ĐBSCL năm nay hạn đến sớm

(Dân trí) - Theo đánh giá của các nhà khoa học và một số cơ quan chuyên ngành các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, mùa hạn năm 2015 - 2016 sẽ đến sớm.

Ý kiến trên được đưa ra trong hội nghị “Hội đồng quản lý hệ thống thủy lợi Quản lộ - Phụng Hiệp năm 2015” do Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) phối hợp cùng Sở NN&PTNT Cà Mau vừa tổ chức tại tỉnh Cà Mau

Ông Lê Tự Do- Giám đốc Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu cho biết: Mùa khô năm 2015 - 2016 khả năng mặn xâm nhập sớm. Nguồn nước ngọt về bán đảo Cà Mau sẽ rất khó khăn.

Thực tế, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, mùa khô 2014 - 2015 bắt đầu sớm. Mùa mưa năm 2015 lại đến muộn hơn cùng kỳ và trung bình năm khoảng gần 1 tháng (vào tháng 5). Từ đầu mùa mưa đến nay lượng mưa, diện mưa phân bổ không đều, phần lớn lượng mưa tại các địa phương trong tỉnh thấp hơn cùng kỳ khoảng 6 - 7%, so với trung bình năm từ 17 - 21%.

Trại Sóc Trăng, 10 tháng đầu năm 2015, trên kênh Quản lộ - Phụng Hiệp đã có 9 đợt mặn xâm nhập từ phía tỉnh Bạc Liêu vào thị xã Ngã Năm. Trong đó, hai đợt mặn xâm nhập (ngày 24/4 - 12/5/2015 và 16/5 - 1/6/2015), mặn vượt qua 5 ngã vào sâu nội đồng kết hợp với thời tiết nắng nóng đã gây thiệt hại 371,92 ha lúa hè thu.

Ông Hồng Minh Nhật- Trưởng phòng Kinh tế TX. Ngã Năm đánh giá tình hình xâm nhập mặn tại địa phương là rất phức tạp, kéo dài đến tận tháng 9. Nhiều nơi của TX. Ngã Năm đang thiếu nước phục vụ sản xuất.

Theo dự báo tình hình hạn năm nay sẽ đến sớm. Trong ảnh: Ao đìa kiệt nước trong mùa khô vừa qua tại xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, Cà Mau.
Theo dự báo tình hình hạn năm nay sẽ đến sớm. Trong ảnh: Ao đìa kiệt nước trong mùa khô vừa qua tại xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, Cà Mau.

Phát biểu tham luận trong hội nghị, đại diện Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và Viện Khoa học Biển đều nhất trí với khả năng xâm nhập mặn đến sớm và kéo dài ở vùng Quảng Lộ - Phụng Hiệp.

Đại diện Viện Khoa học Biển dự báo, các cửa sông gần vùng Quản Lộ- Phụng Hiệp sẽ chịu ảnh hưởng của các đợt triều cường mạnh vào cuối các tháng 10, 11, 12/2015, kết hợp với gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh dẫn đến mặn sẽ về sớm. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, có khả năng khô hạn gay gắt sẽ xuất hiện trong các tháng 2- 4/2016.

Theo Đài KTTV Nam Bộ, mùa mưa có thể sẽ kết thúc vào đầu tháng 11/2015, sớm hơn trung bình nhiều năm và tổng lượng trong mùa khô có khả năng thấp hơn so với trung bình năm từ  30- 50%. Hoạt động của El Nino trên ĐBSCL vẫn ở mức mạnh.

Trước tình hình chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino ngay trong mùa mưa, kế hoạch sản xuất của các địa phương trong vùng Quảng lộ - Phụng Hiệp bị ảnh hưởng rất lớn. Kế hoạch vụ lúa - tôm của Bạc Liêu năm nay chỉ đạt 25.000/30.500 ha. Nhưng do mưa ít, mặn xâm nhập đột biến làm diện tích hơn 8.000 ha bị thiệt hại.

Kế hoạch xuống giống 25.000 ha lúa trên đất nuôi tôm của Cà Mau tại huyện Thới Bình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực tế diện tích xuống giống không đạt và bị thiệt hại cũng tương tự như Bạc Liêu.

Trước thực trạng trên, ông Lê Văn Sử- Giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau cho rằng, cần tập trung cho 2 giải pháp: Tuyên truyền rộng rãi tình hình thay đổi thời tiết để người dân có ý thức chủ động trong sản xuất và vận hành tốt hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất.

Ông Lê Mạnh Hùng- Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy Lợi cho biết: Về lâu dài, cần rà soát lại quy hoạch của vùng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Năm nay dự báo khí hậu thay đổi rất phức tạp, Trung ương đặc biệt quan tâm đến vấn đề trên. Nhưng các nhà khoa học và địa phương chưa tiếp cận kịp, cần phải chú trọng hơn.

Ông Hùng cũng đề nghị các nhà khoa học cần nghiên cứu chi tiết hơn hạn, mặn ở đâu, ảnh hưởng như thế nào để các địa phương chủ động mùa vụ, định hướng cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Khánh Hưng