Tên sản phẩm: C_Test Program (Chương trình tạo và quản lý ngân hàng đề thi)

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT triển vọng

Mô tả các tính năng cơ bản của sản phẩm :

Chương trình tạo ra một bộ công cụ giúp cho một hay nhiều người cùng tham gia xây dựng một ngân hàng câu hỏi (Tự luận, trắc nghiệm, hỗn hợp) một cách tiện ích nhất, khoa học nhất đồng thời quản lí và sử dụng ngân hàng đó một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra còn nhiều hỗ trợ khác phục vụ tốt cho người dạy và người học, cho các cấp quản lí về giáo dục.

Tính năng hiệu quả nhất của chương trình là giúp cho người dùng (Một hoặc tập thể (Hội đồng thi) tạo ra ngân hàng câu hỏi và từ ngân hàng đề thi đã có, chương trình tạo ra một hoặc nhiều bài thi (hàng trăm, hàng ngàn…) một cách đơn giản nhưng khoa học đáp ứng được yêu cầu đã được đề ra bằng một ma trận kiến thức mô tả yêu cầu bằng một file Word (Ma trận đề) được phiên ra từ ma trận kiến thức ngoài ra còn nhiều tính năng ưu việt khác như làm sách, tạo tệp trình diễn phục vụ cho giảng dạy bằng một click chuột…, ngoài ra chương trình còn cho chấm trắc nghiệm bằng máy tính một cách đơn giản, hữu hiệu với tốc độ 40 bài phút.

Đây là sản phẩm mới hoàn toàn. Theo tìm hiểu của cá nhân, hiện nay trên thị trường Việt nam chưa có một chương trình nào làm được việc này như C_Test Program.

Có thể biết thêm thông tin về sản phẩm từ các cơ sở giáo dục của các trường phổ thông tại Huế: Quốc học, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Đăng Trần Côn, Nguyễn Tri Phương…của Huế, tại công ty Phonak Bình dương (Của Thụy Sĩ), Trường Nguyễn Huệ, Trần Văn Giàu, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh tp_HCM…

Nhóm tác giả:

– Nguyễn Linh