Thu nhập bình quân của lao động làm công đạt 10 triệu đồng/tháng
(Dân trí) - Thị trường lao động tiếp tục duy trì ổn định trong nửa đầu năm 2026 khi việc làm được mở rộng, thiếu việc làm giảm và mức thu nhập của người lao động cải thiện so với cùng kỳ năm trước.
Theo thông cáo về tình hình lao động, việc làm quý II và 6 tháng đầu năm 2026, thu nhập bình quân của người lao động trong quý II đạt 9 triệu đồng mỗi tháng, giảm 53.000 đồng so với quý I nhưng tăng 720.000 đồng, tương đương 8,7%, so với cùng kỳ năm 2025. Mức giảm theo quý chủ yếu do quý I thường có thêm các khoản thưởng Tết.
Tính chung 6 tháng đầu năm, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng mỗi tháng, tăng 717.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động nam có thu nhập bình quân 10,1 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn mức 7,8 triệu đồng của lao động nữ. Xét theo khu vực, thu nhập bình quân của lao động thành thị đạt 10,6 triệu đồng mỗi tháng, trong khi lao động nông thôn đạt 7,9 triệu đồng.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng mỗi tháng, tăng 717.000 đồng so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: Hằng Nguyễn).
Lao động làm công hưởng lương đạt bình quân 10 triệu đồng
Đối với nhóm lao động làm công hưởng lương, thu nhập bình quân trong 6 tháng đầu năm đạt 10 triệu đồng mỗi tháng, tăng 679.000 đồng, tương ứng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.
Ở nhóm này, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 10,5 triệu đồng mỗi tháng, lao động nữ đạt 9,5 triệu đồng. Lao động làm công hưởng lương tại khu vực thành thị có thu nhập bình quân 11,1 triệu đồng mỗi tháng, trong khi khu vực nông thôn đạt 9,1 triệu đồng.
Bên cạnh cải thiện về thu nhập, quy mô việc làm tiếp tục mở rộng. Trong quý II, cả nước có khoảng 52,7 triệu người có việc làm, tăng hơn 170.000 người so với quý trước và tăng gần 688.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, số người có việc làm đạt 52,6 triệu, tăng hơn 672.000 người.
Đáng chú ý, xu hướng chuyển dịch lao động tiếp tục diễn ra khi số lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm hơn 202.000 người so với cùng kỳ năm trước, trong khi lao động khu vực công nghiệp, xây dựng tăng hơn 474.000 người và khu vực dịch vụ tăng hơn 401.000 người.
Thị trường lao động tiếp tục duy trì ổn định
Thông cáo cho thấy các chỉ tiêu của thị trường lao động tiếp tục được cải thiện trong nửa đầu năm. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,7 triệu người, tăng gần 691.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 29,7%, tăng 0,8 điểm phần trăm, phản ánh chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được nâng lên.
Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động bình quân 6 tháng đầu năm là 1,65%, thấp hơn 0,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động duy trì ở mức 2,22%, tương đương cùng kỳ năm trước; trong đó, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,47%, thấp hơn mục tiêu dưới 3% mà Chính phủ đề ra cho năm 2026.
Theo cơ quan thống kê, việc quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân cùng tăng, trong khi tỷ lệ thiếu việc làm giảm và thất nghiệp được giữ ổn định, cho thấy nhu cầu lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục cải thiện trong nửa đầu năm 2026.





