Thừa Thiên - Huế tiếp nhận hơn 213.000 USD để bảo vệ Sao la

(Dân trí) - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tiếp nhận 213.773 USD do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tài trợ thông qua dự án “Sao la trong nguy cấp - Tập trung bảo vệ trong khu Bảo tồn Sao la tỉnh Thừa Thiên - Huế”.

Thừa Thiên - Huế tiếp nhận hơn 213.000 USD để bảo vệ Sao la - 1
Dự án nhằm tập trung bảo vệ quần thể Sao la bằng việc loại bỏ các mối đe dọa trực tiếp như bẫy và săn bắt.
 
Dự án nhằm tập trung bảo vệ quần thể Sao la bằng việc loại bỏ các mối đe dọa trực tiếp như bẫy và săn bắt trong vùng lõi Sao la của Khu bảo tồn Sao la; cập nhật cơ sở dữ liệu để kết nối thông tin với các vùng bảo tồn Sao la khác.

Mục tiêu của dự án là giảm 40% lượng bẫy trong khu vực; giảm 40% các vụ vi phạm bị bắt giữ sau khi tiến hành thực thi pháp luật; giúp cho 50% cán bộ khu bảo tồn nắm vững các kiến thức cơ bản về thực thi pháp luật, sử dụng thành thạo các công cụ hiện trường và điều tra giám sát đa dạng sinh học.

Trước đó, vào tháng 12/2009, WWF đã tài trợ 72.495 USD cho UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua Dự án “Bảo tồn Sao La và các loài thú móng guốc đặc hữu”.

Ngày 21/4/2010, Sở NN&PTNT Thừa Thiên – Huế cũng đã công bố thành lập khu bảo tồn Sao la (rộng 12.153 ha tại huyện A Lưới) nhằm bảo tồn Sao la và 2 loại thú móng guốc khác quý hiếm khác là Mang lớn và Mang Trường Sơn; bảo vệ rừng tự nhiên nguyên sinh còn sót lại ở khu vực trung Trường Sơn, bảo tồn tính đa dạng sinh học, các loài và nguồn gen có trong mỗi loài và các sinh cảnh, cảnh quan của các khu rừng.

Đại Dương