1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sức hút của nhà ở ngay khu trung tâm

Với mong muốn tạo thêm cơ hội mua nhà ngay khu trung tâm cho người dân, Công ty Phú Mỹ Hưng đã tiến hành xây dựng dự án Star Hill tọa lạc ngay khu Thương mại Tài chính Quốc tế (TMTCQT) của đô thị Phú Mỹ Hưng.

Trung tâm đô thị, là nơi tập trung nhiều những tòa nhà cao tầng, văn phòng giao dịch, cơ quan hành chính sự nghiệp, dịch vụ,tiện ích với những kiến trúc biểu trưng cho tầm vóc khu trung tâm... Những tòa nhà hiện đại, những cửa hiệu sáng loáng, đường phố tấp nập người qua lại là bộ mặt tiêu biểu của một đô thị hiện đại hôm nay. Cuộc sống ngay khu trung tâm luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt. Bởi lẽ, người dân sống tại đây luôn dễ dàng tiếp cận các tiện ích dịch vụ, cơ hội việc làm, học tập, vui chơi giải trí và tiếp xúc với những công nghệ tiên tiến. Sống tại trung tâm, không chỉ là câu chuyện của hôm nay mà từ xa xưa con người luôn “dịch chuyển” về vùng đồng bằng, khu vực trung tâm theo quan niệm “ Nhất cận thị, nhì cận giang”.

Xã hội phát triển, nhu cầu sống tại trung tâm đô thị vẫn không thay đổi mà phát triển cao hơn, đa dạng hơn. Hiện nay, sống tại trung tâm đô thị ngoài những giá trị và lợi ích vốn có thì vấn đề giá trị bất động sản gia tăng không ngừng cũng là một yếu tố thu hút. Cho nên, đã có rất nhiều người luôn “nuôi giấc mơ” được sống tại khu trung tâm phồn hoa, sầm uất.
 
Tuy nhiên, do số lượng nhà ở tại khu trung tâm chỉ có giới hạn nên cơ hội không dành cho số đông mà chỉ số ít người có đủ khả năng tài chính, cơ hội cũng như “may mắn” mới có được căn nhà ngay trung tâm đô thị. Khi “cầu” vượt xa “cung” gấp bội lần đã góp phần đẩy bất động sản tại khu trung tâm đến mức “tấc đất tấc vàng”. Số lượng nhà ở càng ít mà nhu cầu lại quá cao đồng nghĩa với việc cơ hội mua nhà càng khó, vì thế với những ai có cơ may sở hữu nhà ngay khu trung tâm ngoài giá trị của căn nhà, đó còn là “niềm tự hào” không thể giấu.
 
Lý giải về điều này, theo các nhà phân tích, các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng: nhà ở ngay khu trung tâm chứa đựng cả những giá trị lý tính và giá trị cảm tính, ở cả hiện tại và tương lai nên dù khan hiếm, đắt đỏ nhưng phân khúc nhà ở ngay khu trung tâm luôn có vị thế riêng biệt, sức hút vô cùng mạnh mẽ cho cả những người có nhu cầu ở thực và cho cả nhà đầu tư.
 
Với mong muốn tạo thêm cơ hội mua nhà ngay khu trung tâm cho người dân, Công ty Phú Mỹ Hưng đã tiến hành xây dựng dự án Star Hill tọa lạc ngay khu Thương mại Tài chính Quốc tế (TMTCQT) của đô thị Phú Mỹ Hưng. Star Hill được xây dựng trên khu đất 2,1ha bao gồm 14 tòa nhà có độ cao từ  4 – 18 tầng.
 
Ngoài ưu thế có vị trí ngay Khu TMTCQT, Star Hill còn là dự án có thiết kế nhà ở đa dạng với nhiều diện tích khác nhau từ 87 – 413m2. Các kiểu nhà của Star Hill bao gồm căn hộ tiêu chuẩn, căn hộ Loft 2 tầng, biệt thự trên cao penthouse và nhà phố thương mại. Có thể nói, với sự đa dạng trong thiết kế, linh hoạt trong diện tích nhà đã tạo ra nhiều cơ hội cho khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm.
 
Sức hút của nhà ở ngay khu trung tâm
Các khối nhà cao thấp khác nhau trong kiến trúc Star Hill mang lại hiệu quả thông thoáng, gió trời tự nhiên cũng như tạo tầm nhìn cảnh quan cho các căn hộ
 
Một thông tin đáng chú ý từ Công ty Phú Mỹ Hưng cho biết, đã có 10 ngân hàng là: VIB, BIDV-HCM, Standard Chartered Bank, Vietcombank Nam Sài Gòn, Techcombank Phú Mỹ Hưng, Eximbank Phú Mỹ Hưng, ANZ, An Bình, VietinBank Nam Sài Gòn, HSBC dành hỗ trợ lãi suất đặc biệt cho khách hàng mua nhà Star Hill. Theo đó, khách hàng khi mua nhà Star Hill có thể vay 60 ~ 70% giá trị căn hộ với hạn cho vay tối đa 25 năm. Lãi suất ưu đãi trung bình từ 10% ~ 13% trong 3 – 12 tháng đầu tiên sau khi ký hợp đồng. Sau đó, lãi suất có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế và mỗi ngân hàng sẽ có chương trình cụ thể về điều kiện cũng như phương thức thanh toán.
 
Hoa viên và phố dạo bộ tại tầng 2 của khu phố Star Hill
Hoa viên và phố dạo bộ tại tầng 2 của khu phố Star Hill
 
Ngoài ra, chỗ đậu xe hơi tại Star Hill cũng là một lợi thế mà chủ đầu tư dành cho người mua, được quy hoạch tỉ lệ 1:1 theo tiêu chuẩn quốc tế với 200 chỗ đậu xe hơi và 381 chỗ đậu xe máy. Khách hàng mua nhà phố, căn hộ Star Hill giai đoạn 1 đều được tặng 1 chỗ đậu xe hơi, riêng chủ nhân penthouse được tặng 2 chỗ. Vì thế chủ nhân khi sống tại tòa nhà Star Hill sẽ không phải băn khoăn về tình trạng thiếu chỗ đậu xe như thường thấy hiện nay.
 
Hoa viên và phố dạo bộ tại tầng 2 của khu phố Star Hill
Star Hill sẽ được mở bán vào ngày 4/8/2012 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC). Giá bán của Star Hill đã bao gồm tiền sử dụng đất.

Vào ngày 04/8 tới đây dự án Star Hill sẽ chính thức được mở bán ra thị trường. Giá bán nhà Star Hill đã bao gồm tiền sử dụng đất, người mua nhà có quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài.