Bellydance Việt bất ngờ giành Cúp Vô địch tại giải đấu châu Âu

(Dân trí) - Nữ VĐV bellydance hàng đầu Việt Nam Đỗ Hồng Hạnh đã gây bất ngờ lớn tại giải đấu tầm cỡ thế giới diễn ra tại Đức khi giành ngôi Vô địch ở thể loại Tribal Fusion ngay trong lần đầu thi đấu tại trời Âu.

Vừa qua tại thành phố Duisburg (Đức), giải vô địch bellydance châu Âu mở rộng 2015 có tên “Euro Bellydance festival - Bellydancer of the world 2015” đã diễn ra với sự góp mặt của những VĐV bellydance xuất sắc đến từ nhiều nước như Pháp, Ý, Slovakia, Iran, Ai Cập, Ả Rập Xê út, Anh, Mỹ, Séc, Israel, Ấn Độ…

Nữ vũ công bellydance hàng đầu Việt Nam Đỗ Hồng Hạnh được mời tham dự giải đấu. Tuy nhiên, không những gây được sự chú ý mạnh mẽ của khán giả tại Duisburg, cô gái gốc Hải Phòng còn làm được nhiều hơn thế.


Đỗ Hồng Hạnh trong bộ trang phục thi đấu ấn tượng với 2 chiếc nón mini cách điệu làm trâm cài tóc.

Đỗ Hồng Hạnh trong bộ trang phục thi đấu ấn tượng với 2 chiếc nón mini cách điệu làm trâm cài tóc.

Trong bài thi mang tên “Asia Storm” (Cơn bão châu Á – PV), Đỗ Hồng Hạnh đã hoá trang đậm chất tribal với 2 chiếc nón mini cách điệu làm trâm cài tóc làm toát lên dáng vẻ cô gái đậm chất văn hoá Việt song cũng rất cá tính. Cùng với đó, bài múa lúc sôi động, lúc trầm bổng kết hợp kỹ thuật khó của thể loại Tribal Fusion đã thực sự khiến BGK phải “đau đầu” cân nhắc người chiến thắng.

Kết quả cuối cùng, vượt qua đối thủ đáng gờm Schirin (Mỹ, giải 3), Melli (chủ nhà Đức, giải Nhì), Đỗ Hồng Hạnh đã bước lên bục cao nhất với chiếc Cúp vô địch Tribal Fusion ngay trong lần đầu thi đấu tại trời Âu.


Chiếc Cúp vô địch bellydance nội dung tribal fusion ngay trong lần đầu tiên cô thi đấu tại châu Âu.

Chiếc Cúp vô địch bellydance nội dung tribal fusion ngay trong lần đầu tiên cô thi đấu tại châu Âu.

Với thành tích trong mơ tại “Euro Bellydance festival - Bellydancer of the world 2015”, bên cạnh tiền thưởng, cô gái từng lọt vào top 10 biên đạo bellydance quốc tế xuất sắc nhất này còn có vinh hạnh được mời làm giám khảo cũng như người hướng dẫn tại giải đấu này năm 2016 cũng như được mời biểu diễn tại Tribal Fest – chương trình hội tụ các ngôi sao tribal thế giới tại Đức vào năm sau.

Theo Hồng Hạnh cho biết, kết thúc giải đấu, cô lại nhanh chóng bắt tay chuẩn bị cho giải Vô địch bellydance châu Á dự kiến diễn ra tại Malaysia vào ngày 5/12 tới đây. Tại giải này, bên cạnh vai trò trưởng đoàn Việt Nam, cô sẽ là thành viên Ban giám khảo cũng như tham gia biểu diễn đêm Gala show.


Đỗ Hồng Hạnh và bác Lê Việt (68 tuổi, Việt kiều Đức) - VĐV giành Cúp đồng hạng người cao tuổi.

Đỗ Hồng Hạnh và bác Lê Việt (68 tuổi, Việt kiều Đức) - VĐV giành Cúp đồng hạng người cao tuổi.


Niềm vui của nữ vũ công bellydance hàng đầu Việt Nam

Niềm vui của nữ vũ công bellydance hàng đầu Việt Nam

Bellydance Việt bất ngờ giành Cúp Vô địch tại giải đấu châu Âu - 5

Vũ Phong