900 sinh viên xếp chữ Việt Nam khổng lồ trên đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Ngày 3/5, 900 đại biểu là sinh viên ưu tú đến từ 10 hội sinh viên tham gia hành trình mang chủ đề “Tự hào biển đảo Việt Nam” ở đảo Lý Sơn.

Theo đó, chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2013” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức từ ngày 3 - 5/5 tại huyện đảo Lý Sơn.

 

Anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: “Đây là hoạt động hội trại lớn nhất từ trước đến nay do Trung ương Hội SV Việt Nam tổ chức. Trên hết, chúng tôi mong muốn giáo dục thanh niên sinh viên về lòng yêu nước, khơi dậy ý thức góp phần bảo vệ giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc quê hương”.

 
Những chữ cái đầu tiên của Việt Nam của 900 SV đã thành hình.
Những chữ cái đầu tiên của "Việt Nam" của 900 SV đã thành hình.
 

Tham gia hội trại có sự tham gia của các Hội Sinh viên gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Phú Thọ, Quảng Ngãi, ĐH Huế, ĐH Quy Nhơn, ĐH Quảng Nam và Đoàn thanh niên Bộ Công an.

 

Trong ngày 3/5, 900 sinh viên tham gia xếp chữ Việt Nam trên đỉnh núi Thới Lới, trưng bày các mô hình nghiên cứu khoa học, triển lãm khoa học – công nghệ sinh viên ứng dụng cuộc sống trên biển đảo, giao lưu ngư dân tiêu biểu, chiếu phim tư liệu về chủ quyền biển đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa và giao lưu lửa trại.

 
900 bạn trẻ tới đảo Lý Sơn trong tâm trạng náo nức, phấn khởi.
900 bạn trẻ tới đảo Lý Sơn trong tâm trạng náo nức, phấn khởi.
 

Chiều cùng ngày, Ban tổ chức tiến hành trao 154 suất học bổng (500.000 đồng/suất), 5 ống nhòm (trị giá 22 triệu đồng), 50 áo phao, 3 bộ trống đội, 1 bộ kèn đội, 5.000 cuốn sách, 1 ngôi nhà tình nghĩa (30 triệu đồng) và đoàn bác sĩ TP.HCM tiến hành khám, phát thuốc miền phí đến khoảng 500 người dân đảo Lý Sơn. Đặc biệt, 900 sinh viên trao tặng 900 lá cờ tổ quốc đến ngư dân Lý Sơn.

 

Dự kiến, vào ngày 4/5, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các sinh viên ưu tú tổ chức lễ khởi công xây dựng cột cờ theo thiết kế cột mốc chủ quyền biển đảo Việt Nam tại đảo Lý Sơn. Theo kế hoạch, trong năm 2013, cột cờ gắn địa danh Lý Sơn sẽ hoàn thành.
 
SV đàn hát trên hành trình tới đảo Lý Sơn.
SV đàn hát trên hành trình tới đảo Lý Sơn.

ĐH Quảng Nam với khung triển lãm ảnh.

ĐH Quảng Nam với khung triển lãm ảnh.

 

Hồng Long