Đà Nẵng:

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

(Dân trí) - Từ ngày 1-8/6, tại TP Đà Nẵng sẽ diễn ra chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2014 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Vào lúc 06 giờ ngày 1/6, tại ngã ba đường Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND quận Liên Chiểu, Văn phòng Ban chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng tổ chức Lễ mít tinh cấp thành phố hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2014 với chủ đề: “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”.

Buổi lễ sẽ có sự tham dự của khoảng 700 đại biểu là lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể cấp thành phố, cấp quận, các doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, công an, lực lượng bộ đội đóng quân trên địa bàn quận.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam
Học sinh Đà Nẵng xếp hình bản đồ Việt Nam phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam

Sau mít tinh, các đại biểu và hơn 1.000 người dân địa phương, sẽ cùng tham gia những hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2014 như làm sạch bãi biển, tổng dọn vệ sinh môi trường tại các lô đất trống, xóa quảng cáo, rao vặt, tổ chức xe cổ động tuyên truyền trên các tuyến đường chính...

Cùng thời điểm, UBND quận Hải Châu sẽ chủ trì tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng và diễu hành bằng xe đạp với sự tham gia của hơn 500 người tại đường 2 tháng 9.

Đặc biệt, sự kiện đáng chú ý nhất chính là Lễ đón bằng công nhận và vinh danh Cây đa Sơn Trà là Cây di sản Việt Nam sẽ diễn ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 8/6 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Trong chuỗi các hoạt động này, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 với chủ đề “Chung tay bảo vệ đại dương xanh” sẽ được UBND thành phố chủ trì tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 2.500 người bao gồm đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, Ủy Ban Mặt trận TQVN thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là huy động lực lượng của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội cấp thành phố và hơn 1.500 người dân trên địa bàn quận Sơn Trà tại Công viên Biển Đông vào lúc 06 giờ ngày 7/6.

Bên cạnh đó, từ ngày 31/5 đến ngày 08/6, nhiều hoạt động thiết thực sẽ diễn ra sôi nổi trên toàn địa bàn thành phố để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 như: thi rung chuông vàng, vẽ và triển lãm tranh về biến đổi khí hậu và biến đảo quê hương, hội nghị tuyên truyền về biển đảo, trồng cây xanh, chiến dịch làm sạch bãi biển và tổng dọn vệ sinh trên toàn địa bàn thành phố tại các khu vực ven biển, các lô đất trống, khu công nghiệp, khu dân cư

Mục tiêu của các hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu mà còn nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, đa dạng sinh học, ứng phó với biển đổi khí hậu phù hợp với từng lĩnh vực, ngành và địa phương.

Khánh Hồng