Quảng Trị:

Xây dựng hệ thống nước sạch về làng có nhiều người chết vì ung thư

(Dân trí) - Trước tình trạng nhiều người dân tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh mắc bệnh ung thư do sử dụng nguồn nước bị nhiễm bẩn, tỉnh Quảng Trị đã triển khai xây dựng hệ thống nước sạch để bà con sử dụng.

Hệ thống cấp nước sạch tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai được giao cho Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị thi công, với chiều dài 20.443 m, cung cấp nguồn nước cho 331 hộ gia đình. Hệ thống được chôn chìm dưới đất từ 0,3 - 1 m, tổng vốn đầu tư gần 3 tỉ đồng từ nguồn vốn chương trình Nông thôn mới. Đơn vị chủ đầu tư là Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Công nhân công ty nước sạch lắp đặt đường ống về khu dân cư
Công nhân công ty nước sạch lắp đặt đường ống về khu dân cư

Phần tuyến ống từ nơi đấu nối vào khu dân cư do địa phương và nhân dân đóng góp tiền và công sức thực hiện. Dự kiến hệ thống sẽ hoàn thành sau 75 ngày thi công và tiếp tục được Công ty CP nước sạch Quảng Trị quản lý và khai thác lâu dài.

Thôn Lâm Xuân có khoảng 345 hộ dân với 1.743 nhân khẩu, được phân chia thành 5 khu vực. Tuy nhiên, ở khu vực nào cũng có người mắc và chết vì ung thư. Trong số những nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh có phần xuất phát từ việc sử dụng nguồn nước bị nhiễm bẩn.

Bao lâu nay người dân địa phương vẫn sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn nặng để sinh hoạt
Bao lâu nay người dân địa phương vẫn sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn nặng để sinh hoạt

Đặc biệt, những năm gần đây, số người mắc và chết vì bệnh ung thư tại thôn Lâm Xuân tăng một cách bất thường. Bệnh ung thư đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ông Thân Hữu Toàn, trưởng thôn Lâm Xuân cho biết: Trước đây, số người mắc bệnh này rất ít nhưng 3 năm gần đây, người chết vì ung thư đã tăng một cách đột biến. Trong số 53 người mắc bệnh, giờ chỉ còn sống vài người.

Công trình nước sạch có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp bà con nhân dân được sử dụng nguồn nước đảm bảo vệ sinh, an toàn hơn so với nguồn nước bị nhiễm phèn nặng mà người dân đang sử dụng hiện nay.

Ông Phạm Hứa Bửu, Phó giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đơn vị chủ đầu tư cho biết, công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3/2017. Sau khi hoàn thành hệ thống ống dẫn chính, người dân sẽ lắp đặt đấu nối vào nhà. Những ngày qua, đơn vị thi công đã triển khai đào đường dẫn để lắp đặt ống.

Đăng Đức