10 tiết mục văn nghệ "đỉnh" lọt chung kết “Hành trình bài ca sinh viên”

(Dân trí) - ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Tây Đô, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương đang dẫn đầu trong số 40 tiết mục được bình chọn lọt vào chung kết “Hành trình Bài ca sinh viên”.

Trong vòng 2 tháng, Hành trình bài ca sinh viên đã đi qua 40 trường ĐH, CĐ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hành trình bài ca sinh viên do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn tạo nên một tiết mục xuất sắc của CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế

Sự kết hợp nhuần nhuyễn tạo nên một tiết mục xuất sắc của CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế

Lấy ý tưởng về một hành trình âm nhạc dọc theo khắp mọi miền Tổ quốc với mục đích vì sinh viên và của sinh viên, chương trình Hành trình Bài ca sinh viên năm 2013 đã được truyền tải dưới góc nhìn của những chuyến xe của sinh viên chở đầy âm nhạc với sắc màu vừa tươi trẻ, vừa năng động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, trong tình yêu, tình cảm bạn bè, gia đình, vừa thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với gia đình, xã hội, tình yêu đối với quê hương, đất nước của sinh viên Việt Nam.

Gần 500 tiết mục được dàn dựng công phu gồm 400 tiết mục dự thi và hơn 60 tiết mục giao lưu tại các điểm trường với các sắc màu âm nhạc đậm chất tình yêu quê hương đất nước, cùng hơn 200.000 ngươì tham gia, Hành trình bài ca sinh viên thực sự đã để lại dấu ấn khó phai đối với các bạn trẻ ở 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Đến thời điểm này, chương trình đã chọn ra được 10 tiết mục sẽ tham dự đêm gala chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX.

Tiết mục “Lời ru Âu Lạc” của ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

Tiết mục “Lời ru Âu Lạc” của ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

Ba tiết mục đầu tiên lọt vào đêm chung kết là “Tiếng trống Paranung” của tốp ca ĐH Y Dược TP.HCM đứng vị trí quán quân trong cuộc bình chọn qua mạng. Tốp ca đến từ ĐH Tây Đô tiếp tục dành được sự quan tâm nhiệt tình của khán giả bởi ca khúc “Nắng gió phương Nam” cùng số lượt yêu thích chỉ đứng sau ĐH Y Dược. May mắn xếp ở vị trí “an toàn” của cuộc bình chọn gay cấn là tiết mục “Lời ru Âu Lạc” của ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương.

Ngoài ra, 7 tiết mục còn lại do chính BTC chương trình làm việc và chọn ra những tiết mục xứng đáng nhất tham gia đêm Gala mang tên “Hành trình Bài ca Sinh viên”. Đó là, “Thư Pháp” mềm mại uyển chuyển của các nữ sinh duyên dáng ĐH Sư phạm Nghệ thuật trung ương; “Khát vọng” thể hiện những ước mơ cháy bỏng của tốp ca ĐH Sài Gòn; hay “Lá đỏ lá xanh bên thành cổ” đầy trầm ấm của các chàng trai ĐH Cảnh sát; ca khúc “Vang mãi bản tình ca” với chất giọng vô cùng ấn tượng đến từ HV An ninh Nhân dân; một “Nghĩa sư đồ” bày tỏ tình yêu mãnh liệt văn hoá Việt cổ xưa của cô gái ĐH Hải Phòng; trích đoạn “Trường ca Con đường Cái quan” là tiết mục đầu tư khá cao về chất giọng cũng như dàn dựng do sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội thể hiện; và “Về nghe gió kể” say mê ngợi ca Tây Nguyên của song ca ĐH Khoa học – ĐH Huế…

Tất cả các tiết mục đều gây ấn tượng sâu sắc với Ban giám khảo bởi sự chuẩn bị công phu, chất giọng tốt và dàn dựng khá chuyên nghiệp của sinh viên.

Các tiết mục nói trên sẽ tham gia Đêm Gala Hành trình Bài ca sinh viên tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ – số 8, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội vào hồi 19h30 ngày 27/12.

Mai Châm