39 tấn dưa hấu của Quảng Ngãi: Đoàn thanh niên bán hết veo trong 3 ngày

(Dân trí) - Trung ương Đoàn thanh niên đứng ra làm cầu nối giữa nông dân Quảng Ngãi và người tiêu dùng Thủ đô, tiêu thụ 39 tấn dưa "được mùa mất giá".

Vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ nông sản đồng hành cùng bà con nông dân”. Qua chương trình này, Đoàn thanh niên đã giúp bà con nông dân Quảng Ngãi thu mua dưa với giá cao, tiêu thụ dưa trong thời điểm “được mùa mất giá”.

Dưa hấu Quảng Ngãi được TƯ Đoàn phối hợp tiêu thụ tại Hà Nội

Dưa hấu Quảng Ngãi được TƯ Đoàn phối hợp tiêu thụ tại Hà Nội

Trong vòng 3 ngày (20-22/4), 39 tấn dưa hấu Quảng Ngãi được thu gom, vận chuyển và tập kết ngay tại cổng cơ quan Trung ương Đoàn. Đây là điểm bán dưa hấu trực tiếp cho người dân Hà Nội với giá 7.000 đồng/kg.

Nhờ sự hỗ trợ của các bạn thanh niên, tình nguyện viên hiện là sinh viên các trường ĐH, CĐ ở Thủ đô, những chuyến xe chở dưa đều bán hết sạch trong vòng buổi sáng mỗi ngày.

Riêng ngày 21/4, một xe tải cỡ lớn chở 20 tấn dưa đã được bán hết sạch. Đại diện đơn vị tổ chức, anh Vũ Minh Thảo, Bí thư Đoàn khối Cơ quan Trung ương Đoàn cho biết: “Chúng tôi tổ chức chương trình này nhằm vận động sự chung tay của các bạn thanh niên và người dân Hà Nội để tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân tại Quảng Ngãi.
 
Với mỗi chuyến xe dưa ra tới đây, các bạn thanh niên Hà Nội phải đón đợi từ 1 giờ sáng, sau đó bốc dỡ, mở bán từ sáng sớm tới khi tiêu thụ hết. Dẫu vậy, tất cả mọi người đều làm việc với tinh thần hăng say, phấn khởi”.

Hàng trăm người dân Thủ đô đã tới mua dưa hấu

Hàng trăm người dân Thủ đô đã tới mua dưa hấu

Tình nguyện viên luôn tay bưng vác những quả dưa nặng tới 10 kg

Tình nguyện viên luôn tay bưng vác những quả dưa nặng tới 10 kg

Theo anh Minh Thảo, mỗi kg dưa hấu mua tại vườn của bà con giá 3.000 đồng, cao gấp đôi so với giá mà thương lái nước ngoài trả cho bà con.

Dưa được Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thu gom tại vườn rồi thuê xe chở ra Hà Nội với cước vận chuyển 1,8 triệu đồng/tấn. Với giá bán 7.000 đồng/kg tại Hà Nội, BTC tính toán sẽ dư ra một số tiền, trong đó trích quỹ hỗ trợ các bạn TNV tiền ăn và đi lại.

“Sau khi bán hết dưa hấu, chúng tôi sẽ tổng kết số tiền thu về. Nếu có dư thì TƯ Đoàn sẽ phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi trao số tiền này như là học bổng cho học sinh nghèo, hoặc hỗ trợ thanh niên khó khăn tại địa phương”, anh Thảo chia sẻ.

Tiếp tục giúp nông dân Sóc Trăng tiêu thụ hành tím

Hành tím được xem là đặc sản của thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Hành tím đã mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng nghìn hộ dân ở Vĩnh Châu từ hàng chục năm qua. Hành được tiêu thụ chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh, các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long; những năm gần đây được xuất khẩu đi nhiều nước như: Indonesia, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ…

Tình nguyện viên luôn tay bưng vác những quả dưa nặng tới 10 kg

Hành tím Sóc Trăng rớt giá, người nông dân cơ nguy cơ trắng tay vì không bán được hành (Ảnh minh họa)

Vụ hành tím năm nay, nông dân thị xã Vĩnh Châu trồng hơn 6.200 ha, tăng hơn 500 ha so với cùng kỳ năm rồi. Theo đó, sản lượng hành cũng tăng hàng nghìn tấn, tiêu thụ trong nước chậm cộng thêm các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm thị trường xuất khẩu trong khi giá hành “tuột dốc không phanh”. Hiện nay, dù đã kết thúc mùa vụ hơn hai tháng, nhưng lượng hành tồn kho trong dân còn ước đến 60.000 tấn, trong khi thời gian bảo quản có hạn. Nếu không tiêu thụ kịp thời, hành sẽ hư hỏng dần, nông dân lâm vào cảnh “trắng tay”.

Nắm bắt được sự khó khăn của bà con người dân tộc Khmer ở Vĩnh Châu, các cơ sở Đoàn đã tập trung hỗ trợ tiêu thụ giúp bà con nơi đây. Tỉnh Đoàn đã làm đầu mối liên hệ và kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm hỗ trợ tiêu thụ hành tím.

Thông qua Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng đã kết nối được với với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiêu thụ hành tím. Ngoài việc tìm đầu ra cho hành tím, Tỉnh Đoàn cũng đã kêu gọi các tổ, nhóm, câu lạc bộ thanh niên tình nguyện trực thuộc Hội LHTN tỉnh triển khai chương trình tiêu thụ hành tím ủng hộ bà con Khmer nghèo, đã có 7 đội, nhóm thanh niên tình nguyện nhận 5 tấn hành tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Kết quả tính đến ngày 17/4, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng và các bạn thanh niên tình nguyện trong tỉnh đã giúp bà con dân tộc Khmer tiêu thụ 308 tấn hành tím. Hiện, 28 tấn hành chuẩn bị được chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ, trong đó Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn đăng ký tiêu thụ 1 tấn.

Dự tính, ngày 22/4, nhiều địa điểm tiêu thụ giá gốc tại Hà Nội sẽ mở bán hành tím Sóc Trăng.

Mai Châm