Thả cày vòi hương và 6 cuốc ngực trắng về Khu bảo tồn Sơn Trà

(Dân trí) - Một cá thể cày vòi hương và 6 cá thể cuốc ngực trắng đã được tái thả về khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng) vừa tái thả một cá thể cày vòi hương (tên khoa học: Paradoxurus phoenicurus) nặng 1,5kg và 6 cá thể cuốc ngực trắng (tên khoa học: Amaurornis phoenicurus) nặng 0,5kg về khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Đây là những cá thể thuộc danh mục động vật rừng thông thường quy định tại Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 9 năm 2012.

Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên (ảnh Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng)
Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên (ảnh Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng)

Những cá thể này do bà Nguyễn Thị Phương Thảo (trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) giao nộp.

Được biết, trong chương trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã.

Từ đó, nhiều tổ chức, cá nhân nhận thấy được trách nhiệm của mình, đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã để tái thả lại môi trường tự nhiên.

Khánh Hồng