1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Trồng thứ cây từ xa đã nghe mùi thơm, lấy lá cho thu nhập cao

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Loài cây trồng vừa lấy lõi, cho nguồn thu từ lá để làm trà cao cấp và hạt dùng để chiết xuất tinh dầu… cho bà con nông dân thu nhập khủng.

Vài năm trở lại đây, một số hộ nông dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An mạnh dạn chuyển đổi những vườn cây kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, điển hình như mô hình trồng cây đàn hương của gia đình bà Nguyễn Thị Biên, xóm Hồng Bình, xã Nghĩa Hồng.

Theo bà Nguyễn Thị Biên, từ năm 2020, qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, thấy cây đàn hương có giá trị kinh tế cao, gia đình bà Biên đã mạnh dạn trồng gần 1,5ha. Đến nay, diện tích đàn hương đang phát triển mạnh và hứa hẹn sẽ cho thu nhập cao.

Trồng thứ cây từ xa đã nghe mùi thơm, lấy lá cho thu nhập cao - 1

Mô hình trồng cây đàn hương xen ổi của gia đình bà Nguyễn Thị Biên.

Trên diện tích gần 1,5ha được quy hoạch bài bản, ngoài trồng hơn 300 cây đàn hương, gia đình bà Biên kết hợp trồng 600 cây ổi Đài Loan. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp, cây đàn hương phát triển tốt. Riêng ổi, 2 năm nay, mỗi năm cho thu hoạch từ 250-300 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Biên, chia sẻ: "Trước đây gia đình trồng lát hoa, nuôi gà nhưng không hiệu quả, qua đọc trên các sách, báo biết loại cây đàn hương trồng kết hợp với cây ổi rất tốt nên tôi mạnh dạn trồng thực nghiệm mô hình xen canh. Với mô hình này, cây đàn hương phát triển rất tốt, ổi cho thu hoạch đều".

Trồng thứ cây từ xa đã nghe mùi thơm, lấy lá cho thu nhập cao - 2

Cán bộ xã Nghĩa Hồng tham quan vườn cây đàn hương trồng xen ổi của gia đình bà Biên.

Mô hình xen canh ổi với cây đàn hương là mô hình lấy ngắn nuôi dài, ổi nhanh cho thu hoạch, giá bán tương đối cao nên hiệu quả cao gấp 2-3 lần cây cam, quýt trước đây. 

"Để thành công trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, điều cần nhất là học hỏi kinh nghiệm, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, nắm vững điều kiện thổ nhưỡng trên mảnh đất mình canh tác… để có lựa chọn, bố trí các loại cây trồng phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao theo hướng phát triển bền vững; đồng thời năng động, sáng tạo trong sản xuất, nhạy bén tiếp cận nhu cầu thị trường", bà Biên chia sẻ.

Cũng theo bà Biên, mô hình trồng xen canh ổi với đàn hương là mô hình khá mới, dễ làm, chi phí đầu tư ban đầu cũng vừa phải, cây cho năng suất, hiệu quả cao, nâng cao nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống và giúp cho gia đình vươn lên phát triển kinh tế trên cùng một diện tích.

Trồng thứ cây từ xa đã nghe mùi thơm, lấy lá cho thu nhập cao - 3

Bà Nguyễn Thị Biên, xóm Hồng Bình, xã Nghĩa Hồng chăm sóc vườn cây đàn hương của gia đình.

Cây đàn hương trồng 8-10 năm sẽ cho khai thác, mật độ trồng 1.000-1.500 cây/ha, thu được lõi 30kg/cây, hiện nay có giá bán khá cao, tùy thời điểm. Lợi ích lớn nhất của cây đàn hương kể từ năm thứ 4, cho nguồn thu từ lá làm trà cao cấp, hạt dùng để chiết xuất tinh dầu.

Đây là mô hình mới tại địa phương, mở ra hướng đi cho nhiều hộ nông dân muốn chuyển đổi cây trồng, cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây ăn trái, kết hợp trồng cây lâu năm, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trồng thứ cây từ xa đã nghe mùi thơm, lấy lá cho thu nhập cao - 4

Bà Biên cho biết, việc trồng cây ổi xen cây đàn hương mỗi năm cho gia đình thu nhập từ 250-300 triệu đồng.

Ông Hồ Sỹ Minh, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Hồng cho biết: "Nông dân xã Nghĩa Hồng chủ yếu nhận khoán đất của nông trường. Lâu nay, các loại cây như cao su, cam, quýt... đều cho hiệu quả kinh tế thấp. Thành công của mô hình đàn hương xen ổi của gia đình bà Biên đáng để nghiên cứu, nhân rộng cách làm.

Tuy nhiên, để trồng xen canh các loại cây này có hiệu quả, người dân cần tìm hiểu, áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc một cách tốt nhất, ngoài kiến thức mà cán bộ của địa phương kết hợp với các tổ chức tập huấn, hướng dẫn".

Bước đầu, mô hình trồng xen cây đàn hương trong vườn ổi trên đất Nghĩa Hồng đã thành công. Tuy nhiên, đây là cây trồng mới, đang trong quá trình thử nghiệm. Theo đó, trước khi trồng, người dân cần tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn về vùng trồng, mật độ trồng cây xen canh và kiểm soát, phòng trừ sâu bệnh; tuyệt đối không nên trồng ồ ạt theo phong trào.