Thái Nguyên nhân rộng tấm gương thoát nghèo

Trường Thịnh

(Dân trí) - Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung nguồn lực để triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Với sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Gia đình anh Lý Văn Sơn, xóm Đồng Tâm, xã Phú Lương là một trong những hộ được hỗ trợ chăn nuôi dê sinh sản. Anh đã tham gia lớp tập huấn kỹ thuật phòng trị bệnh cho dê và áp dụng hiệu quả vào thực tế. Sau gần 1 năm, đàn dê phát triển lên 10 con, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Sơn chia sẻ: “Sau khi được cán bộ hướng dẫn, bây giờ tôi đã biết kỹ thuật nuôi dê sinh sản. Chăn nuôi sợ nhất là dịch bệnh, khi đó sẽ mất vốn. Giờ tôi tự tin vì biết thêm nhiều kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh cho dê, cùng với kinh nghiệm đã có, việc chăn nuôi ngày càng hiệu quả hơn”.

Thái Nguyên nhân rộng tấm gương thoát nghèo - 1

Anh Thuyết vay vốn ngân hàng chính sách để mở xưởng mộc giúp gia đình thoát nghèo.

Không chỉ trong lĩnh vực chăn nuôi, câu chuyện khởi nghiệp từ đào tạo nghề cũng mang lại kết quả khả quan. Đơn cử như câu chuyện khởi nghiệp sau đào tạo nghề của anh Triệu Văn Liêu, xóm Khe Cái, xã Nghinh Tường. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề cơ khí ngắn hạn, anh đã quyết tâm mở cơ sở hàn ráp khung sắt, kẽm. Cơ sở của anh không chỉ giúp gia đình tự chủ về kinh tế mà còn tạo việc làm ổn định cho 3 lao động trong xóm với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng, giúp gia đình anh thoát khỏi diện hộ nghèo.

Gia đình chị Lê Thị Tuyết ở xóm Ấp Chè, xã Văn Hán trước đây thuộc hộ nghèo, thu nhập bấp bênh, kinh tế chỉ trông vào mấy sào chè giống cũ. Năm 2019, chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chuyển đổi, cải tạo đất trồng, chăm sóc chè cành giống mới theo quy trình sản xuất Viet GAP.

Sau ba năm, vườn chè xanh tốt, cho năng suất cao, mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Sau khi thoát nghèo, năm 2024, chị Tuyết tiếp tục vay 100 triệu đồng dành cho hộ mới thoát nghèo để có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất.

Chị cho hay: “Có vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, gia đình có vốn, có động lực để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

Còn gia đình anh Nguyễn Văn Thuyết ở xóm Hạ Vụ 1 (xã Thành Công) cũng được nhiều người biết đến như một tấm gương thoát nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhờ vốn vay chính sách. Gia đình anh đã sử dụng hàng trăm triệu đồng vốn vay chính sách xây dựng xưởng mộc dân dụng vừa thu lợi cao, thoát khỏi danh sách hộ nghèo, vừa giải quyết việc làm cho 5 lao động địa phương với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng.

“Trong lúc khó khăn, được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của nhà nước kịp thời đã giúp gia đình tôi có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế. Nhờ đó, gia đình tôi đã thoát nghèo bền vững”, anh Thuyết chia sẻ.

Tương tự, gia đình chị Bàn Thị Minh ở xóm Đồng Đình (xã Kim Phượng) cũng được tiếp cận nguồn vốn vay chính sách. Năm 2021, gia đình chị vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn hộ cận nghèo để trồng thêm 1ha quế.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp các hộ dân sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả cao. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của xã.

Những kết quả trên không chỉ phản ánh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền mà còn là minh chứng cho tinh thần chủ động, tích cực của người dân trong tiếp cận và phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ. Diện mạo nông thôn miền núi Thái Nguyên đang thay đổi từng ngày - từ chính những “cần câu” được trao đúng lúc, đúng chỗ.

Người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước mà từ chính sách hỗ trợ của nhà nước đã nỗ lực vươn lên để thoát nghèo bền vững. Đây chính là đích đến của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đức Kiên