Quảng Trị:

"Giải cứu" số động vật hoang dã bị mang qua biên giới

(Dân trí) - Mang bao tải chứa động vật hoang dã qua khu vực biên giới, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng vứt lại số động vật trên rồi bỏ chạy.

Ngày 27/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa tổ chức thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Cơ quan chức năng đã thả 4 cá thể cầy hương, 1 cá thể nhím và 2 cá thể rắn về khu vực rừng tự nhiên ở xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa).

 

Giải cứu số động vật hoang dã bị mang qua biên giới - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thả động vật hoang dã về môi trường.

 

Đây là tang vật do một đối tượng bỏ lại khi bắt gặp lực lượng tuần tra.

Trước đó, vào lúc 19h30 ngày 26/12, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường mòn sát mốc 604, thuộc khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện một đối tượng lạ mặt đang gùi bao tải dạng lưới có dấu hiệu nghi vấn.

Để tránh sự kiểm tra, đối tượng lập tức bỏ chạy, để lại bao tải chứa động vật hoang dã bên trong.

Đ. Đức