1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thế thân - nghề “hái ra tiền” ở Hàn Quốc

(Dân trí) - Thời gian còn hơn vàng bạc và vì thế nghề “thế thân” đang là nghề rất “thịnh” tại Hàn Quốc. Bạn có thể thuê một người khác thay mình đi mua mỹ phẩm hoặc đến trường chỉ với giá 4 đôla Mỹ trở lên.

 

 Hơn 30 tuổi và sống với một người cha ốm yếu, Kim đang thực sự gặp phải vấn đề nan giải. Anh không có bạn gái và cũng không có dự định cưới vợ, nhưng bố mẹ anh một mực cho rằng anh phải tìm được một ai đó và kết hôn. Rồi Kim đã tìm ra một giải pháp: tìm một cô gái thế thân làm vị hôn thê.

 

Kim cho biết anh đã tìm thấy một công ty sẵn sàng làm mọi việc anh yêu cầu. Với sự giúp đỡ của công ty đó, Kim sẽ mau chóng đưa một cô gái độ tuổi 30 trông ưa nhìn về quê với tư cách là vợ chưa cưới.

 

Những công ty như nơi giúp đỡ Kim, đại diện cho một trong những xu hướng nóng nhất trong ngành dịch vụ ở Hàn Quốc thời gian gần đây: dịch vụ thế thân.

 

Các công ty cung cấp người thế thân là nam và nữ có thể thực hiện mọi việc vặt, từ đưa thức ăn tới đi giết gián. Khách hàng sẽ phải trả một khoản phí, từ 4 USD và có thể lên đến hàng trăm USD tuỳ thuộc vào yêu cầu đưa ra.

 

Ngành dịch vụ này xuất hiện tại một trong những quận giàu có nhất ở Seoul với các công ty tập trung chủ yếu vào việc đưa thức ăn cho những phụ nữ trong độ tuổi 20 và 30, những người không muốn rời căn hộ của mình để ra ngoài mua bán.

 

“Những ngày này, mọi người thường nói: Tôi muốn chú trọng tới những thứ quan trọng trong cuộc đời, hãy cho tôi nghỉ ngơi khi tôi có thời gian rảnh rỗi”, Yoon Ju-yeol, người đứng đầu Anyman - một trong những công ty cung cấp dịch vụ thế thân hàng đầu của Hàn Quốc cho biết.

 

Những người thế thân cho hay họ đã từng gặp một số đề nghị khá dễ thương. Có một người chồng gọi điện yêu cầu đưa cháo và thuốc tới cho người vợ đang ốm của họ, một phụ nữ thậm chí còn đề nghị liệu một người thế thân cao tuổi có thể tháp tùng cha già của cô ta đi câu cá trong 2 ngày hay không.

 

Võ Hiền

Theo Globalpost