Bạn trẻ Hà Nội nhảy flashmob, kêu gọi mua bí xanh giúp nông dân

(Dân trí) - Để chia sẻ bớt nỗi khó khăn của bà con nông dân Thuỵ Phú (Phú Xuyên, Hà Nội) khi bí xanh, bí đao được mùa, bị thương lái ép giá, hàng trăm bạn trẻ Hà Nội đã tình nguyện giúp người dân thu hoạch và tìm đầu ra cho khoảng 50 tấn bí.

Flashmob kêu gọi chung tay mua bí xanh giúp đỡ nông dân

Được biết, một trong những người đầu tiên khởi xướng phong trào này là các thành viên của nhóm Last Fire – một nhóm nhảy tại Hà Nội. Đại diện nhóm cho biết: “Qua một lần xuống xã Thuỵ Phú tìm vùng nguyên liệu cho dự án trồng rau của một người bạn, chúng mình biết đến và tìm hiểu được vấn đề như sau: Bà con nông dân xã Thụy Phú đã mua giống để trồng bí trong đợt thu đông năm nay. Đáng tiếc, trồng bí xanh được mùa nhưng không tìm được đầu ra. Hiện khoảng 50 tấn bí xanh đang nằm chất đống.

Bà con bị các lái buôn ép giá xuống rất thấp, thậm chí phải bán với giá 700 đ/kg, như vậy mỗi sào người nông dân chỉ lãi được khoảng 500.000đ cho 3 tháng lao động (trong khi giá bán lẻ ở chợ là 11.000 - 13.000đ/kg) .

Chúng mình đã xin phép ủy ban xã và nhận lời tìm đầu ra giúp bà con nông dân tại đây. Hiện chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là Tết nên chúng mình rất mong có thể nhờ đến sức mạnh của cộng đồng, hỗ trợ bà con tiêu thụ được càng nhiều càng tốt. Sau Tết, chúng mình vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con nông dân”.


Các bạn trẻ Hà Nội chung tay cùng nhóm nhảy Last Fire “giải cứu bí xanh”

Các bạn trẻ Hà Nội chung tay cùng nhóm nhảy Last Fire “giải cứu bí xanh”

Để kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn cho người trồng bí, các thành viên tình nguyện đã tự viết một bài hát mang tên Bí xanh, và tổ chức một buổi nhảy flashmob trên nền nhạc này, cũng như trang bị băng rôn với những hình ảnh biến tấu dễ thương từ quả bí xanh tại các địa điểm bán để thu hút sự chú ý và ủng hộ của mọi người.

Đại diện nhóm dự án cũng chia sẻ thêm: “Là những dancer, chúng tôi thực sự hiểu được sức mạnh cộng đồng lớn như thế nào nếu tất cả chúng ta đều chung tay làm một việc có ý nghĩa.

Ở tất cả các điểm tập kết, bí được bán với giá 6.000đ/kg, hoàn toàn phi lợi nhuận. Rất mong mỗi người một tay góp sức để cả làng Thụy Phú có một cái Tết ấm áp”.

Tính đến nay, những bài viết trên mạng xã hội với hashtag #bixanh do các thành viên của nhóm Last Fire cùng một số người bạn chia sẻ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và ủng hộ nhiệt tình của hàng nghìn bạn trẻ.

Danh sách địa chỉ tập kết bí:

1. Số 1 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, HN (Quốc Anh: 01643552179)

2. Số 50 ngõ 307 Giảng Võ, HN (Hạnh Nguyên: 0982066411)

3. 142 B4 Khu đô Thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, HN (Thu 097 5752347)

4. 46 ngõ 7, An Hòa, Hà Đông (Duy 0987260386)


Manequin Challenge cùng quả bí

Manequin Challenge cùng quả bí


Phần dàn dựng vũ đạo dễ thương trong bài nhảy flashmob

Phần dàn dựng vũ đạo dễ thương trong bài nhảy flashmob


Gương mặt rạng rỡ của các dancer Hà Nội

Gương mặt rạng rỡ của các dancer Hà Nội

Bạn trẻ Hà Nội nhảy flashmob, kêu gọi mua bí xanh giúp nông dân - 5


Cô gái xinh xắn tham gia màn nhảy flashmob

Cô gái xinh xắn tham gia màn nhảy flashmob


Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các tình nguyện viên của nhóm dự án hi vọng có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ từ cộng đồng đến với bà con nông dân.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các tình nguyện viên của nhóm dự án hi vọng có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ từ cộng đồng đến với bà con nông dân.


Nhiều bạn trẻ cũng nhiệt tình mua bí xanh về cho gia đình tại các điểm bán lẻ.

Nhiều bạn trẻ cũng nhiệt tình mua bí xanh về cho gia đình tại các điểm bán lẻ.

Hồng Minh

(Ảnh, clip: NVCC)