Biến ý tưởng thành hiện thực với KCV - Tài năng Việt

Tháng 10/2008, chương trình KCV - Tài Năng Việt 2009 chính thức khởi động. Tuy là năm đầu tiên thực hiện nhưng đối với sinh viên tại các trường ĐH thì đây là một cơ hội hiếm có để tiếp sức cho các bạn thỏa sức sáng tạo và thực hiện ước mơ nghiên cứu khoa học.

 

Biến ý tưởng thành hiện thực với KCV - Tài năng Việt - 1

Rất nhiều đề tài mới lạ, độc đáo mang tính thực tiễn cao được các bạn sinh viên dự thảo rất chi tiết và gửi về cho Kimberly Clark. Và 9 đề tài xuất sắc nhất trong các lĩnh vực: Kỹ thuật, sản xuất, Marketing, Phát triển sản phẩm, Quảng cáo, Phân phối, Nhân sự, Quản lý chất lượng, Quản lý bán hàng... đã được Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí nghiên cứu là 5.000.000đ/ đề tài.

Sau hơn nửa năm nỗ lực nghiên cứu, ngày 29/6/2009 vừa qua, các bạn sinh viên thuộc 9 đề tài được chọn đã vui mừng khi được hội ngộ để cùng chia sẻ những kinh nghiệm hay và quan trọng hơn là để họ bày tỏ lời cám ơn với Ban tổ chức và đồng thời cũng là những người bạn đồng hành của họ trong suốt quá trình nghiên cứu. 9 đề tài nghiên cứu là những thành công ngoài sức mong đợi của ban tổ chức bởi tất cả đều được thực hiện bằng sự nổ lực hết mình của từng nhóm. Và ba đề tài nổi bật nhất về nội dung, hình thức trình bày, ý tưởng cũng như những giải pháp ý nghiã, mang tính thực tiễn tiếp tục được nhận được giải thưởng KCV- Tài Năng Việt 2009 từ Ban Tổ chức gồm:

  • Giải nhất (5.000.000) : Đề tài: “Đề xuất chiến lược Marketing cho phát triển sản phẩm chăm sóc phụ nữ tại thị trường TP HCM” của nhóm TRTD(Nguyễn Thị Đoan Trinh, Lê Thị Minh Tuệ và Lê Thị Hồng Đào) đến từ khoa TM - DL- Marketing, ĐH Kinh tế
  • Giải nhì: Đề tài ”Tìm chỗ đứng mới cho Kleenex trong lòng người Việt thông qua sản phẩm Khăn giấy túi giành cho nam giới ”của nhóm T3 (Trần Thị Trâm, Huỳnh Ngọc Kim Thảo và Lộ Quỳnh Băng Tâm) thuộc khoa QTKD - ĐH Kinh tế
  • Giải ba: Đề tài: “Dự án sản xuất khẩu trang giấy có than hoạt tính đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khẩu trang của người VN hiện nay” của nhóm 3E (Trần Thị Ngọc Quyên, lê Thị Diệu Hằng, và Lê Hoàng Anh) đến từ khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TP HCM.
Đối với các bạn sinh viên, đây là một sân chơi thú vị đầy ý nghĩa, là một nguồn động viên rất lớn giúp các bạn tự tin hơn về một chặng đường thành công phía trước. Bạn Nguyễn Thị Đoan Trinh, Trưởng nhóm TRTD vui mừng đến bật khóc khi nhận giải nhất KCV - Tài Năng Việt: “Chương trình KCV - Tài Năng Việt không chỉ hỗ trợ sinh viên chúng em về mặt tài chính mà còn sự động viên rất lớn về mặt tinh thần bởi các anh chị trong BTC đã luôn động viên cũng như giúp đỡ chúng em rất nhiều trong việc tìm kiếm, chia sẻ thông tin nữa. Nhân đây, em muốn thay mặt tất cả các bạn sinh viên gửi lời cảm ơn đến Công ty Kimberly Clark vì đã thấu hiểu và đồng hành cùnh sinh viên Việt Nam tụi em. Em rất mong chương trình này sẽ còn kéo dài trong những năm tiếp theo”.
 
Biến ý tưởng thành hiện thực với KCV - Tài năng Việt - 2


Không những với các bạn sinh viên, mà ngay cả những người trong Ban Tổ chức cũng cảm thấy bất ngờ với những gì mà các bạn đã thể hiện qua các đề tài của mình. Ông Nguyễn Quốc Nam - Giám Đốc nhân sự, Trưởng ban tổ chức chương trình KCV - Tài Năng Việt vui mừng chia sẻ: “KCV - Tài Năng Việt là một trong 6 chương trình ĐH do Kimberky Clark phối hợp với các trường ĐH phía Nam tổ chức nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu đề tài khoa học tại các Khoa của trường. Mục đích của chương trình là tạo điều kiện và hỗ trợ các bạn sinh viên đầy nhiệt huyết, thích nghiên cứu khoa học nhưng không có sân chơi, không có đủ điều kiện thể hiện khả năng của mình. Đồng thời, là dịp để các bạn sinh viên, nhất là sinh viên năm thứ ba có điều kiện cọ sát thực tế, xây dựng đề tài, tạo thói quen làm việc theo nhóm… Đây là những yếu tố cần thiết để các bạn tự tin hơn khi làm đề án tốt nghiệp, cũng như có thêm kinh nghiệm làm việc về sau này”

Tuy đây là lần đầu tiên tổ chức, nhưng chương trình đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ các bạn sinh viên cũng như các thầy cô tại các trường ĐH, nên chắc chắc rằng, chương trình sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hơn nữa trong những năm sau. Bởi “Đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam là một trong những cam kết cũng như tôn chỉ hoạt động của Kimberly Clark tại Việt Nam”, ông Nam chia sẻ.

Ngọc Liên