Bình Định:

Chủ doanh nghiệp chưa chứng minh được nguồn gốc số gỗ nghi từ vụ phá rừng

(Dân trí) - Dù chủ doanh nghiệp cung cấp 11 hóa đơn, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của lô gỗ, tuy nhiên qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác minh tất cả các hóa đơn này không liên quan đến lô gỗ đang tập kết tại nhà máy.

Ngày 19/9, ông Lương Văn Huấn, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, xác nhận đến nay, chủ nhà máy chế biến dăm gỗ của Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo đặt tại thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) chưa đưa ra được giấy tờ để chứng minh tính hợp pháp lô gỗ, gồm 26,6m3 gỗ các loại và 28 ster củi.

Gần 61 ha rừng tại huyện An Lão (Bình Định) bị chặt phá trắng
Gần 61 ha rừng tại huyện An Lão (Bình Định) bị chặt phá trắng

Đây là số gỗ được nghi ngờ từ vụ phá gần 61ha rừng tự nhiên ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão) bị chặt phá trắng.

Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã phát hiện một lô gỗ có nhiều điểm tương đồng với số gỗ bị chặt phá ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão, Bình Định) đang được tập kết tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo.

Theo ông Huấn, qua làm việc, đại diện nhà máy này đã cung cấp cho cơ quan điều tra 11 hóa đơn, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp lô gỗ này. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh tất cả các hóa đơn này không liên quan gì tới lô gỗ đang tập kết tại nhà máy.

“Hiện nay, toàn bộ 26,6m3 gỗ các loại và 28 ster củi này đã được đưa về Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn để tạm giữ, bảo quản nhằm phục vụ cho công tác điều tra vụ án” - ông Huấn nói.

Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng trên, ngày 15/9, Chi cục Kiểm lâm Bình Định đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Hủy hoại rừng”, xảy ra tại khoảng 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão), với diện tích rừng bị chặt hạ gần 61ha.

Doãn Công