Ấm lòng nụ cười em nhỏ Phìn Ngan ngày giáp Tết

(Dân trí) - Hàng trăm suất quà với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng đã được nhóm tình nguyện “Cùng hành động” trao tận tay các em nhỏ của trường tiểu học Phìn Ngan (Bát Xát, Lào Cai) trong những ngày giáp Tết.

Không chỉ thuộc xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Bát Xát (Lào Cai) với 100% người dân tộc thiểu số, giao thông đi lại khó khăn, chủ yếu đi bộ, trường tiểu học Phìn Ngan còn nằm xa trung tâm xã.

 

Với tổng số 300 học sinh chủ yếu thuộc hộ nghèo và cận nghèo (tỷ lệ lên đến 72% số học sinh), việc học tập, đi lại của các em nhỏ gặp rất nhiều khó khăn do 10 điểm trường nằm rải rác tại các thôn của xã Phìn Ngan.

 

Dù vậy trong những ngày giáp Tết vừa qua, các em tại trường tiểu học Phìn Ngan lại có được niềm vui, sự ấm áp của tinh thần tương thân tương ái khi các bạn trẻ trong nhóm tình nguyện Cùng hành động tổ chức chuyến thăm và tặng quà.
 
Ấm lòng nụ cười của em nhỏ Phìn Ngan ngày giáp Tết
Hành trình đưa quà của các bạn trẻ tới các điểm trường lẻ ở xã Phìn Ngan (Lào Cai). Với suối gập ghềnh hay đường đi khó khăn như thế này, chỉ có thể đi bộ để tới nơi.

 

Bất chấp thời tiết không thuận lợi, trời mưa phùn rét buốt, đường lầy lội chỉ có thể đi bộ, bên cạnh việc trao tặng tới hơn 150 em học sinh tại điểm trường chính, nhóm đã chủ động vượt suối, vượt dốc hơn hai giờ đồng hồ để tới điểm trường lẻ Sủng Vui, Khú Trù, Trung Hồ trao quà tới tận tay các em.

 

Kết quả 300 phần quà bao gồm áo đồng phục mới, cặp sách, vở, bút, mũ len, găng tay, tất, ủng… với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng đã được nhóm trao tặng.

 

Không những thế, trong thời gian lưu lại đây, các thành viên nhóm còn tổ chức giao lưu với thầy cô, tổ chức chiếu phim, cùng chơi trò chơi và cắt tóc cho các em. Một số phòng học tại điểm trường Sủng Vui còn được nhóm tổ chức quây nilon đã chuẩn bị sẵn để giúp lớp học ấm và sáng hơn.

 
Những nụ cười không thể đáng yêu hơn của em nhỏ trường Phìn Ngan khi nhận được quà.
Những nụ cười không thể đáng yêu hơn của em nhỏ trường Phìn Ngan khi nhận được quà.

Những nụ cười không thể đáng yêu hơn của em nhỏ trường Phìn Ngan khi nhận được quà.
 

Trước tấm lòng, bầu nhiệt huyết của bạn trẻ trong nhóm Cùng hành động, thầy Lạng, hiệu trưởng trường tiểu học Phìn Ngan xúc động chia sẻ: “Nhà trường rất cảm ơn các nhà hảo tâm, các thành viên Cùng hành động đã quan tâm tới những khó khăn của nhà trường, không quản ngại xa xôi, vất vả để mang quà tới tận tay các em.

 

Hi vọng nhóm sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều chương trình như vậy để khích lệ các em học sinh tại đây cũng như cùng chia sẻ khó khăn với nhà trường”.

 

Còn bạn Hoàng Linh, một thành viên nhóm tham gia trao tặng tại các điểm trường tâm sự sau chuyến đi: “Lúc đi qua suối để tới điểm trường, do phải bê thùng đồ, chân em run run, mắt cứ nhìn xuống dưới suối, chỉ sợ cầu gỗ sập thì ngã mất.

 

Thế nhưng lúc về em rất tự tin, bước đi rất chắc chắn, có lẽ là niềm vui từ các em nhỏ được quà Tết lan sang cả mình, có lẽ là mình đã vượt qua chính bản thân mình khi lần đầu tiên đi như vậy”.

 

“Em tham gia tình nguyện vì thấy mình may mắn, mình muốn sẻ chia chứ chẳng phải mình giàu có gì. Nhưng hóa ra, mình lại được rất nhiều thứ: mình biết tìm đường, mình biết rút kinh nghiệm khi đi mua quà cho các em, mình biết nhiều hơn về cỡ giày của tụi trẻ...

 

Mà quan trọng hơn hết mình quen được rất nhiều người bạn, họ đều là các anh chị đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, mọi người đều rất thân thiện và hào phóng, mình cứ bị cuốn theo thôi…”, Hoàng Linh khẳng định.
 
Niềm vui ấm áp của cô trò nhà trường trong những ngày giáp Tết.
Niềm vui ấm áp của cô trò nhà trường trong những ngày giáp Tết.

 

Theo chia sẻ của bạn Quang Vinh, trưởng nhóm Cùng hành động, không chỉ thực hiện chuyến trao quà dịp giáp Tết mà trong năm tới, các bạn trong nhóm sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện nữa tại trường tiểu học Phìn Ngan như: quyên góp bảng, sửa chữa phòng học các điểm trường lẻ, xây thư viện tại điểm trường chính, hỗ trợ đồ dùng học tập cho các em...

 

Được biết, dù với số lượng thành viên không phải quá lớn, Cùng hành động lại là một trong những nhóm tình nguyện của bạn trẻ tại thủ đô Hà Nội hoạt động hiệu quả nhất với sự hỗ trợ lên tới hàng trăm triệu đồng trong mỗi chương trình tới các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa và các hộ dân gặp nhiều khó khăn ở tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Bình và Nghệ An.
 
Đây cũng là nhóm đầu tiên hai năm liên tiếp nhận giải Chim én – giải thưởng dành cho nhóm tình nguyện xuất sắc nhất Việt Nam, vào các năm 2009 và 2010.

 

“Cô là người đặc biệt nhất mà chúng tôi gặp trên Phìn Ngan lần này. Cô không còn trẻ nữa, nhưng lúc nào cũng vui tươi, hồn hậu, đầy sức sống. Cô bảo “mình giúp được gì cho người khác thì giúp em ạ, như vậy lúc nào mình cũng vui vẻ”.

 

Cô đã dạy ở đây lâu lắm rồi, khi tôi hỏi có muốn chuyển đi nơi khác không thì cô trả lời rất nhanh: “Không đi đâu, vì dân ở đây thích lắm”. Rồi cô nhanh nhẹn chỉ tôi leo lên mỏm đá kia, hay ôm chú dê con này, để cô chụp ảnh cho.

 

Cô dắt tay tôi rẽ ngang con đường, đi xuyên qua những lùm cây rậm rạp ven suối mà cô nói “Như thế này mới đúng là đi rừng chứ”. Rồi trước sự bỡ ngỡ của tôi, cô nằm ngả ra tảng đá lớn giữa lòng suối, mắt nhắm lại hít hà như đang thưởng thức sự trong lành của núi rừng.

 

Tôi thấy cô đích thực là đã thuộc về nơi đây, thuộc về mây ngàn và gió núi, thuộc về dân bản. Thật khác với những kẻ như tôi, đôi khi vẫn thấy mình như bơ vơ giữa phố thị. Cô gợi tôi nhớ lại cái tinh thần trong trẻo, vô tư của những con người mãi mãi tuổi 20…”.

 

Trích chia sẻ của bạn Phương Thanh (một thành viên nhóm) về cô giáo Xuân - phụ trách điểm Sủng Vui (trường tiểu học Phìn Ngan, Bát Xát, Lào Cai) khi nhóm đi cùng cô tới điểm trường trao quà.

 
Một số hình ảnh trong chuyến trao quà của bạn trẻ tại các điểm trường tiểu học Phìn Ngan (Bát Xát, Lào Cai):
 
Hành trình vất vả nhưng đầy ý nghĩa của bạn trẻ trong chuyến đi.
Hành trình vất vả nhưng đầy ý nghĩa của bạn trẻ trong chuyến đi.

Và nụ cười hồn nhiên của em nhỏ với phần quà ngày giáp Tết

Và nụ cười hồn nhiên của em nhỏ với phần quà ngày giáp Tết

Các bạn trẻ cùng quấn nilon dày cho các phòng học hút gió tại điểm trường lẻ.
Các bạn trẻ cùng quấn nilon dày cho các phòng học hút gió tại điểm trường lẻ.

Và trao áo ấm, ủng để các em đỡ rét buốt, dễ đi lại hơn.
Và trao áo ấm, ủng để các em đỡ rét buốt, dễ đi lại hơn.

Nhóm còn tổ chức cắt tóc làm đẹp cho các em.
Nhóm còn tổ chức cắt tóc "làm đẹp" cho các em.

Nhóm còn tổ chức cắt tóc làm đẹp cho các em.


Nhóm còn tổ chức cắt tóc làm đẹp cho các em.
 
Nhóm còn tổ chức cắt tóc làm đẹp cho các em.

Hơn 300 suất quà với giá trị hơn 100 triệu được bạn trẻ Cùng hành động trao tới tận tay các em nhỏ trường tiểu học Phìn Ngan.
 
Lê Trường
(ảnh: nhóm Cùng hành động cung cấp)