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Thanh niên phải dấn thân, tránh phô trương - 1
Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định.

Chiều 24/3, Tỉnh đoàn tỉnh Bình Định tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 26/3/1931 - 26/3/2021) và trao tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho lãnh đạo tỉnh này.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định tiếp nối truyền thống cha anh, tuổi trẻ Bình Định đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp, cống hiến ngày càng nhiều trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.

Trong sự nghiệp phát triển đó, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định đã trở thành hạt nhân, người bạn đồng hành của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện, trong các phong trào thi đua, phát huy tinh thần thanh niên xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh giao.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Thanh niên phải dấn thân, tránh phô trương - 2
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, trao tặng kỷ niệm chương cho thanh niên tiêu biểu.

"Tuổi trẻ cần phải phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dấn thân, tình nguyện bằng những hành động thiết thực, có ý nghĩa với xã hội. Tránh phô trương, hành chính hóa trong công tác đoàn", ông Dũng nói.

Ông Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa với xã hội. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm nâng cao, đa dạng hóa hình thức và nội dung trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa truyền thống cho đoàn viên, thanh niên; gắn chặt chẽ hoạt động của tổ chức Đoàn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; khuyến khích cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng lập thân, lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại…

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Thanh niên phải dấn thân, tránh phô trương - 3
Ông Nguyễn Tường Lâm (thứ 3 từ bên trái qua), Bí thư Trung ương Đoàn, trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Ngoài ra, ông Dũng cũng lưu ý, các bạn trẻ cần tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chú trọng các ngành, nghề có ích cho bản thân và theo nhu cầu của tỉnh đang cần.

Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 40 cán bộ tỉnh Bình Định đã có những đóng góp cống hiến to lớn cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ tỉnh Bình Định.

Tỉnh đoàn Bình Định cũng tuyên dương 90 gương cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu. Đây là các gương mặt trẻ sống có lý tưởng, khát vọng và hoài bão cao đẹp, dám dấn thân hành động, cống hiến vì Tổ quốc, vì cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Thanh niên phải dấn thân, tránh phô trương - 4
Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể đoạt giải tại cuộc thi tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Bình Định cũng tuyên dương 90 công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu và vinh danh 10 doanh nghiệp những người bạn của Đoàn.

Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định cũng trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 1930 - 2015". Cuộc thi này thu hút hơn 26.044 bài dự thi. Kết quả, ban tổ chức đã chọn được 2 tập thể và 17 cá nhân đạt giải.

Trong đó, giải thưởng dành cho đơn vị có số lượng bài dự thi đạt giải nhiều nhất thuộc về đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định. Giải thưởng dành cho đơn vị có số lượng bài dự thi viết cấp tỉnh đông nhất và có số lượt đoàn viên thanh niên tham gia thi trực tuyến của Trung ương đông nhất thuộc về đơn vị Thành đoàn Quy Nhơn.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Thanh niên phải dấn thân, tránh phô trương - 5
Em Huỳnh Nguyễn Duy Tân, học lớp 4 là thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt giải Cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 1930 - 2015".

Giải thí sinh nhỏ tuổi nhất thuộc về em Huỳnh Nguyễn Duy Tân, học sinh Lớp 4A, Trường tiểu học Ân Đức (xã Ân Đức, huyện Hoài Ân).

Về cá nhân, giải Nhất thuộc về chị Dương Thị Thu Hoài, Đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (Bình Định), 2 giải Nhì thuộc về anh Dương Văn Tài, đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) và anh Nguyễn Thành Long, Bí thư đoàn phường Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn). Ban tổ chức cũng trao 10 giải Khuyến khích cho các cá nhân khác.