Đầu tư phát triển các nguồn năng lượng mới

(Dân trí) - Trong khuôn khổ các hoạt động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2012, chiều 14/9, tại Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Đầu tư cho các nguồn năng lượng mới và tái tạo hướng tới xây dựng nền kinh tế Xanh tại Việt Nam”.

Hội nghị nhằm đánh giá một cách tổng quan tình hình sử dụng năng lượng nói chung và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nói riêng để từ đó xác định được vai trò của nền Kinh tế Xanh đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Với điều kiện thuận lợi về địa lý và khí hậu, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng để phát triển nguồn năng lượng tái tạo với nguồn năng lượng gió, mặt trời, sinh học, sóng biển, địa nhiệt… Mặc dù có nhiều tiềm năng song việc phát triển năng lượng tái tạo ở nước ta chưa thực sự tương xứng và cần tăng cường đầu tư hơn nữa để xứng với những tiềm năng sẵn có.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia vào việc phát triển năng lượng tái tạo, Việt Nam đã có những chủ trương, chính sách ưu đãi để khuyến khích những dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch như: Luật bảo vệ môi trường năm 2005, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Định hướng phát triển nguồn năng lượng mới thay thế cho nguồn năng lượng truyền thống với mục tiêu tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo lên 5% vào năm 2020 và 11% vào năm 2050. Để thực hiện được những mục tiêu đã nêu cần triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế trong các quá trình sản xuất, ứng dụng và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Theo Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, tính đến 30/8/2012, Quỹ đã cho 144 dự án môi trường tại 42 tỉnh/thành phố trên toàn quốc vay vốn với lãi suất ưu đãi số tiền hơn 858 tỷ đồng để xử lý chất thải của các khu công nghiệp, xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải của các nhà máy xí nghiệp, xử lý ô nhiễm làng nghề, xử lý chất thải sinh hoạt, khói bụi…Tài trợ cho 33 dự án, chương trình bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng, khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường do thiên tai, dịch bệnh và bão lũ.

Khánh Hồng