Bạn trẻ yêu nước thế nào là đúng cách?

(Dân trí) - Trong lúc phong trào phản đối Trung Quốc đang dâng cao trong thanh niên, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kêu gọi các bạn trẻ hãy bình tĩnh, yêu nước đúng cách.



Ban Tuyên giáo TƯ Đoàn vừa thực hiện một clip mang tên "Hãy yêu nước đúng cách" nhằm kêu gọi thanh niên thể hiện lòng yêu nước phù hợp, sao cho có lợi nhất cho đất nước lúc này.
 
Clip gửi gắm thông điệp: "Chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nền hòa bình của dân tộc đang phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết, tỉnh táo và khôn khéo của tất cả chúng ta".

Clip dài hơn 4 phút kể về lịch sử nước nhà trải qua nhiều cuộc chiến tranh anh dũng song cũng nhiều mất mát hi sinh vì độc lập tự do. Điều đó thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần ấy lại sôi nổi, kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ.
 
Thời gian gần đây, khi tình hình biển Đông đang nóng lên, người dân cả nước hăng hái mitting trong hòa bình phản đối hành động của Trung Quốc ở biển Đông, học sinh chào cờ xếp hình Tổ quốc hướng về biển Đông… là những hình ảnh đầy tự hào xuất hiện trong clip.
 
Dù vậy, clip tuyên truyền nhấn mạnh rằng thanh niên tham gia đấu tranh vì quyền lợi đất nước cần phải "khôn khéo và tỉnh táo", tránh những hành động biểu tình quá khích do một số thành phần xấu lợi dụng, đã làm mất đi hình ảnh đẹp của con người Việt Nam.

Hình ảnh cắt từ clip

Hình ảnh cắt từ clip

Cũng nằm trong những hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo tới mọi tầng lớp thanh niên, TƯ Đoàn cũng tiến hành chương trình Hành trình tuổi trẻ về biển đảo quê hương - hoạt động thường niên với mục đích tuyên truyền, giáo dục tuổi trẻ về lòng yêu nước và và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo.

M.C