Quảng Nam:

Đóng cửa nhà máy thép nếu không đảm bảo quy chuẩn về môi trường

(Dân trí) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Lê Phước Thanh - yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý tình hình phức tạp tại Cụm công nghiệp Thương Tín 1 (huyện Điện Bàn).

Ngày 23/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn khẩn trương chủ trì phối hợp với Sở TN-MT, Công an tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH thép Việt Pháp tổ chức đối thoại với nhân dân thôn 7A (xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn) để tiếp thu các ý kiến của nhân nhân và đề nghị các cơ quan liên quan của tỉnh, huyện và Công ty TNHH Thép Việt Pháp giải quyết và trả lời cho nhân dân.

Sau nhiều ngày dựng lều để phản đối nhà máy thép gây ô nhiễm, người dân đã tự động dỡ lều
Sau nhiều ngày dựng lều để phản đối nhà máy thép gây ô nhiễm, người dân đã tự động dỡ lều

Trong đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị Giám đốc Công ty TNHH thép Việt Pháp phải báo cáo cụ thể về kế hoạch sản xuất của Công ty, tạo đồng thuận với nhân dân về thời gian sản xuất trong ngày, đồng thời thông báo kế hoạch di dời nhà máy trong thời gian đến.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất và giao UBND huyện Điện Bàn thành lập tổ giám sát môi trường đối với nhà máy thép Việt Pháp, trong đó cử người dân thôn 7A có hiểu biết về môi trường tham gia thành viên tổ giám sát. Tổ giám sát có trách nhiệm giám sát công tác bảo vệ môi trường khi nhà máy thép Việt Pháp đi vào hoạt động, lấy mẫu môi trường và hợp đồng với đơn vị có năng lực kiểm nghiệm môi trường để kiểm nghiệm độc lập và công bố kết quả cho nhân dân được biết. Trường hợp nhà máy không đảm bảo quy chuẩn về môi trường theo quy định của Nhà nước thì yêu cầu nhà máy phải dừng hoạt động ngay. 

Sau nhiều ngày dựng lều để phản đối nhà máy thép gây ô nhiễm, người dân đã tự động dỡ lều
Hơn 130 hộ dân sống gần nhà máy thép đối thoại với chính quyền địa phương vào chiều tối ngày 8/12 vừa qua

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó vào tối ngày 4/12, sau nhiều lần kiến nghị, yêu cầu nhà máy thép Việt Pháp ngừng sản xuất, khắc phục tình trạng mùi hôi thối, khói và tiếng ồn phát ra từ nhà máy nhưng không được đáp ứng, các hộ dân thôn 7A (xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn) đã dựng lều ngay trước cổng nhà máy, dùng gậy gộc cản đường, dựng rào chắn không cho xe cộ ra vào nhà máy để phản đối.

Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần đối thoại, tuyên truyền vận động, nhưng qua 2 tuần, bất chấp trời mưa gió, nhiều người dân thôn 7A vẫn dựng lều trước cổng Nhà máy để phản đối.

Ngày 23/12, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch xã Điện Nam Đông – ông Thân Cầu – cho biết, cuối tuần qua, người dân đã dỡ lều trại trước cổng nhà máy thép Việt Pháp và nhà máy đã hoạt động trở lại.

Theo lãnh đạo xã Điện Nam Đông, sau khi đối thoại với chính quyền địa phương, người dân kiến nghị: nhà máy hoạt động từ 18 giờ hôm trước đến 7 giờ ngày hôm sau; phải khắc phục tình trạng khói bụi; thiết lập đường dây nóng để phản ánh về tình hình ô nhiễm tại địa bàn; phải thành lập tổ giám sát môi trường, trong đó có sự tham gia giám sát từ phía người dân; yêu cầu Công ty phải có lộ trình, thời gian di dời cụ thể, dự kiến đến tháng 6-2016, nhà máy phải di dời.

Những kiến nghị trên được chính quyền chấp thuận, xem xét, giải quyết cho người dân nên người dân đã tháo dỡ lều trại để nhà máy thép Việt Pháp hoạt động trở lại. Tuy nhiên, người dân cho biết, nếu vụ việc không được nghiêm túc giải quyết những kiến nghị nêu trên, thì họ sẽ tiếp tục dựng lại lều để phản đối.

Công Bính