Bí thư thường trực Trung ương Đoàn gặp mặt du học sinh Việt Nam tại Cuba

Mai Châm

(Dân trí) - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn mong muốn các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Cuba tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện để đạt được những kết quả tốt.

Chiều ngày 20/10 (theo giờ địa phương), nhân chuyến công tác tại Cuba, đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dẫn đầu đã có buổi gặp mặt, làm việc với Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Việt Nam tại Cuba và các bạn du học sinh Việt Nam đang học tập tại đất nước này.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Cán sự đã báo cáo tình hình đoàn viên, thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Cuba.

Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Ngọc Lương đã ghi nhận, biểu dương tinh thần học tập của các bạn sinh viên và những thành tích, kết quả của Ban Cán sự Đoàn đã đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là việc đã giới thiệu để kết nạp được 5 đoàn viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn gặp mặt du học sinh Việt Nam tại Cuba - 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng áo xanh Thanh niên Việt Nam cho Ban Cán sự Đoàn tại Cuba. (Ảnh: N.T)

Anh Nguyễn Ngọc Lương mong muốn các bạn thanh niên, sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện để đạt được những kết quả tốt nhất.

Anh Nguyễn Ngọc Lương dặn dò các bạn đoàn viên thanh niên Việt Nam, giữa hai nước có mối quan hệ truyền thống đặc biệt, vừa là đồng chí, vừa là anh em, trách nhiệm của các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam là phải giữ gìn và làm sâu sắc hơn quan hệ đó. Mỗi bạn cần chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật nước sở tại; đồng thời cần giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với Đại sứ quán.

Bên cạnh đó, sứ mệnh chính trị quan trọng nhất đối với các bạn học sinh, sinh viên là mỗi bạn cần tập trung cho học tập để đạt được kết quả tốt nhất. Đồng thời, mỗi bạn cố gắng qua các kênh để tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người, về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam. Để làm được, cần phải chịu khó theo dõi, tìm hiểu thông tin trong nước thông qua nhiều kênh, nhất là mạng xã hội.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, đùm bọc nhau, người trước giúp người sau, hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn và những người mới sang Cuba. Đồng chí cũng lưu ý Ban Cán sự Đoàn cần tăng cường kết nối với tổ chức Đoàn của nước bạn tại các địa phương.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn gặp mặt du học sinh Việt Nam tại Cuba - 2

Ban Cán sự Đoàn tại Cuba tặng hoa chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam cho các đại biểu nữ trong đoàn. (Ảnh: N.T)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn quan tâm, dành những điều kiện tốt nhất và hỗ trợ tối đa cho Ban Cán sự Đoàn. Trong buổi hội đàm giữa lãnh đạo Trung ương Đoàn hai nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đề nghị Trung ương Đoàn Cuba quan tâm đến du học sinh Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Ban Cán sự Đoàn tại Cuba và giao các ban, đơn vị tham mưu, đề xuất.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương và các thành viên trong đoàn đại biểu tặng quà cho đại diện BCS Đoàn tại Cuba. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Cán sự Đoàn tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu trong đoàn.