Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Đinh Phương Nhung

(Dân trí) - Đoàn Khối các cơ quan Trung ương được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất.

Ngày 11/10, phiên thứ hai của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương (T.Ư) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Dựa trên những thành tích xuất sắc từ năm 2017-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, Đoàn khối các cơ quan T.Ư vinh dự được nhận tặng, thưởng Huân chương Lao động hạng nhất từ Chủ tịch nước.

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng nhất - 1

Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư (người đang gắn huân chương lên lá cờ) đại diện Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhất (Ảnh: Phương Nhung)

Phát biểu chỉ đạo tại phiên thứ hai của đại hội, ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã dành lời tuyên dương, khen thưởng tới những hoạt động hiệu quả cả về bề rộng và chiều sâu, phát huy được thế mạnh của thanh niên trong Khối các cơ quan T.Ư.

Nói rõ thêm, ông Huỳnh Tấn Việt nhắc lại những thành công có thể thấy được qua các hoạt động giáo dục cho đoàn viên, thanh niên như triển khai hiệu quả 3 phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ Xung kích bảo vệ Tổ quốc" và 3 chương trình "Đồng hành với thanh niên trong học tập", "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", "Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần", cùng các hoạt động văn hóa, thể thao, công tác xã hội và đặc biệt là sự tích cực tham gia và đi đầu trong phòng chống dịch Covid-19.

Ông Việt cũng chỉ ra những mặt hạn chế vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ trong một bộ phận đoàn viên, thanh niên: "Một bộ phận đoàn viên chưa thực sự tự giác, tích cực học tập nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều người vẫn chưa nỗ lực cố gắng hết mình, hiệu quả công tác chưa cao. Công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào ở một số cấp bộ đoàn vẫn còn lúng túng, chậm đổi mới…."

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng nhất - 2
Tiết mục văn nghệ khai mạc Đại hội (Ảnh: Phương Nhung)

Đồng ý với những nội dung Báo cáo chính trị trình đại hội, ông Việt cũng gợi mở thêm nội dung để đại hội nghiên cứu, thảo luận và tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đầu tiên là sự nâng cao chất lượng công tác giáo dục từ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư nhằm thúc đẩy tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước ở mỗi đoàn viên.

"Đoàn viên, thanh niên của Khối các cơ quan Trung ương phải là lực lượng tiên phong trong kiến tạo những giá trị mới, thành công mới của đất nước", ông Việt nhấn mạnh.

Ông Việt cho rằng tổ chức Đoàn phải chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát thực tiễn, bám sát đoàn viên thanh niên nhằm phát huy tinh thần "xung kích, tình nguyện, sáng tạo".

"Tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên, thanh niên phát huy ý chí của tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong trong cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; đề xuất những sáng kiến, ý tưởng, giải pháp quản lý, quản trị; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc".

Đồng thời, ông cũng coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp không chỉ có bản lĩnh, có đạo đức mà còn phải có những kiến thức thực tế như trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc cao.

"Bên cạnh đó, cần tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, làm cho Đoàn thanh niên thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh", ông Việt đề cao việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng nhất - 3

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại đại hội (Ảnh: Phương Nhung)

Đại Hội cũng nhận được những ý kiến chỉ đạo từ anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Trong bài phát biểu của mình, anh Bùi Quang Huy đặc biệt chú trọng công tác khen thưởng: "Chú trọng hơn tới những hình thức khen thưởng, khích lệ, động viên kịp thời để tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến trong triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên cấp cơ sở, cấp Khối".

Đặc biệt, anh Bùi Quang Huy cũng đưa ra sáng kiến về việc "đặt hàng" những "bài toán" cho đoàn viên, thanh niên để kích thích được năng lực sáng tạo của mỗi cá nhân.

Kết thúc phiên đại hội thứ hai, đại hội ra mắt Ban chấp hành Đoàn Khối khóa IV và chia tay các Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khối khóa III không tái cử.