Bạn trẻ Hà Nội hào hứng nhảy flashmob "vì âm nhạc và sở hữu trí tuệ”

(Dân trí) - Sự kiện “Đi bộ vì âm nhạc và sở hữu trí tuệ” với các hoạt động chính là “Đồng sáng tạo âm nhạc” và chương trình biểu diễn âm nhạc đường phố đã thu hút hơn 500 bạn trẻ tại Hà Nội hào hứng tham gia.

Chương trình “Đi bộ vì âm nhạc và sở hữu trí tuệ” với mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ của cộng đồng thông qua việc tạo ra một hiệu ứng sâu rộng trong nhận thức của sinh viên, tạo động lực cho sự sáng tạo của các cá nhân và tổ chức, khơi dậy tiềm năng chất xám trong xã hội, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của nền công nghiệp, nền kinh tế sáng tạo cho Việt Nam. Đồng thời, chương trình tổ chức nhằm kỷ niệm “Ngày sở hữu trí tuệ thế giới” được ấn định vào 26/4 hàng năm.

 

Theo đó, “Đi bộ vì âm nhạc và sở hữu trí tuệ” diễn ra với các hoạt động chính như “Đi bộ bằng đầu”, “Đồng sáng tác âm nhạc” và chương trình biểu diễn âm nhạc.

 
Bạn trẻ Hà Nội hào hứng nhảy flashmob vì âm nhạc và sở hữu trí tuệ”
Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu Trí tuệ, đại diện một số bộ ngành, cán bộ thanh niên liên quan, các doanh nhân hoạt động, kinh doanh trong các ngành công nghiệp sáng tạo.
 

Sự kiện thu hút hơn 500 người tham gia, bao gồm lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu Trí tuệ, đại diện một số bộ ngành, cán bộ thanh niên liên quan, các doanh nhân hoạt động, kinh doanh trong các ngành công nghiệp sáng tạo và đông đảo sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau trên địa bàn Hà Nội.

 

Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ nhận định, trong bối cảnh phát triển nền kinh tế tri thức, có thể thấy rõ nguy cơ Việt Nam bị tụt hậu so với thế giới. Hiện, chỉ có khoảng 20-30% số doanh nghiệp Việt có hoạt động đổi mới sáng tạo.

 

Trong những năm qua, hoạt động sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đã được các cơ quan chức năng đẩy mạnh. Tuy nhiên, sở hữu trí tuệ chưa thực sự đến được với ý thức của cộng đồng. Nhận thức chung của toàn xã hội về sở hữu trí tuệ vẫn còn tương đối hạn chế.

 
Bạn trẻ Hà Nội hào hứng nhảy flashmob vì âm nhạc và sở hữu trí tuệ”

Ông Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ, phát biểu khai mạc.
 
Theo lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, điều này là chưa xứng đáng với tiềm năng để có thể khai thác, sử dụng quyền về sở hữu trí tuệ như là một công cụ chủ động, tích cực và hiệu quả trong hoạt động sản xuất sáng tạo, kinh doanh.

 

Thực tế cho thấy, đổi mới sáng tạo và tài sản trí tuệ được xem là động lực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế. Ông Thanh nhận định, nguyên nhân của việc này chính bởi doanh nghiệp Việt chủ yếu dựa vào yếu tố lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên thô có giá trị gia tăng thấp. Trong khi đó, các yếu tố về công nghệ và chất xám còn ít và hạn chế dẫn đến năng lực cạnh tranh không cao.

 

Sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày sở hữu trí tuệ 26/4 đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức trong giới trẻ đưa sở hữu trí tuệ vào cuộc sống và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây có thể xem là chìa khóa, hướng đi chiến lược để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

 
 
Bạn trẻ Hà Nội hào hứng nhảy flashmob vì âm nhạc và sở hữu trí tuệ”
Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội bắt nhịp cho các bạn sinh viên hát theo khẩu hiệu “Get up, Stand up. For Music”.
 
Bạn trẻ Hà Nội hào hứng nhảy flashmob vì âm nhạc và sở hữu trí tuệ”
500 bạn sinh viên cùng nhau tạo thành vòng tròn, tay đặt lên đầu và ngực, khoác vai nhau, nhảy theo giai điệu âm nhạc tươi vui.
 

Tiến sĩ Phan Tất Thứ, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sáng tạo cho biết: “Xã hội hiện đại đã đi qua thời phát triển kinh tế lệ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên có sẵn, chúng ta cần nghĩ đến việc tư duy, sáng tạo chất xám từ chính những suy nghĩ của mình. Với thông điệp “Đi bộ bằng đầu”, Ban tổ chức chương trình hy vọng những người tham gia, đặc biệt là các bạn sinh viên sẽ tiếp nhận và lan tỏa thông tin, khái niệm sở hữu trí tuệ một cách dễ dàng và gần gũi hơn”.

 

Tham gia chương trình, bạn Nguyễn Thanh Tùng (sinh viên trường Đại học FPT) chia sẻ: “Mình nghĩ mọi người nên cùng kêu gọi sự chung tay của xã hội, cùng nhau đổi mới, cùng nhau tôn trọng và bảo vệ các tác phẩm, sản phẩm trí tuệ.

 

Các bạn sinh viên nói riêng, giới trẻ nói chung là lực lượng có khả năng và giàu tư duy sáng tạo. Bởi vậy, việc nâng cao hiểu biết và nhận thức trong việc bảo vệ và tôn trọng những sản phẩm sở hữu trí tuệ rất quan trọng và cần thiết.”.

 

Bạn trẻ Hà Nội hào hứng nhảy flashmob vì âm nhạc và sở hữu trí tuệ”

Các bạn sinh viên mặc áo cờ đỏ sao vàng nổi bật, hào hứng đồng thanh hát theo giai điệu của bài hát mới.
 
Thành viên nhỏ tuổi nhất tham gia chương trình.

Thành viên nhỏ tuổi nhất tham gia chương trình.

 

Hồng Minh