1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Du lịch MICE sẽ là “mỏ vàng” cho căn hộ khách sạn Đà Nẵng

Giữa thời dự án căn hộ khách sạn mọc lên như nấm, mỗi dự án đều “ủ sẵn” những con át chủ bài nhằm thu hút và giữ chân du khách. Và Ariyana Beach Resort & Suites không phải ngoại lệ.

Hầu hết các dự án căn hộ khách sạn đều đang cố gắng tạo nên sự khác biệt để gây ấn tượng với du khách. Có dự án xây quần thể spa quy mô lớn, có dự án lại xây công viên kỳ quan dát vàng, hoặc bể bơi đáy kính giữa không trung. Thậm chí, có dự án tập trung tổ chức các lễ hội. Nhưng có lẽ, ít dự án nào đủ dũng cảm hoặc đủ khả năng “nhắm” vào khai thác thị trường ngách là du lịch MICE như khu căn hộ nghỉ dưỡng Ariyana Beach Resort & Suites.


Căn hộ nghỉ dưỡng Ariyana Beach Resort & Suites nằm trên cung đường 5 sao Võ Nguyên Giáp, là dự án duy nhất có bãi biển riêng và 100% các căn hộ đều có view hướng biển

Căn hộ nghỉ dưỡng Ariyana Beach Resort & Suites nằm trên cung đường 5 sao Võ Nguyên Giáp, là dự án duy nhất có bãi biển riêng và 100% các căn hộ đều có view hướng biển

Mỏ vàng chờ khai thác

Nếu như các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp đều có không gian để tổ chức hội nghị, hội thảo và du lịch khen thưởng (MICE), thì hiếm có dự án căn hộ khách sạn nào hiện nay có hạng mục này. Lý do khá đơn giản, chi phí đầu tư cho các trung tâm hội nghị rất lớn và bởi thế, các chủ đầu tư dự án căn hộ khách sạn thường biến diện tích này thành căn hộ để bán cho khách hàng nhằm thu hồi vốn nhanh.

Thế nên, khi khu căn hộ nghỉ dưỡng Ariyana Beach Resort & Suites quyết định xây dựng trung tâm hội nghị trong khu vực dự án của mình, cả thị trường ngỡ ngàng. Nhưng không quá khó để lý giải cho sự dũng cảm này của chủ đầu tư Ariyana Beach Resort & Suites, bởi du lịch MICE đang là “mỏ vàng” chờ khai thác ở Đà Nẵng. Trong khi đó, dự án này lại nằm ngay cạnh Cung hội nghị Ariyana Danang Exhibition & Convention Centre (ADECC), một trung tâm hội nghị lớn nhất miền Trung, với tổng vốn diện tích sàn xây dựng lên đến 12.000 m2 và có công suất đáp ứng 2.500 người.

ADECC dự kiến sẽ là nơi tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá và nghệ thuật trong nước và quốc tế quy mô lớn. Trong đó, hầu hết các sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC, tổ chức tháng 11 năm nay tại Đà Nẵng, đều diễn ra tại đây.


Trung tâm ADECC nơi diễn ra sự kiện APEC tháng 11 tới tại Đà Nẵng - trung tâm hội nghị lớn nhất miền Trung, với tổng vốn diện tích sàn xây dựng lên đến 12.000 m2 và có công suất đáp ứng 2.500 người.

Trung tâm ADECC nơi diễn ra sự kiện APEC tháng 11 tới tại Đà Nẵng - trung tâm hội nghị lớn nhất miền Trung, với tổng vốn diện tích sàn xây dựng lên đến 12.000 m2 và có công suất đáp ứng 2.500 người.

APEC 2017 thu hút sự tham dự của 21 lãnh đạo cấp cao, cùng 16.000 quan chức, doanh nhân và phóng viên của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Tổ chức thành công sự kiện lớn này, theo ông Phạm Hà, Giám đốc Công ty lữ hành Luxury Travel, Đà Nẵng sẽ trở thành một điểm đến MICE hấp dẫn trong thời gian tới, và đó chính là “mỏ vàng” chờ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng khai thác.

“Đà Nẵng hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một điểm đến MICE lý tưởng, như có bãi biển đẹp, giao thông thuận tiện cả về đường bộ và đường không, nhất là khi nhà ga sân bay mới sắp đi vào hoạt động, dễ dàng kết nối với các trung tâm du lịch của châu Á, cũng như trong nước như Huế, Hội An… Tại Đà Nẵng cũng đang phát triển nhiều loại hình vui chơi giải trí như công viên chủ đề, sân golf, vui chơi có thưởng hay du ngoạn bằng trực thăng. Ngoài các sự kiện MICE của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước, thì thời gian gần đây có cả hội nghị của giới tài phiệt châu Âu và Trung Đông tổ chức ở Đà Nẵng”, ông Phạm Hà phân tích.

Cộng thêm việc Đà Nẵng đăng cai và tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC, theo ông Hà, Đà Nẵng sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn với du lịch MICE. Để minh chứng cho nhận định của mình, ông Hà thậm chí đã nhắc tới sự kiện 10 năm trước, khi Hà Nội tổ chức Hội nghị APEC 2006. Hội nghị APEC thành công, khách du lịch, trong đó có du lịch MICE đua nhau đổ về Hà Nội khiến Thủ đô thiếu trầm trọng khách sạn. Nhưng cũng nhờ đó mà kinh doanh khách sạn ở Hà Nội phất lên trông thấy trong những năm tiếp theo.

“Bởi thế, tôi tin rằng, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, đặc biệt là những dự án có hệ thống phòng ốc và trung tâm hội nghị tiêu chuẩn quốc tế, sẽ ăn nên làm ra sau APEC 2017”, ông Hà nói.

Có vẻ như, mọi chuyện đang diễn ra đúng như nhận định của ông Hà. Bởi theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Furama Resort Danang - đơn vị quản lý ADECC, ngoài các sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC cuối năm nay, thì ngày sau khi hoàn thành trong tháng 5 năm này, một số doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã chọn ADECC làm nơi tổ chức hội nghị, hội thảo. Đặc biệt, ông Quỳnh tiết lộ, có khách hàng đã đặt trước cả năm, trong đó, vào tháng 5 năm tới ở ADECC sẽ có sự kiện lớn với 2.200 khách tham dự.

Sức hấp dẫn đặc biệt của Ariyana Beach Resort & Suites

Khách MICE tham dự sự kiện tại ADECC sẽ bổ sung nguồn khách khổng lồ cho dự án căn hộ nghỉ dưỡng Ariyana Beach Resort & Suites. Không chỉ nằm ngay cạnh Cung hội nghị ADECC, Ariyana Beach Resort & Suites còn có những ưu thế đặc biệt khác thu hút khách du lịch MICE.

Vừa là dự án căn hộ nghỉ dưỡng có bãi biển riêng biệt duy nhất mà lại nằm sát trung tâm thành phố, Ariyana Beach Resort & Suites chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 10 phút chạy xe. Đây là lợi thế đặc biệt để thu hút khách MICE, vì mỗi sự kiện hội tụ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người, công tác hậu cần rất nặng nề nên đòi hỏi thời gian di chuyển từ sân bay về khu nghỉ càng ngắn càng tốt.

Bên cạnh đó, Ariyana Beach Resort còn nằm trong quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng, với hơn 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng, 108 biệt thự, tạo nên hệ thống cơ sở vật chất đủ khả năng đáp ứng những sự kiện quy mô lớn.

Thông tin cho biết, ngay từ khâu quy hoạch và thiết kế, chủ đầu tư đã hướng đến mục tiêu không chỉ kiến tạo một quần thể căn hộ khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, nâng tầm đẳng cấp cho chủ sở hữu căn hộ, mà còn mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho du khách, đặc biệt là khách đoàn.

Ariyana Beach Resort & Suites là một trong số ít dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng 5 sao, với sảnh lớn có thể làm thủ tục nhận và trả phòng cho hàng nghìn người mỗi ngày.

Ngoài khu hội nghị bên cạnh và số lượng phòng lớn, Ariyana Beach Resort & Suites còn tích hợp hệ thống dịch vụ tiện ích và hậu cần đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ các đoàn khách MICE, như khu spa, gym, karaoke, rạp chiếu phim, bar, các trò chơi trên bãi biển và trong nhà cho người lớn và trẻ em.


Căn hộ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao Ariyana Beach Resort &Suites

Căn hộ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao Ariyana Beach Resort &Suites

Đặc biệt, dự án còn có bể bơi rộng 1.700 m2 và khu ẩm thực 3.000 m2 với 5 nhà hàng và 4 quầy bar, thừa khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú và vui chơi giải trí của hàng nghìn du khách một lúc. Do đó, Ariyana Beach Resort & Suites hứa hẹn sẽ trở thành “thỏi nam châm” hấp dẫn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá và giải trí quy mô lớn.

Theo ông Hà, Giám đốc Luxury Travel, du khách MICE có mức chi tiêu lớn hơn khách lẻ nên sẽ mang lại nguồn thu lớn cho các khách sạn. Cũng chính vì thế, chủ đầu tư tự tin cam kết lợi nhuận tối thiểu 10%/năm trong vòng 10 năm cho khách hàng mua căn hộ nghỉ dưỡng tại Ariyana Beach Resort & Suites.

Để biết thêm chi tiết liên hệ phòng kinh doanh chủ đầu tư:

107 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Website: www.ariyana.vn

Hotline: 098 300 6666