1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tập đoàn UL: Cần đối thoại để xây dựng một không gian sống an toàn hơn

(Dân trí) - Trong những năm qua, kinh tế Việt Nam đã có những bước tăng trưởng đáng ngưỡng mộ, tuy nhiên kéo theo đó là quá trình đô thị hóa “cực nóng” đang diễn ra tại các thành phố lớn khi người dân đổ về đây tìm kiếm việc làm. Trong tình cảnh quỹ đất có hạn, hạ tầng chưa phát triển và áp lực lớn về nhà ở đã gây ra sự quá tải tại hàng loạt các khu vực dân cư.

Điều này đồng nghĩa với việc gia tăng nguy cơ mất an ninh an toàn, đặc biệt là về cháy nổ. Các vụ cháy chung cư xảy ra thời gian gần đây tại Hà Nội và TP.HCM là minh chứng rõ ràng cho những bất cập này. Đây là điều mà lực lượng chức năng, đơn vị chủ đầu tư (CĐT), nhà thầu và nhà cung cấp thiết bị đều vô cùng trăn trở.

Trước thực trạng trên, ngày 22/05/2018, tập đoàn UL* đã đứng ra phối hợp với LSQ Hoa Kỳ để tổ chức hội thảo “Hướng đến An Toàn cho Tòa Nhà tại các Đô Thị Thông Minh”, với sự tham gia của Cục PCCC bộ Công An, Cục Giám định Nhà Nước về Chất lượng Công trình xây dựng, LSQ Hoa Kỳ, cùng với đại diện các doanh nghiệp đến từ hai nước.

Đây là cơ hội hiếm hoi cho một diễn đàn mở - nơi mà những bên tham gia có thể cung cấp góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau, nhằm tìm ra lời giải cho một vấn đề mà tất cả đều đang trăn trở. Sự kiện đã giúp các bên có cơ hội học hỏi, tiếp thu, đóng góp ý kiến và hiểu biết của mình để hướng tới một môi trường sống an toàn và chất lượng cuộc sống cao hơn cho người dân tại các thành phố thông minh trong tương lai.

Tập đoàn UL: Cần đối thoại để xây dựng một không gian sống an toàn hơn - 1

Phát biểu tại sự kiện, bà Mary Tarnowka - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ mong chờ sự hợp tác giữa các bên trong việc xây dựng các quy định và khai thác những ứng dụng công nghệ mới nhất. Hoa Kỳ khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn đã được đồng thuận và quốc tế hóa, dựa trên yếu tố thị trường. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này sẽ tạo tiền đề cho những tiến bộ vượt bậc về công nghệ tân tiến và an toàn các tòa nhà.

Cùng bàn về vấn đề này, Cục trưởng cục PCCC Bộ Công An, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh trong vai trò tham mưu, đề xuất với cơ quan nhà nước về các quy định PCCC, chia sẻ quan điểm và tầm nhìn của mình về thành phố thông minh:

“Để xây dựng và phát triển thành phố thông minh, đảm bảo an toàn về PCCC, ngoài sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước về PCCC, rất cần sự đồng hành của doanh nghiệp, các CĐT xây dựng công trình, đơn vị tư vấn về PCCC và người dân. Và sẽ không có thành phố thông minh nếu như không có các tòa nhà và công trình thông minh, bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy.”

Tiếp thu quan điểm của các bên, đại diện đến từ đơn vị CĐT nhận thức rõ về tính tiên quyết của việc đảm bảo an toàn, và tính bền vững của công trình đối với sự tồn tại và sự phát triển của một thương hiệu bất động sản. Do đó, họ bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới các công nghệ tiên tiến và các giải pháp an ninh an toàn hàng đầu được giới thiệu trong sự kiện. Các đơn vị này không chỉ quan tâm tới tính năng sản phẩm mà còn đặt ra các câu hỏi về mặt kĩ thuật; điều này cho thấy sự đầu tư có chiều sâu của các CĐT cũng như quyết tâm của họ trong việc mang tới cho thị trường những sản phẩm nhà ở chất lượng, đảm bảo an ninh, an toàn.

Chia sẻ thêm về chủ đề an toàn an ninh, từ kinh nghiệm làm cố vấn cho chính phủ và trước đó là phụ trách công tác cứu hỏa thành phố Bloomington, Chicago, Hoa Kỳ, ông Robert James - Giám đốc mảng Kiểm định an ninh và tòa nhà toàn cầu của UL - cho biết có nhiều điểm khác biệt giữa các quy định và tiêu chuẩn về an toàn PCCC của mỗi quốc gia, khu vực. Để xây dựng những quy định và bộ luật đòi hỏi sự tính toán kĩ lưỡng về đặc điểm dân sinh và điều kiện tự nhiên trong khu vực, bên cạnh việc đảm bảo yếu tố kĩ thuật được quy chuẩn bởi các con số.

Đại diện UL, Phó chủ tịch về Hệ thống và Vật liệu tòa nhà - ông Kevin Faltin tỏ rõ thiện chí của tập đoàn trong việc hỗ trợ chính phủ Việt Nam xây dựng các tiêu chuẩn về an toàn, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển và thi công các tòa nhà, cũng như tư vấn cho các CĐT để hướng tới mục tiêu chung là tạo ra những tòa nhà an toàn hơn cho những thành phố thông minh, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Với kinh nghiệm hơn 120 năm, đồng hành cùng các chính phủ cũng như là đối tác của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất, bán lẻ, thương mại; UL đến nay đã có văn phòng đại diện tại hơn 46 quốc gia, thẩm định hơn 22 tỷ sản phẩm trên thế giới, là một trong những tổ chức uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định an toàn, hoạt động hướng tới một thế giới an toàn hơn cho mọi người.