TPHCM:

Phát động cuộc thi “Xe chạy bằng năng lượng mặt trời”

(Dân trí) - Ngày 1/9, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TPHCM tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Xe chạy bằng năng lượng mặt trời” năm 2011.

Cuộc thi “Xe chạy bằng năng lượng mặt trời” năm 2011 được tổ chức dưới sự chủ trì của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và sự hỗ trợ về chuyên môn của nhiều chuyên gia của các trường đại học tại TPHCM như: Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm Kỹ thuật…
 
Các đội tham gia cuộc thi phải tự thiết kế và lắp ráp xe có người lái trực tiếp, chỉ sử dụng nguồn năng lượng duy nhất thu được từ 244wp pin năng lượng mặt trời do ban tổ chức cung cấp. Xe nào về đích sớm nhất sẽ chiến thắng.

Phát động cuộc thi “Xe chạy bằng năng lượng mặt trời” - 1
Xe năng lượng mặt trời thử nghiệm của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TPHCM.

Theo ban tổ chức, cuộc thi “Xe chạy bằng năng lượng mặt trời” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng về năng lượng mặt trời trong các trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng.
 
Đến nay cuộc thi đã có gần 30 đội của các tỉnh, thành (TPHCM, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Đồng Nai) đăng ký dự thi. Đông đảo nhất là các đội đến từ các trường đại học như: Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Lạc Hồng, Đại học Công nghiệp, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Đại học Vĩnh Long…
 
Nhiều công ty chuyên về công nghệ như công ty Cổ phần KASATI, công ty TNHH MTV Vũ Phong, Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Rô Bốt, Công ty CP Khoa học công nghệ P.E… và các trung tâm nghiên cứu như TT Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông… cũng cử đội tham gia.

Với lực lượng tham dự đông đảo là các nhà nghiên cứu, sinh viên chuyên ngành, doanh nghiệp công nghệ… như trên, cuộc thi được đánh giá có chất lượng chuyên môn rất cao.

Cuộc thi sẽ khai mạc vào ngày 24/10 tại khu Công nghệ cao TPHCM. Các đội thi sẽ trải qua ba vòng: vòng sơ khảo, vòng bảng và vòng chung kết.

Tùng Nguyên