Lâm Đồng:

Giải cứu và thả 2 cá thể tê tê quý hiếm về rừng

(Dân trí) - Ngày 12/9, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã thả 2 cá thể tê tê Java (là động vật quý hiếm thuộc nhóm 2B) về rừng tự nhiên.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an huyện Đức Trọng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát: 49A-16662 do ông Nguyễn Văn Quân (trú huyện Đức Trọng) điều khiển theo hướng từ xã Đạ Quyn ra trung tâm huyện Đức Trọng có biểu hiện nghi vấn.

2 mẹ con tê tê quý hiếm đã được giải cứu và thả về rừng tự nhiên
2 mẹ con tê tê quý hiếm đã được giải cứu và thả về rừng tự nhiên

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe chở 2 cá thể tê tê. Trong đó, cá thể tê tê mẹ có lượng 3,4 kg và cá thể con nặng 1,2 kg.

Tại cơ quan Công an huyện Đức Trọng, ông Quân khai nhận mua 2 cá thể tê tê từ một người dân tại xã Tà Năng nhằm mục đích mang đi bán lại kiếm lời.

Sau khi tiếp nhận 2 cá thể tê tê, qua thời gian nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ kỹ lưỡng, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đã tiến hành thả 2 mẹ con tê tê về rừng tự nhiên.

Được biết, tê tê là loài động vật bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới. Việt Nam có hai loài (tê tê Java và tê tê Vàng) và cả hai đều nằm trong nhóm nguy cấp, được ưu tiên bảo vệ trong Nghị định 160/NĐ-CP/2013, cận kề với ngưỡng tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Ngọc Hà