Thị trường Trung Quốc "quay xe" với tôm hùm cỡ lớn, người nuôi điêu đứng

Doãn Công

(Dân trí) - 5 tháng trước, người nuôi ở thủ phủ tôm hùm thị xã Sông Cầu (Phú Yên) điêu đứng vì tôm chết hàng loạt. Hiện tôm rớt giá, thị trường Trung Quốc "quay xe" với tôm hùm cỡ lớn khiến người nuôi lao đao.

Trước mùa mưa bão, người nuôi tôm hùm xanh thương phẩm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên lo thu hoạch để thu hồi vốn, củng cố lồng bè, di chuyển vào vùng trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, hiện nay giá tôm hùm thương phẩm thấp, trong khi thị trường xuất khẩu chính qua Trung Quốc bất ngờ không thu mua tôm hùm kích cỡ lớn, chỉ thu mua tôm kích cỡ nhỏ dưới 0,3kg/con khiến người nuôi như "ngồi trên đống lửa".

Thị trường Trung Quốc quay xe với tôm hùm cỡ lớn, người nuôi điêu đứng - 1

Thị trường Trung Quốc chuyển sang tiêu thụ tôm hùm kích cỡ 0,2-0,3kg/con và giá thu mua thấp khiến người nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh: Văn Thơm).

Ông Trần Văn Thơm, Phó Giám đốc Hợp tác xã tôm hùm Sông Cầu (Phú Yên) cũng là hộ nuôi tôm hùm với số lượng 150 lồng, cho biết trước mùa mưa bão, bà con nuôi tôm hùm đều tập trung thu hoạch nhằm tránh bị thiệt hại do thiên tai nhưng giá bán hiện nay khiến người nuôi thua lỗ.

"Người nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện thị trường này thu mua chậm, giá thấp, trong khi thị trường trong nước tiêu thụ không đáng kể nên người nuôi tôm hùm điêu đứng", ông Trần Văn Thơm nói.

Cũng theo ông Thơm, người nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu còn lo lắng khi thị trường Trung Quốc chuyển qua mua tôm hùm nhỏ, song giá cũng thấp hơn nhiều so với trước đây. Trước đây tôm được bán ở mức 950.000 đồng/kg nhưng nay chỉ bán hơn 700.000 đồng/kg.

Thị trường Trung Quốc quay xe với tôm hùm cỡ lớn, người nuôi điêu đứng - 2

Thương lái thu mua tôm xuất qua thị trường Trung Quốc nhưng số lượng rất ít (Ảnh: Văn Thơm).

"Hiện tôm hùm xanh có kích cỡ dưới 0,3kg/con, bán giá cao nhất được 770.000 đồng/kg; còn tôm trên 0,3kg/con, giá chỉ 670.000 đồng/kg. Nếu bán tôm nhỏ thì lỗ, còn tôm lớn giá quá thấp nên cũng lỗ", ông Thơm nói thêm.

Ông Đoàn Văn Quang, Giám đốc Hợp tác xã tôm hùm Sông Cầu, chia sẻ: "5 tháng trước, nhiều hộ nuôi tôm ở xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu lâm cảnh trắng tay vì tôm hùm bỗng chết hàng loạt. Hộ thiệt hại ít nhất cũng 50-70 triệu đồng, còn nhiều nhất đến 5-7 tỷ đồng. Bây giờ giá tôm thấp, thị trường tiêu thụ chậm, tiền bán tôm không đủ bù tiền giống, thức ăn".

Anh Huỳnh Thượng Phúc (thị xã Sông Cầu) vừa là thương lái thu mua, vừa là người nuôi tôm hùm, cho biết giá tôm thịt rẻ, trong khi tôm giống cao, tiền thức ăn tăng nên người nuôi cầm chắc lỗ.

Theo anh Phúc, thời điểm này năm ngoái, mỗi ngày anh thu mua tôm, bán đi thị trường Trung Quốc khoảng 10 tấn/ngày, nhưng nay còn 2-3 tấn.

Anh Phúc cho biết, năm ngoái, tôm hùm xanh nặng dưới 0,4kg bán giá 880.000/kg, tôm trên 0,4kg/con giá lên đến 950.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện tôm hùm dưới 0,4kg/con giá bán cao nhất chỉ được 770.000 đồng/kg, còn trên 0,4kg/con, chỉ còn 660.000 đồng/kg.

Theo Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, trên địa bàn thị xã Sông Cầu có khoảng 4.000 hộ nuôi tôm hùm, với số lượng hơn 134.000 lồng nuôi. Mỗi năm, người nuôi tôm hùm ở thị xã này xuất bán 9.000-10.000 tấn tôm hùm thương phẩm.

"Chúng tôi đã nắm thông tin về tình hình thị trường Trung Quốc thu mua tôm hùm chậm và giá cũng thấp. Thành chu kỳ, năm nào trước mùa mưa, tôm hùm tiêu thụ cũng ít và giá thấp.

Chúng tôi khuyến cáo bà con có kế hoạch nuôi hợp lý, để mùa thu hoạch không bị ảnh hưởng thị trường nhiều quá", đại diện Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Yên chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, giữa tháng 5 vừa qua, sau cơn mưa dông trái mùa, 67 tấn tôm hùm và 62 tấn cá biển của 281 hộ nuôi tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bị chết, ước thiệt hại hơn 38 tỷ đồng, trong đó có những hộ thiệt hại cả tỷ đồng.