Cà Mau:

Vào mùa mưa, rừng vẫn lo “giặc” lửa

(Dân trí) - Những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu nhưng lượng nước ít, nên tỉnh Cà Mau lo ngại nguy cơ cháy rừng vẫn còn có thể xảy ra.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay, tuy đã xuất hiện một số cơn mưa đầu mùa nhưng lượng nước không đáng kể, nên toàn bộ diện tích rừng tràm, rừng cụm đảo còn bị khô hạn. Qua thống kê, có trên 43.446 ha rừng vẫn đang ở cấp độ cháy cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, qua kiểm tra cho thấy, do nước mưa không nhiều nên nhiều nơi mặt đất rừng vẫn còn khô, trong khi đó thảm lá khô vẫn còn rất dày nên rất dễ bén lửa. Từ đó, nguy cơ cháy rừng vẫn còn ở mức cao.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra 5 vụ cháy rừng, với tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 17,45 ha. Riêng trong tháng 5 đã xảy ra 3 vụ cháy rừng tại Phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ, thiệt hại gần 14 ha rừng. Nguyên nhân chủ yếu là do sét đánh.

Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống cháy có thể xảy ra.

Lực lượng chức năng Cà Mau vẫn thường xuyên túc trực công tác phòng, chống cháy rừng. (Ảnh: CTV)
Lực lượng chức năng Cà Mau vẫn thường xuyên túc trực công tác phòng, chống cháy rừng. (Ảnh: CTV)

Cũng theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, do thời tiết khắc nghiệt, diễn biến bất thường nên địa bàn tỉnh đã chịu những thiệt hại rất lớn. Thống kê cho thấy, có đến 52.800 ha lúa, hơn 53.000 ha tôm, 627 ha nuôi thủy sản,… bị thất thu; có trên 75km tuyến bờ kênh mương, tuyến đường giao thông bị sụp lở đất; mưa kèm lốc xoáy đã gây hại đến 247 căn nhà (sập 34 căn, tốc mái 213 căn);…

Cũng do thiên tai, qua rà soát có đến trên 5.000 hộ dân thiếu và có nguy cơ thiếu lương thực tại 6 huyện, thành phố. Các địa phương đã hỗ trợ hơn 1.600 hộ thiếu đói với định mức 30kg/khẩu/2 tháng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này tiếp tục duy trì công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu vực rừng tràm, rừng cụm đảo đến khi không còn xảy ra nguy cơ cháy; triển khai các giải pháp khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, chủ động thực hiện các giải pháp nhằm ứng phó với ảnh hưởng có thể xảy ra do hiện tượng La Nina trong thời gian tới.

Huỳnh Hải