Khánh Hòa:

Phát hiện nhiều loài thực vật mới tại “Đà Lạt thứ 2 của miền Trung”

(Dân trí) - Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa nhiều loại thực vật mới trong chương trình hợp tác nghiên cứu với các trường ĐH quốc tế.

Theo Viện Sinh học nhiệt đới (thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam), các loài thực vật mới được phát hiện đều ở độ cao trên 1000m so với mặt nước biển. Cụ thể, trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện với Trung tâm Bảo tồn sinh thái châu Á (thuộc Đại học Kyushu, Nhật Bản), các nhà khoa học đã phát hiện một loài thực vật mới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) tại Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa. Loài thực vật này được đặt tên là Xú hương Yahara.

Loài Xú hương Yahara có đặc điểm là cây bụi cao 1–1,5 m, cành không lông. Lá hình xoan ngọn giáo đến xoan bầu dục, không lông ở cả hai mặt; gốc hình nêm, đầu nhọn có mũi. Cụm hoa mọc ở nách lá, mang nhiều hoa; hoa không cuống; đài hình chuông và có màu đỏ thẫm; tràng hình trụ và có màu hồng nhạt. Quả hình trứng và có màu nâu đỏ khi chín.

 

Loài Xú hương Yahara (Ảnh: Viện Sinh học nhiệt đới)
Loài Xú hương Yahara (Ảnh: Viện Sinh học nhiệt đới)

 

Ngoài ra, cũng tại Hòn Bà, các nhà khoa học đã phát hiện 2 loài Gừng mới thuộc chi Gừng (Zingiber), gồm: Zingiber discolor Zingiber yersinii. Đây là kết quả trong chương trình hợp tác giữa Viện Sinh học nhiệt đới và Vườn Thực vật Praha (thuộc Cộng hòa Czech).

Theo các nhà khoa học, Zingiber discolor là loài gặp khá phổ biến trong khu bảo tồn, thường ở độ cao trên 1000 m. Đặc điểm loài mới này là nhánh mang lá dài đến 1 m, ngọn rũ xuống; lá hình elip, trơn bóng; mặt trên xanh thẫm hay xám ánh bạc; mặt dưới đỏ, tím thẫm; đáy tù, đỉnh hẹp…

Trong khi đó, Loài Zingiber yersinii được tìm thấy trên đỉnh Hòn Bà ở độ cao khoảng 1.500 m. Đặc điểm là nhánh mang lá dài đến 0,8 m, rủ xuống ở ngọn; lá hình elip hẹp, hơi quăn; mặt trên màu xanh sáng, mặt dưới sáng hơn, cả 2 đều trơn và nhẵn; đáy tù, đỉnh hẹp….

Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà nằm giữa hai huyện Khánh Vĩnh và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Hòn Bà có độ cao hơn 1.500m so với mặt nước biển, được ví như Đà Lạt thứ hai của Miền Trung …

Các nhà khoa học đã phát hiện tại Hòn Bà hơn 590 loài thực vật bậc cao, thuộc 401 chi và 120 họ; trong đó: thông đất và dương xỉ có 73 loài, ngành hạt trần có 8 loài và ngành hạt kín có 511 loài.

Viết Hảo