BYEE - “Những đại sứ môi trường xanh”

Câu lạc bộ “Đại sứ Môi trường Bayer” (Bayer Young Environmental Envoy - BYEE) là một sân chơi quy tụ những bạn trẻ yêu môi trường đến từ khắp vùng miền khác nhau trên cả nước.

Đó là nơi các bạn trẻ có cơ hội cùng nhau sẻ chia các kiến thức về việc bảo vệ môi trường, các kỹ năng hoạt động xã hội và cùng phát huy ý thức trách nhiệm của một công dân trẻ đối với cộng đồng. Câu lạc bộ còn là chiếc cầu kết nối các Đại sứ môi trường Bayer lại với nhau, cùng gầy dựng một cộng đồng các đại sứ trẻ luôn sống hết mình vì màu xanh của môi trường. Trước thềm cuộc tuyển chọn Đại sứ môi trường Bayer 2010, Nhịp sống trẻ đã tìm gặp một số cựu Đại sứ môi trường Bayer và cùng họ sống lại những trải nghiệm khi đến với chương trình lần đầu tiên.
 
BYEE - “Những đại sứ môi trường xanh” - 1
Câu lạc bộ Đại sứ Môi trường Bayer Hà Nội làm sạch rác trên đường phố.

Yêu môi trường bằng cả trái tim

Bạn Lê Thị Ngọc Hân (một trong 20 đại sứ môi trường Bayer đầu tiên tại Việt Nam - năm 2006) chia sẻ: “Mình đã có cơ hội gặp gỡ và kết bạn với nhiều sinh viên đến từ khắp nơi như Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Vũng Tàu, Sài Gòn, Tiền Giang, An Giang. Mình nhớ nhất đêm lửa trại cuối cùng của hội trại sinh thái ở Cần Giờ. Để chuẩn bị cho đêm lửa trại, nhóm mình đã cùng nhau thiết kế những bộ quần áo từ rác. Vừa làm vừa “tám” nên vui ơi là vui. Buổi tối, mọi người đã trình diễn hết mình, nhảy múa, ca hát giao lưu với các bạn thanh niên địa phương. Chúng mình cũng đã chia sẻ và truyền “lửa” yêu môi trường cho các bạn thanh niên địa phương luôn đấy nhé!” - Hân kể.
 
BYEE - “Những đại sứ môi trường xanh” - 2
Lê Thị Ngọc Hân trong chuyến hội trại sinh thái cùng các bạn đại sứ môi trường năm 2009 tại khu sinh thái Ba Vì
 
Còn đối với Lê Thị Hải Yến - một trong 2 đại diện Đại sứ môi trường Bayer 2008 tham gia chuyến du khảo sinh thái diễn tại Đức thì: “Sau chuyến đi, Yến mang về trong hành trang của mình nhiều hình ảnh, trải nghiệm và kỷ niệm về chuyến xuất ngoại đầu tiên. Đó là một nước Đức rất trong lành. Dòng sông Rhine có hệ thống nhiều nhà máy nằm sát hai bên bờ nhưng vẫn rất sạch. Mình đặc biệt ấn tượng với những thùng rác có thiết kế đặc sắc kêu gọi mọi người phân loại đúng … “5” loại rác. Còn những dòng khói thải ra từ nhà máy thì đã được xử lý và vô hại đối với môi trường!!! Người Đức có tinh thần bảo vệ môi trường và thiên nhiên cao lắm!“
 
BYEE - “Những đại sứ môi trường xanh” - 3
Lê Thị Hải Yến - Đại sứ môi trường Bayer 2008 thuyết trình trước bạn bè thế giới.

Ngoài ra, chuyến du khảo sinh thái ở Đúc còn là cơ hội để Hải Yến giao lưu văn hóa với các bạn đến từ nhiều vùng địa lý khắp nơi trên thế giới. “Các bạn quốc tế không tin được rằng, ở Việt Nam, có một loại cây sống chỉ trong nước mà không cần đất. Mình phải lấy hình thực tế cây trầu bà ở nhà mình để minh họa”. “Còn có một chuyện đáng nhớ khác là một buổi tối nọ, cô bạn Hàn Quốc bất ngờ gõ cửa phòng mình và ngỏ ý cho bạn ấy thử áo dài Việt Nam và còn đem áo Hanbook cho mình thử nữa. Mình rất vui và cảm thấy khoảng cách văn hóa như được thu ngắn lại!”.

Còn Lê Thái Sơn, (Đại sứ môi trường Bayer 2009) ấn tượng nhất trong năm ngày tại Đức là được tận mắt thấy chiếc xe di động Ecomobile Lumbricus mà một cặp vợ chồng đã lái đi vòng quanh thế giới nhằm cung cấp kiến thức bảo vệ môi trường một các trực quan sinh động cho các em thiếu nhi. Cặp vợ chồng đã tổ chức chương trình này ở nhiều nước và đều có kết quả tốt. Sơn cho biết: “Mình khâm phục họ vì làm việc này không chỉ bằng cái đầu mà làm bằng cả con tim”.

Chung tay chống lại sự “trường thọ” của rác

Được mang danh hiệu “Đại sứ môi trường”, Ngọc Hân luôn luôn cảm thấy có trách nhiệm làm gương cho mấy đứa em trong nhà, bạn bè và đồng nghiệp mọi lúc mọi nơi. Suy nghĩ và hành động về môi trường luôn được Hân đề cao, ngay cả khi trước mặt mọi người hay lúc chỉ có “mình ta với ta”! Hân kể: “Vui nhất là khi đi chơi chung với Hân, bạn bè không ai dám xả rác bừa bãi nữa. Tụi nó kháo nhau rằng “Nhỏ Hân là “cảnh sát” môi trường đó!”

CLB Đại sứ Môi trường Bayer Việt Nam là mái nhà chung của 70 Đại sứ môi trường Bayer từ năm 2006 đến nay, CLB chia làm ba nhóm hoạt động ở các miền Bắc – Trung - Nam, với khẩu hiệu “One team – One dream” (Một đội - Một ước mơ). Các bạn đại sứ đương nhiệm giữ vai trò chính, các bạn cựu đại sứ hỗ trợ, tư vấn kinh nghiệm cho các bạn mới. Giữa các bạn luôn luôn có sự liên hệ, kết hợp chặt chẽ với nhau. “Trẻ em và môi trường” là chủ đề chính cho các hoạt động của Câu lạc bộ Đại sứ môi trường Bayer trong năm 2009 vừa qua. Trong khuôn khổ chương trình, các bạn đến các trường học, tổ chức các buổi “học mà chơi” cho các em thiếu nhi, giải thích và hướng dẫn các em thực hành những thói quen đơn giản nhưng thực tế bảo vệ môi trường như sử dụng túi giấy thay cho túi ny-lon, không xả rác bừa bãi… Tháng 4 vừa rồi, các bạn còn tham gia vào ngày hội Sống Xanh do CLB Go Green tổ chức tại Nhà văn hóa Lao Động thành phố. Lần đó, các bạn đã tổ chức trang trí gian hàng của hình theo môi hình xanh, tuyên truyền các thông điệp về môi trường, các hiểm họa của môi trường và các hành vi bảo vệ môi trường đơn giản mà ai cũng có thể làm .
 
BYEE - “Những đại sứ môi trường xanh” - 4
 
BYEE - “Những đại sứ môi trường xanh” - 5
Các Đại sứ môi trường Bayer tổ chức ngày hội Bao bì xanh cho các em trường tiểu học Lê Chí Trực Q.3 TPHCM.

Khi được chọn, bạn mãi là đại sứ!

Tham gia hoạt động môi trường tích cực, Diệu Linh đã học tập được rất nhiều kỹ năng. Đó là tinh thần luôn luôn học hỏi,sống có trách nhiệm với công việc - bản thân và với thiên nhiên. Còn những buổi sinh hoạt tập thể cùng CLB Đại sứ môi trường Bayer tại TP.HCM lại giúp Ngọc Hân nâng cao khả năng giao tiếp, kỹ năng trình bày trước nhóm, kinh nghiệm tổ chức sự kiện, v.v.. Hiện nay, Hân đang làm việc tại bộ phận tài chính của công ty Bayer Vietnam. Tuy không trực tiếp phụ trách chương trình tuyển chọn Đại sứ môi trường Bayer, nhưng, hàng năm, Hân luôn là thành viên tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, cổ động và công tác tổ chức hội trại sinh thái cho các bạn Đại sứ môi trường Bayer mới. Hân tâm sự: “Đại sứ môi trường Bayer là một sân chơi để các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thật sự của một nhà môi trường học. Dù sau này bạn có làm việc trong lĩnh vực môi trường hay không nhưng một khi bạn đã được chọn thì bạn mãi là một Đại sứ môi trường. Bạn sẽ luôn cảm thấy tự hào và luôn cố gắng để danh hiệu ấy mãi là một hình ảnh đẹp trong lòng mỗi người”.

Quảng Sơn

Đại sứ môi trường Bayer (BYEE) là chương trình hoạt động xã hội của tập đoàn Bayer (Đức) tổ chức hằng năm với sự hợp tác của Ban Môi trường thuộc Liên hiệp quốc (UNEP). Đại sứ môi trường Bayer được khởi xướng từ năm 1998, dựa trên sáng kiến của Bayer Thái Lan. Đến nay, chương trình có mặt ở 19 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, chương trình Đại sứ môi trường Bayer bắt đầu từ năm 2006, được sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung Ương Đoàn TNCS HCM, Chi cục Bảo vệ Môi trường Tp. Hồ Chí Minh (thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Tp. Hồ Chí Minh). Qua 4 năm, chương trình Đại sứ môi trường Bayer đã tuyển chọn được 70 bạn trẻ khắp cả nước. Ngày 7/6 vừa qua, 22 bạn được tuyển chọn từ vòng sơ tuyển của chương trình Đại sứ môi trường Bayer 2010 đã tiến hành thuyết trình đề sáng kiến bảo vệ môi trường của mình trước các nhà chuyên môn. Ngoài việc trình bày sự hiểu biết của mình đối với môi trường và bảo vệ môi trường, các bạn còn đưa ra sáng kiến, giải pháp và kế hoạch hành động để cùng xã hội khắc phục một vấn nạn về môi trường. 10 bạn có sáng kiến và kế hoạch xuất sắc nhất được vinh danh là Đại sứ môi trường Bayer 2010 và cùng được Ban tổ chức chọn thực hiện giải pháp đó trong thực tế. Đây là điểm hoàn toàn mới, hấp dẫn nhưng cũng thách thức nhất cho các bạn ứng viên so với những đợt tuyển chọn Đại sứ môi trường Bayer kể từ khi cuộc thi được bắt đầu tại Việt Nam (năm 2006). Vào tháng 8, các Đại sứ môi trường 2010 sẽ báo cáo kết quả thực hiện dự án của mình tại hội trại sinh thái (5 ngày). Hai đại sứ có kết quả thực hiện dự án xuất sắc nhất sẽ đại diện các Đại sứ môi trường Bayer Việt Nam tham gia vào chuyến du khảo sinh thái tại Đức vào tháng 11.