Hà Tĩnh:

Phạt Trung tâm thương mại xả thải vào nhà dân 40 triệu đồng

(Dân trí) - Liên quan đến việc Trung tâm thương mại Lợi Châu (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thuộc Công ty CP-XD Đại Việt Mỹ xả thẳng nước thải vào nhà dân, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra và xử phạt 40 triệu đồng đối với công ty này.

Viện

Viện lý do chưa giải phóng được mặt bằng để làm hệ thống thoát nước đã xả toàn bộ nước thải ra thẳng khu dân cư, gây ô nhiễm nghiêm trọng

Trước đó, Dân trí đã có bài phản ánh Trung tâm Thương mại đa ngành nghề Lợi Châu (thuộc Cty CP-XD Đại Việt Mỹ) viện lý do chưa giải phóng được mặt bằng để làm hệ thống thoát nước đã xả toàn bộ nước thải ra thẳng khu dân cư, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Thực trạng này đã khiến hàng trăm hộ dân ở xã Kỳ Phương (huyện Kỳ Anh) đã phải sống chung với cảnh ô nhiễm này hơn 1 năm qua. Không khí, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hàng ngày, những dòng nước đen sì, bốc mùi hôi thối vẫn cứ đang theo các ống dẫn chạy thẳng từ trung tâm thương mại này ra khu dân cư. Nhiều đoạn ống bị hư hỏng hoặc chưa làm xong khiến lượng nước thải chảy ra ngoài rồi ngấm xuống lòng đất. Họ đã đi cầu cứu tới các cơ quan chức năng nhưng không có chuyển biến.

Điều khiến người dân bức xúc là thiết kế ban đầu là hệ thống dẫn nước thải này được thiết kế chạy xuống quốc lộ 1A rồi đổ vào hệ thống kênh xã lũ nhưng công ty này lại xả thẳng vào khu dân cư.

Sau khi nhận được thông tin từ phía báo chí, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã vào cuộc. Quá trình kiểm tra Phòng CSMT Công an Hà Tĩnh đã quyết định xử phạt Công ty CP-XD Đại Việt Mỹ 40 triệu đồng vì xã chất thải ô nhiễm ra môi trường.

Ngày 12/4, trao đổi với PV, ông Đặng Bá Lục, Chỉ cục trưởng Cục Vệ sinh môi trường, Sở TNMT Hà Tĩnh cho biết, dù là công ty trong nước hay nước ngoài thì cũng phải đảm bảo và thực hiện các cam kết ban đầu trong đó có vấn đề môi trường. Vì thế, ngoài biện pháp xử lý từ phía CSMT, Sở TNMT Hà Tĩnh sẽ tiếp tục kiểm tra và yêu cầu phía công ty phải có biện pháp xử lý chất thải.

"Chúng tôi buộc công ty này phải đảm bảo vấn đề về môi trường, phải có giải pháp xử lý chất thải, nguồn nước thải, chứ không phải xử phạt như thế là xong” - ông Lục khẳng định.

Xuân Sinh – Văn Dũng