1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vụ 8 công nhân bị bụi phổi, 3 người tử vong: Thêm 2 bệnh nhân trở nặng

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Ngoài 3 công nhân đã tử vong, 5 người còn lại đang được điều trị, trong đó có 2 bệnh nhân hiện nằm bệnh viện với tình trạng rất nặng.

Ngày 30/5, ông Thái Đình Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, hiện các bác sĩ của đơn vị đang điều trị cho 2 bệnh nhân trong nhóm 5 công nhân từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến bị mắc bệnh bụi phổi.

2 bệnh nhân được điều trị gồm: Anh Trần Ngọc Hoa (45 tuổi) và anh Hoàng Văn Sơn (47 tuổi), cùng trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. 2 bệnh nhân bị suy hô hấp, sức khỏe yếu phải sử dụng thuốc và thở ô xy.

Vụ 8 công nhân bị bụi phổi, 3 người tử vong: Thêm 2 bệnh nhân trở nặng - 1

Công ty TNHH Châu Tiến - nơi 8 công nhân mắc bụi phổi từng làm việc (Ảnh: N.Tú).

"Bác sĩ hiện giờ chỉ chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân chứ không điều trị khỏi bệnh được. Cả 2 đều phải thở oxy, bệnh nhân Hoa đã bị biến chứng sang bệnh lao", ông Thái Đình Lâm nói.

Ông Lâm cho biết, năm 2020, công nhân đầu tiên làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến vào thăm khám tại bệnh viện này với triệu chứng khó thở, suy hô hấp. Sau khi được chẩn đoán bị bệnh bụi phổi, bệnh nhân này được chuyển tuyến trên để rửa phổi, điều trị. Đến tháng 9/2022, bệnh nhân này đã tử vong tại nhà.

Liên tiếp thời gian sau đó, có thêm 7 người từng làm việc tại Công ty Châu Tiến đi khám và phát hiện cùng mắc bệnh bụi phổi.

Vụ 8 công nhân bị bụi phổi, 3 người tử vong: Thêm 2 bệnh nhân trở nặng - 2

Bệnh nhân Hoàng Văn Sơn đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Nghệ An trong tình trạng nặng, phải thở oxy (Ảnh: N.Tú).

Đến nay, có 3 trong số 8 bệnh nhân mắc bệnh bụi phổi đã tử vong. 5 bệnh nhân khác đang được điều trị tại các cơ sở y tế và tự chăm sóc tại nhà, có trường hợp đã được rửa phổi một lần, có trường hợp chưa được rửa phổi. Những người này đều trong tình trạng sức khỏe yếu, tình trạng bệnh nặng.

Đang được điều trị tại bệnh viện, anh Trần Ngọc Hoa phải thở oxy. Anh Hoa kể, bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến từ năm 2017. Năm 2021, anh được phát hiện mắc bệnh bụi phổi sau khi người họ hàng làm cùng công ty này mắc bệnh.

Vụ 8 công nhân bị bụi phổi, 3 người tử vong: Thêm 2 bệnh nhân trở nặng - 3

Bệnh nhân Trần Ngọc Hoa đang phải thở oxy tại Bệnh viện Phổi Nghệ An (Ảnh: N.Tú).

Dù đã đi bệnh viện điều trị nhưng bệnh tình của anh Hoa chuyển biến nặng và hiện đã biến chứng sang lao. Vừa qua, anh Hoa được chuyển ra Bệnh viện Phổi trung ương để rửa phổi nhưng không thể thực hiện được. Anh Hoa sau đó quay trở lại Bệnh viện Phổi Nghệ An để được chăm sóc, điều trị.

Anh Hoàng Văn Sơn cũng đang được chăm sóc tại Bệnh viện Phổi Nghệ An trong tình trạng bệnh rất nặng, phải thở oxy.

Anh Sơn làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến từ năm 2019. Công ty này sản xuất bột đá và anh Sơn được phân công làm nhiệm vụ đóng bột vào bao tải. Đến giữa năm 2022, anh Sơn có triệu chứng khó thở, sức khỏe yếu. Khi đi viện khám thì anh Sơn phát hiện mắc bệnh bụi phổi.

Dù được chuyển ra Hà Nội để thăm khám và tiến hành rửa phổi, nhưng do tình trạng bệnh quá nặng, anh Sơn không thể thực hiện thủ thuật này. Sau khi trở về nhà, ngày 14/5, anh Sơn thấy khó thở nên tiếp tục được gia đình đưa vào Bệnh viện Phổi Nghệ An để thở oxy.

Vụ 8 công nhân bị bụi phổi, 3 người tử vong: Thêm 2 bệnh nhân trở nặng - 4

Công ty TNHH Châu Tiến nhìn từ trên cao (Ảnh: N.Tú).

Trước đó, UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nhận báo cáo từ các xã trên địa bàn về việc có 8 công nhân từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến đóng trên địa bàn bị mắc bệnh bụi phổi. 3 trong số đó đã tử vong, 5 người còn lại trong tình trạng sức khỏe yếu, tiến triển bệnh nặng.

Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tại doanh nghiệp, xưởng bột đá. Đoàn kiểm tra liên ngành đang tiến hành các bước để điều tra bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao động và thực hiện các chính sách Bảo hiểm xã hội với người lao động tại công ty.

Được biết, Công ty TNHH Châu Tiến có diện tích 40.131m2 đóng tại Khu A, Khu Công nghiệp Nam Cấm trên địa bàn xã Nghi Long, Nghi Lộc. Công ty này chuyên sản xuất bột đá, hiện đang có 33 lao động làm việc.