1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tỷ lệ việc làm có sẵn ở Nhật Bản lên mức cao nhất trong 44 năm

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội cho biết Nhật Bản đang đương đầu với thách thức do cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, trong bối cảnh dân số già hóa ngày càng cao đang làm giảm số người trong độ tuổi lao động.

Công nhân làm việc tại công trường xây dựng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Công nhân làm việc tại công trường xây dựng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tỷ lệ "việc làm có sẵn" ở Nhật Bản vào tháng Bảy vừa qua đã tăng lên mức cao nhất trong 44 năm. Theo số liệu thống kê của chính phủ, tỷ lệ việc làm sẵn có cần tuyển dụng là 1,63, tăng so với mức 1,62 trong tháng 6/2018. Điều này có nghĩa là cứ 163 vị trí cần tuyển dụng thì có 100 người tìm việc, con số chưa từng có kể từ năm 1974.

Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Thông tin và các vấn đề nội địa, tỷ lệ thất nghiệp trong cả nước đứng ở mức 2,5%, tăng nhẹ so với con số 2,4% trong tháng 6/2018, tỷ lệ gần như thấp nhất kể từ đầu những năm 1990 và điều này phản ánh tình trạng thiếu lao động trầm trọng.

Số liệu thống kê mới nhất cho biết số người thất nghiệp trong tháng 7/2018 tăng 60.000 người lên 1,72 triệu người. Trong tổng số người thất nghiệp này, có 390.000 người đi tìm việc mới, trong khi số người bỏ việc để tìm kiếm cơ hội tốt hơn lên tới 700.000 người. Thống kê này cho thấy tình trạng thiếu lao động trầm trọng, một trong những yếu tố đe dọa tác động tới tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới hiện nay.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/ty-le-viec-lam-co-san-o-nhat-ban-len-muc-cao-nhat-trong-44-nam/522200.vnp