Đại học Bách Khoa thắng lợi tại giải Nhân tài Đất Việt 2015

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân (thứ tư từ phải sang) và ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT (ngoài cùng bên trái) trao giải Nhất CNTT “Triển vọng” cho các tác giả của công trình “Bộ giải pháp định vị GPS/GNSS ứng dụng trong định vị độ chính xác cao (cỡ […]

Đại học Bách Khoa thắng lợi tại giải Nhân tài Đất Việt 2015 - 1

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân (thứ tư từ phải sang) và ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT (ngoài cùng bên trái) trao giải Nhất CNTT “Triển vọng” cho các tác giả của công trình “Bộ giải pháp định vị GPS/GNSS ứng dụng trong định vị độ chính xác cao (cỡ cm) và nâng cao độ an toàn/an ninh trong định vị vệ tinh – NAVISTAR”. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương có mặt tại lễ trao giải.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trao giải Nhất Công nghệ thông tin (CNTT) triển vọng, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng thời gửi lời chúc các thầy cô giáo trên cả nước nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11) lời chúc tốt đẹp nhất. Giải Nhất CNTT Triển vọng do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT trao cho Bộ giải pháp định vị GPS/GNSS ứng dụng trong định vị độ chính xác cao và nâng cao độ an toàn/an ninh trong định vị vệ tinh – NAVISTAR của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (NAVIS) – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Lĩnh vực CNTT, có 3 hệ thống sản phẩm dự thi: Sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) Thành công, Sản phẩm CNTT Triển vọng và Sản phẩm CNTT Ứng dụng trên thiết bị di động. Cơ cấu giải thưởng mỗi hệ thống này sẽ có 1 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, một giải Nhì trị giá 50 triệu đồng và một giải Ba trị giá 30 triệu đồng.

Đại học Bách Khoa thắng lợi tại giải Nhân tài Đất Việt 2015 - 2

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao giải cho lĩnh vực Y Dược. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Với chủ đề “Sáng tạo vì cộng đồng”, lĩnh vực CNTT thực sự đã thu hút nhiều nhóm tác giả với các sản phẩm ứng dụng hữu ích trong đời sống của người dân được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao. Vượt qua 210 sản phẩm dự thi, 18 sản phẩm Công nghệ thông tin xuất sắc nhất đã giành được quyền được lọt vào vòng chung khảo Nhân tài đất Việt 2015. Để ghi nhận chất lượng sản phẩm cũng như sự nỗ lực bền bỉ và gắn bó của các nhóm tác giả đối với giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong suốt 11 năm qua, năm nay bên cạnh hệ thống giải thưởng chính của lĩnh vực CNTT, Ban Tổ chức còn trao thêm một “Giải Ấn tượng” của Nhân tài Đất Việt 2015.

Ban tổ chức cũng trao 3 Giải thưởng khuyến tài, mỗi giải 30 triệu đồng; 2 giải thưởng trong lĩnh vực môi trường; 1 giải thưởng trong lĩnh vực y học và 1 giải thưởng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng với sự hỗ trợ của Đài Truyền hình Việt Nam, Báo điện tử Dân trí và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đồng tổ chức dưới sự Bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Đây là giải thưởng lớn, mang tầm quốc gia đã được khẳng định trong suốt 10 năm qua.

TT